Họp Mặt, Chuẩn Bị Nơi Nhóm Lại Thờ Phượng Chúa Của Hội Thánh Kiên Lương.

716

 HTTLVN.ORG – Sau hơn 40 năm chờ đợi, ngày 06/9/2012, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã có văn bản quyết định cho phép thành lập Hội Thánh Chúa tại Kiên Lương (Hà Tiên), thuộc tỉnh Kiên Giang.

 

Đây không những là niềm vui Chúa ban cho con cái Chúa tại thị xã Hà Tiên và huyện Kiên Lương mà cũng là niềm vui chung của tất cả con cái Chúa trong tỉnh Kiên Giang. Vì từ năm 1972, Hội Thánh đã lập một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa cho con cái Ngài ở Hà Tiên – Kiên Lương tại nhà riêng của ông Năm Kim, một gia đình tín hữu sinh sống tại Chợ Tròn, Kiên Lương. Hằng tuần có khoảng 30 con cái Chúa thường xuyên nhóm lại. Công việc Chúa ngày càng phát triển. Tuy nhiên đến tháng 04/1975, mọi việc bị đình truệ. Một đông con cái Chúa tản lạc khắp nơi, số còn lại không còn được phép thờ phượng Chúa như trước. Từ đó, hằng tuần các tín hữu nơi đây phải vượt quãng đường trên 150km (cả đi lẫn về) để thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Rạch Giá. Những năm sau đó, Ban Mục sư – Truyền đạo tỉnh Kiên Giang thỉnh thoảng có tổ chức các chương trình thăm viếng để gom nhóm và gây dựng đức tin tín hữu trong khu vực. Bắt đầu từ năm 1996, Mục sư Nguyễn Văn Ơn đến Rạch Giá hầu việc Chúa và trực tiếp chăm sóc con cái Ngài tại đây.

 

Trải qua hơn 10 năm gây dựng công việc Chúa và chăm sóc tín hữu, cách nay hơn hai năm, nhờ sự vận động, ủng hộ tích cực của Ban Kiến thiết – TLH, và góp phần của con cái Chúa khắp nơi, chúng tôi đã mua được một khu đất rộng 20m, dài 72m, tại ấp Ngã Tư (trước đây là ấp Bãi Ớt), xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, trên quốc lộ 81, cách Hà Tiên 12km, trị giá gần 700 triệu đồng, chuẩn bị làm nơi xây dựng nhà Chúa.

 

Hiện nay tổng số tín hữu khu vực Hà Tiên – Kiên Lương có trên 200 người. Vào cuối tháng 6/2012, Ban Trị sự Tổng Liên hội đã có đơn xin phép thành lập Hội Thánh. Vào ngày 6/9/2012, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã có văn bản chính thức cho phép thành lập Hội Thánh Kiên Lương. Như vậy, cho đến thời điểm tháng 9/2012, tỉnh Kiên Giang đã có 13 Chi Hội trực thuộc Tổng Liên hội.

 

Để thể hiện niềm vui chung của Hội Thánh và cũng để chuẩn bị dọn mặt bằng cho khu đất của nhà Chúa tại Kiên Lương, ngày 13/9/2012, Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Rạch Giá đã tổ chức chương trình thăm viếng chính quyền huyện Kiên Lương, xã Dương Hòa và đồng bào địa phương để giới thiệu và thông báo về việc thành lập của Hội Thánh tại đây, đồng thời cũng tổ chức họp mặt tín hữu, và cầu nguyện Chúa tiếp trợ tài chánh xây dựng nhà Chúa làm nơi nhóm lại thờ phượng Ngài cho con dân Chúa tại đây.

 

Tạ ơn Chúa, tôi con Ngài đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi, có mặt thật đông đảo tại địa điểm chuẩn bị xây nhà thờ từ lúc 9 giờ sáng. Dù liên tục cả tuần lễ qua mưa dầm, buổi sáng, lúc khởi hành, trời vẫn mưa, song anh em đã không nản chí, cả đoàn gồm trên 40 Mục sư – Truyền đạo và tín hữu thuộc Hội Thánh Rạch Giá, Hội Thánh Hòn Đất, Hội Thánh An Hòa, tín hữu tại Hà Tiên, Kiên Lương, thậm chí có cả Truyền đạo Nguyễn Hoàng Thiên Tứ thuộc Hội Thánh An Biên, tất cả đã quyết tâm vượt qua quãng đường gần 100 km với phương tiện gồm hơn 20 chiếc xe gắn máy để đến nơi đúng như dự định.

 

Chúa đã khích lệ lòng chúng tôi rất nhiều trước thái độ tiếp đón rất cởi mở của chính quyền địa phương và dân chúng tại đây. Chúng tôi tin Chúa sẽ cho Hội Thánh Kiên Lương phát triển mạnh mẽ và danh vinh hiển của Ngài sẽ được đồn ra khắp nơi khiến nhiều đồng bào chúng ta tại huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Xin quí tôi tớ con cái Chúa khắp nơi tiếp tục cầu thay để Chúa tiếp trợ tài chánh, sớm xây dựng nhà Chúa tại đây để con cái Chúa có nơi nhóm lại thờ phượng Ngài.

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

 

 

Khu đất sẽ xây dựng nhà thờ Kiên Lương.

 

Ngôi nhà đã mua, định sửa làm phòng nhóm tạm của Hội Thánh Kiên Lương

 

TTV. MS Nguyễn Văn Ơn

 

Bài trướcBài thứ 250: Trả Thù
Bài tiếp theoKhóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Nam Bình Thuận.