Khai Mạc Đại Hội Đồng Giáo phẩm Lần Thứ V.

1021

     HTTLVN.ORG – Lúc 8g30 ngày 4 tháng 11 năm 2010, Đại Hội Đồng Giáo phẩm lần thứ V của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) được khai mạc tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Sài Gòn.

     Đại Hội Đồng (ĐHĐ) lần nầy có chủ đề: Noi dấu chân Chúa. Câu Kinh Thánh nền tảng: “Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài – I Phi 2:21”.
 
gp
Ms. Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN (MN) Cầu nguyện cho Hội Đồng
 
       Về tham dự ĐHĐ gồm quý Mục sư trong Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP), mục sư hưu trí, các quả phụ mục sư truyền đạo, Ông bà mục sư truyền đạo đương chức trong 34 tỉnh thành. Ngoài ra còn có Mục sư Phùng Quang Huyến – Phó Hội Trưởng Tổng Hội, đại diện HTTL (MB) cùng tham dự. Số lượng đại biểu chính thức được nâng lên thành 685 người, cho nên số lượng quý đầy tớ Chúa hiện diện trong kỳ Hội đồng năm nay hơn 1000 người.
Chúng tôi còn nhận thấy các cấp chính quyền đến dự chương trình khai mạc gồm: Đại diện Ban Tôn giáo chính phủ, Bộ Công an, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh và quận phường sở tại.
 
gp
Toàn cảnh Đại Hội Đồng 
 
    Trong phần khai mạc ĐHĐ các tiết mục chính được diễn ra như sau:
– Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I đã cầu nguyện khai lễ, với lòng cung kính dâng cả kỳ Hội đồng lên cho Chúa, nguyền xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi tể trị mọi diễn tiến của Hội Đồng.
– Mục sư Phan Chí Tâm – Chủ Tịch HĐGP, đọc diễn văn khai mạc ĐHĐ (xem nội dung diễn văn được đính kèm).
 
gp
Ms. Phan Chí Tâm – Chủ tịch HĐGP đọc diễn văn khai mạc
 
       ĐHĐ đã nhận được nhiều lẵng hoa của Hội Thánh Sài Gòn, các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương gởi tặng cùng với lời chúc mừng và cầu mong ĐHĐ thành công tốt đẹp.
 
gp

Ms. Phùng Quang Huyến – Phó HT Tổng Hội HTTL Miền Bắc chúc mừng Đại Hội Đồng 

 
    Sau phần nghi thức khai mạc, Hội đồng bước vào giờ bồi linh đầu tiên.
Mục sư Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa trong I Phi 2:18-25 để giảng luận với nội dung:
 Noi dấu chân Chúa trong nguyên văn có ít nữa 3 ý nghĩa:
     – Một cuốn sách được sao chép chính xác.
     – Khuôn mẫu.
     – Theo gương người đi trước.
Trong phần những hình ảnh noi dấu chân Chúa, đầy tớ Chúa đã đặc biệt nhấn mạnh đến phần noi theo gương chịu khổ của Chúa:
     – Chúa đã chịu khổ cho những con dân Ngài.
     – Chúa chịu khổ cho con người dù họ không đáng được.
     – Chúa chịu khổ trong tinh thần tự nguyện.
     – Chúa chịu khổ cho đến khi hoàn tất công cuộc cứu chuộc.
     – Chúa chịu khổ để con người được sống trong công bình.
Sứ điệp được rao giảng thật rõ ràng và cụ thể, lời đó đã nhắc nhở, khích lệ và giục giã những người hầu việc Chúa vui lòng tận hiến, sẵn sàng chịu khổ trong thánh chức để chăn bầy của Đức Chúa Trời như Chúa đã làm.
 
Hội đồng đã tạm nghỉ lúc 11g30 cùng ngày. Hội đồng còn tiếp diễn cho đến hết ngày 05 tháng 11, xin tôi con Chúa để lòng cầu nguyện đặc biệt cho ĐHĐ hầu mọi kết quả đều góp phần tôn vinh Danh Chúa.
 
gp
 
gp
Hội đồng tạm nghỉ lúc 11g30 cùng ngày
 

TTV. TP.HCM

 

Nội dung diễn văn Khai Mạc Đại Hội Đồng:

 

DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN V
ngày 4-5/11/2010
 
        Kính thưa Mục sư Hội trưởng và Ban Trị sự Tổng liên hội – Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam);
        Kính thưa Mục sư Hội trưởng và Ban Trị sự Tổng hội – Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Bắc);
        Kính thưa Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ;
        Kính thưa Chính quyền các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
        Kính thưa quí Mục sư – Truyền đạo Trí sự, quí Quả phụ Mục sư – Truyền đạo, quí Ông Bà Mục sư – Mục sư Nhiệm chức, quí Thầy Cô Truyền đạo và Nữ Truyền đạo;
        Kính thưa quí Đại biểu và quí Quan khách,
Hôm nay, Đại Hội đồng Giáo phẩm được khai mạc trong tinh thần chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam vào năm 2011.
Trước hết, thay cho Hội đồng Giáo phẩm, tôi xin kính dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời lời cảm tạ vì Ngài đã giữ gìn quí tôi tớ Chúa trong những năm qua, cũng như đã đưa đường cho quí vị về dự Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ V.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban Tôn giáo Chính phủ và Chính quyền các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện và cho phép Hội thánh Tin lành Việt nam (Miền Nam) tổ chức Đại Hội đồng Giáo phẩm, cũng như đã dành thì giờ quí báu đến dự Đại hội với chúng tôi.
Và chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quí tôi tớ Chúa từ Quảng Trị đến Cà Mau đã về tham dự Đại hội hôm nay.
Thay cho Hội đồng Giáo phẩm, tôi xin kính gởi đến quí quan khách và quí đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất, và kính chúc quí vị dồi dào sức khỏe.
Kính thưa quí vị!
Theo Hiến Chương của Hội thánh Tin lành Việt nam (Miền Nam) điều 41, Đại Hội đồng Giáo phẩm là Đại hội Đại biểu dành riêng cho hàng giáo phẩm, mục đích là để bồi linh, thảo luận về công tác mục vụ, góp ý triển khai chính sách tôn giáo của chính phủ và bầu cử Hội đồng Giáo phẩm.
Chủ đề của Đại hội năm nay là: NOI DẤU CHÂN CHÚA. Câu Kinh thánh nền tảng là “Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21).
Qua Đại hội này, xin Chúa giúp chúng ta noi dấu chân Đấng Christ để phục vụ Chúa, Phục vụ Hội thánh và phục vụ Tổ quốc như Hiến chương của Hội thánh chúng ta đã đề ra: “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc.”
Kính mời quí quan khách và quí đại biểu cùng đứng lên đọc câu Kinh thánh nền tảng của Đại hội hai lần.
Với tư cách đồng Chủ tọa Đại Hội đồng Giáo phẩm với Mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, tôi long trọng tuyên bố:
Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ V năm 2010 của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) chính thức khai mạc.
Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời cai trị Đại hội từ giờ khai mạc đến giờ bế mạc, để được kết quả tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa.
Kính chúc quí quan khách và quí đại biểu dồi dào sức khỏe để dự suốt kỳ Đại hội này.
Trân trọng kính chào quí vị. A-men!
 
                                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
                                                                                                                            Chủ tịch
 
 
                                                                                                                  Mục sư Phan Chí Tâm
Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành U Minh – Tỉnh Cà Mau
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Nhi – Thiếu Niên Tỉnh Đăk Lăk