Hướng Về Chi Hội Tin Lành An Biên Vừa Nhận Quyết Định Thành Lập.

644

    HTTLVN.ORG – Tại vùng bán đảo U-Minh Thượng, địa bàn rộng lớn gồm 4 huyện: An Biên, An Minh, U-Minh Thượng và Vĩnh Thuận, nhưng từ lâu rồi nơi đây chưa có được một ngôi nhà thờ Tin Lành nào để đáp ứng nhu cầu tâm linh 250 tín hữu. Sau những năm tháng trăn trở và chờ đợi, nay Hội Thánh Chúa tại nơi đây đã có được giấy công nhận thành lập Chi Hội cùng quyết định đồng thuận bổ nhiệm đầy tớ Chúa Kiêm quản nhiệm từ phía Chính quyền. Một trang sử mới đã và đang được mở ra cho con dân Chúa tại nơi vùng đất xa xôi nầy…

 

    Vùng bán đảo U-Minh Thượng địa bàn rộng lớn gồm 4 huyện: An Biên, An Minh, U-Minh Thượng và Vĩnh Thuận, nhưng cả vùng nầy chưa có ngôi nhà thờ Tin Lành nào dầu số tín hữu tin Chúa sống rãi rác nhiều khu vực. Hiện khu vực huyện An Biên có 250 tín hữu củ và mới, hằng tuần chỉ có khỏang 30-40 người đi nhóm lại thờ phượng Chúa tại 3 Hội Thánh: An Hòa, Minh Lương và Cù Là. Dầu vậy, việc thờ phượng Chúa của các tín hữu vẫn không đều vì đường xa khỏang từ 15-40 cây số bằng đường sông, đường bộ và phải qua phà Tắc Cậu rất dài, mất nhiều thời gian, tốn kém mà hầu hết tín hữu rất nghèo và anh em dân tộc Khmer…

 

    Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của tín hữu nơi nầy cần có nơi thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Ngài nên các tôi tớ Chúa trong khu vực đã quan tâm cầu nguyện nhiều năm qua… Trong đường hướng và mục tiêu của Hội Thánh Tin Lành An Hòa từ đầu năm 2011 đã kêu gọi con dân Chúa hướng về An Biên mà cầu nguyện và mở mang Hội Thánh Chúa tại An Biên trong năm 2011. Được sự thuận ý của thường trực BTS/Tổng Liên hội và vận động ân nhân, Hội Thánh An Hòa tiến hành tìm đất và mua được một lô đất 1,070m2 vào tháng 3/2011, đến ngày 22/8/2011 Tổng Liên hội đăng ký với Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang xin thành lập Hội Thánh An Biên. Các đầy tớ Chúa và Hội Thánh  trong tỉnh Kiên Giang đã dốc lòng cầu nguyện cho công việc nầy… đến ngày 17/10/2011 được sự quan tâm giúp đở của chính quyền địa phương, chúng tôi đã nhận được quyết định của UBND tỉnh Kiên giang chấp thuận cho việc thành lập Chi Hội Tin Lành An Biên và chấp thuận việc bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ (quản nhiệm Chi Hội Tin Lành An Hòa) Kiêm quản nhiệm Chi Hội An Biên.

 

    Nhận được quyết định thành lập Hội Thánh, chúng tôi và các con cái Chúa không cầm được nước mắt vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện và ban cho quá điều chúng tôi suy tưởng. Ngày 24/10/2011 khỏang 40 tín hữu đã đến phần đất để vui mừng ngợi khen Chúa, cầu nguyện cảm tạ và sau đó chung tay dọn dẹp cỏ, phát hoang, mặc dầu trong lúc làm công tác gặp nhiều nguy hiểm như bị con vắt cắn hút máu, rắn rết, bị ong rượt đánh nhiều người… nhưng với lòng thỏa vui nên các tín hữu không nản lòng, thối chí mà tiếp tục làm trong 2 ngày cho đến khi hoàn thành. Halelugia! cảm tạ ơn Chúa.

 

    Hiện tại chúng tôi đã hợp đồng san lấp mặt bằng để chuẩn bị cho công tác xây dựng tương lai. Xin quí tôi tớ, con cái Chúa khắp nơi đồng thanh với chúng tôi mà dâng lời cảm tạ Chúa.

 

    Xin cầu nguyện nhiều cho chúng tôi trong những ngày tới sẽ tiến hành:

 

    – Lễ công bố quyết định thành lập Chi Hội và Mừng Chúa Giáng sinh đầu tiên trên mảnh đất nầy trong tháng 12/2011 và tiến hành các thủ tục bản vẽ, giấy phép xây dựng cơ sở nhà Chúa tại đây.

    -Xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho nhu cầu rất lớn của một Hội Thánh vừa được thành lập.

    – Cầu nguyện cho chức vụ Ms Nguyễn Ngọc Nhỏ (Kiêm quản nhiệm) và Tđ Nguyễn Hoàng Thiên Tứ (Phụ tá) trong công tác lo cho An Biên.

 

    Những hình ảnh ghi nhận được:

 

1

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, MS Nguyễn Thiên Lực, MSNC Lê An Viên,

TĐ Nguyễn Hoàng Thiên Tứ họp bàn công tác của HT An Biên

 

2

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ có lời khích lệ và cầu nguyện trước khi làm công tác

 

 3

Khu đất của HT An Biên đang được dọn cỏ

 

4 

Quí đầy tớ Chúa và tín hữu thăm khu đất của HT An Biên

 

 5

Thuê xe KOBE đến đắp bờ bao để chuẩn bị bơm cát san lấp mặt bằng

 

 6

Khu đất của HT vừa được đắp bờ bao đang chờ bơm cát.

 

 7

Bến mé sông nơi phần đất của HT An Biên

 

 

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ




Bài trướcKhóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Lần Thứ 2 Tại Kiên Giang.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa Và Tổng Kết Dự Án Xây Nhà Cho Người Nghèo Tại Tỉnh Quảng Nam.