Khánh Hòa: Lễ Cảm Tạ và Cung Hiến Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Chi Hội Khánh Vĩnh

1742

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 22/3/2023, tôi con Chúa tại Chi Hội Khánh Vĩnh cùng hòa lòng cảm tạ Chúa trong Lễ Cung hiến nhà Cơ Đốc giáo dục tại thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh Nhà Cơ Đốc giáo dục.

Quang cảnh chương trình.

Mục sư Nguyễn Châu Hải – Quản nhiệm Chi Hội – hoan nghênh và chào mừng.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa – Trưởng BĐD – cầu nguyện khai lễ

Sứ điệp Lời Chúa qua diễn giả là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thủ quỹ TLH – với chủ đề “Xây Dựng Hội Thánh Bằng Lời Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:1-8, nhắc nhở khích lệ Hội Thánh không chỉ xây dựng cơ sở vật chất nhưng xây dựng Hội Thánh bằng Lời Đức Chúa Trời mới giúp Hội Thánh đứng vững và phát triển.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTQ TLH – giảng luận

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể, với gần 8.000 tín hữu tại Khánh Vĩnh, Hội Thánh rất cần một cơ sở rộng rãi để huấn luyện, đào tạo, dạy dỗ Lời Chúa cho nhiều thế hệ trong Hội Thánh. Trước đây, lớp học trường Chúa nhật phần lớn là ở mái hiên và sân nhà thờ, vì vậy nhu cầu xây dựng nhà Cơ Đốc giáo dục rất cấp thiết.

Sau một thời gian dài dốc lòng cầu nguyện, vào ngày 01/3/2022, Lễ đặt viên đá được tổ chức. Công trình khởi công vào ngày 02/3/2022. Đến ngày 12/01/2023 công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng để phục vụ cho các sinh hoạt của Hội Thánh.

Công trình có diện tích sàn là 985,58m2, dài 23m, rộng 15m, cao 10m.  Nhà thiết kế 2 tầng với 14 phòng học, 1 hội trường, 1 phòng họp và các hạng mục khác như: tư thất cho phụ tá, nhà kho, nhà vệ sinh…

Tổng kinh phí xây dựng công trình là 5.969.461.000đ

Tín hữu tại đây đa số là người Raglai, sống chủ yếu là dựa và nghề trồng trọt, chăn nuôi, nhưng với sự cầu nguyện, dự phần dâng hiến của con cái Chúa trong và ngoài Hội Thánh, Ban Xây dựng đã thanh toán hết tổng kinh phí xây dựng và không phải mắc nợ.

Mục sư Phạm Sính – UV TLH – cử hành Nghi thức Cung hiến; Mục sư Nguyễn Châu Hải –  Quản nhiệm Hội Thánh – cùng toàn thể Ban Chấp sự Hội Thánh dâng lời Cung hiến.

Ban hát Hội Thánh Khánh Vĩnh dâng lời ngợi khen Chúa

Đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội và Hội đồng Giáo phẩm chúc mừng

Hòa chung niềm vui cùng Hội Thánh tại đây, Ban Đại diện các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Đăk Lăk cũng có lời chúc mừng và tặng quà đến Hội Thánh.

Hội Thánh tri ân quý tôi tớ Chúa và Ban Xây dựng

Chương trình kết thúc lúc 11h00 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận.

TTV. MsNc Phan Thanh Quang

 

Bài trướcTrước Mặt Chúa Và Trước Mặt Người Ta – 23/3/2023
Bài tiếp theoThơ: Đêm Ghết-sê-ma-nê