Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Bình Thuận

1826

HTTLVN.ORG – Ngày 23/10/2019, tại nhà thờ Tin Lành Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra chương trình huấn luyện Chấp sự tỉnh Bình Thuận với sự tham dự của 217 tôi con Chúa là những Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Chấp sự và nhân sự các Hội Thánh trong tỉnh. Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội là diễn giả của chương trình.

Mục sư Phan Tài, Ủy viên Ban Đại diện, Quản nhiệm Chi Hội Tân Đức hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Văn Cử trình bày bản Giáo nghi hiệu đính của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục sư nêu ra tầm quan trọng của việc thực hành Giáo nghi trong HTTLVN để ổn định trật tự, kỹ cương của Hội Thánh chung. Mục sư cũng khích lệ quí Giáo phẩm và Chấp sự biết, thực hành nghiêm túc Giáo nghi hầu đem lại sự hiệp nhất trong sự thờ phượng Chúa, đồng thời cũng giải đáp các thắc mắc do các Chấp sự và nhân sự đưa lên liên quan đến việc tổ chức và điều hành Hội Thánh.

Diễn giả – Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội

Buổi trưa, đặc biệt có các Mục sư trong Hội đồng Giáo phẩm nhân chuyến đi thăm viếng các Hội Thánh trong tỉnh Bình Thuận đến tham dự. Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP có lời tâm tình, Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch HĐGP cầu nguyện đặc biệt cho Mục sư và Chấp sự, nhân sự trong tỉnh và cùng chụp hình lưu niệm.

Hội đồng Giáo phẩm và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận

Buổi chiều, Mục sư Phan Văn Cử tiếp tục trình bày về mối quan hệ giữa Chấp sự với Quản nhiệm, Chấp sự với nhau và Chấp sự với tín hữu, giúp các Chấp sự hiểu rõ vai trò của mình trong sự hiệp tác với tôi tớ Chúa để xây dựng Hội Thánh. Mục sư cũng tiếp tục giải đáp một cách sâu sắc và thỏa đáng các câu hỏi thắc mắc đưa lên.

Chương trình kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư NGUYỄN VĂN AN
Bài tiếp theoKhông Làm Ngăn Trở Tin Lành – 25/10/2019