Khóa Bồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Hậu Giang

5237

HTTLVN.ORG – Chức vụ Chấp sự là một thánh chức và quan trọng trong Hội Thánh, do đó cần được bồi dưỡng mục vụ để hầu việc Chúa tốt hơn nữa. Cho nên, vào lúc 8 giờ 30, ngày 13/9/2017, Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang tổ chức Khóa Bồi dưỡng Chấp sự cho các Chấp sự và nhân sự của bốn Hội Thánh trong tỉnh, tại nhà thờ Tin Lành Long Mỹ.

Hiện diện gồm có Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Văn Danh – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang; quý Mục sư – Truyền đạo và các Chấp sự, nhân sự trong tỉnh. Tất cả có 47 người.

Buổi bồi dưỡng mục vụ Chấp sự được bắt đầu sau lời chào mừng của Mục sư Nguyễn Văn Danh, và cầu nguyện khai lễ của Mục sư Nguyễn Văn Đông.

Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Mục vụ tỉnh Hậu Giang – giảng dạy Lời Chúa trong chủ đề “Thánh Chức Của Chấp Sự“, câu gốc: “Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ” (I Ti-mô-thê 3:13). Qua hai buổi sáng chiều, đầy tớ Chúa đã hướng dẫn, nhắc nhở, giúp đỡ các Chấp sự thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, và công việc thánh chức của mình.

Buổi trưa, tôi con Chúa dùng bữa thông công với nhau và nghỉ ngơi. Buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ. Khóa bồi dưỡng kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày trong ơn Chúa.

CTV. MS Lê Duy Linh


Quang cảnh Khóa bồi dưỡng


MS Nguyễn Văn Danh chào mừng


MS Nguyễn Văn Đông cầu nguyện


MS Lê Hoàng Long giảng dạy


Chụp hình lưu niệm

Bài trướcHiệp Nguyện và Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Bài tiếp theoBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành TP Hồ Chí Minh