Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Thành Phố Cần Thơ

1056

     HTTLVN.ORG –  Trong một ngày rưỡi (26/10 đến 11giờ 30 ngày 27/10) tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ, số 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh,  P. An Cư, Q. Ninh Kiều. Thành Phố (TP) Cần Thơ. Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục (UBCĐGD) Tổng Liên Hội phối hợp với Ban Đại diện Tin Lành TP tổ chức lớp Huấn luyện cho giáo viên Trường Chúa nhật (TCN) của 6 Hội Thánh trong TP Cần Thơ. Số học viên tham dự 80 người.

     Sáng ngày 26/10 Ms Lê Hoàng Long, trưởng Ban Đại diện đã dùng lời Chúa chia sẻ cho lớp học với chủ đề “Cái Nhìn Đúng Về Chúa Giê-xu ”. Câu gốc:  “Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con” (II.Ti-mô-thê 4:1 ).
 
ct1
 Mục sư Lê Hoàng Long giảng luận Lời Chúa
 
       Trong suốt khóa học Truyền đạo Nguyễn Đình Tín đã giảng dạy bốn bài học được UBCĐGD soạn thảo gồm:
Bài 1: DẠY TRƯỜNG CHÚA NHẬT
Bài 2: TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO VIÊN
Bài 3: KỶ NĂNG SOẠN BÀI – SOẠN BÀI TCN TỪ TÀI LIỆU SẴN CÓ
Bài 4: CÁCH THỨC CHUẨN BỊ BÀI DẠY TCN
 
ct2
Truyền đạo Nguyễn Đình Tín giảng dạy
      Mục đích chương trình huấn luyện là nâng cao kỹ năng giảng dạy Lời Chúa cho các giáo viên Trường Chúa nhật trong các Hội Thánh địa phương hầu con dân Chúa nếm trải được như lời Chúa đã dạy “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” ( II.Timôthê 3: 16-17 )
 
    Cám ơn Chúa đã gìn giữ và ban cho mọi điều tốt lành trên Ban Tổ chức, giáo viên và học viên. Toàn thể học viên tham dự đã ý thức trách nhiệm của mình trước mặt Chúa bởi lẽ TRƯỜNG CHÚA NHẬT TĂNG TRƯỞNG KÉO THEO SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH. 
   “  hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.” (I.Phi-e-rơ 5: 2-3)

 

H.V.T

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Thiếu Nhi Tại Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu