Hội Thảo Giảng Viên Thánh Kinh Căn Bản 2023 Khu Vực II

6073

HTTLVN.ORG – Khoá Hội thảo Giảng viên Thánh Kinh Căn Bản (TKCB) 2023 khu vực II diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt, trong 2 ngày, từ 27-28/4/2023, với chủ đề “THIÊN CHỨC GIẢNG DẠY” do Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội (UB CĐGD TLH) tổ chức dành cho các tôi tớ Chúa là các giảng viên 8 tỉnh thành: Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận và Lâm Đồng.

Tham dự khoá hội thảo có: Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội, Đặc trách, và các thành viên UB CĐGD TLH; các giảng viên TKCB, tổng số 52 người.

Quang cảnh buổi Hội thảo TKCB 2023

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng luận Lời Chúa nương trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 4:11-15, với câu gốc nền tảng: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư,” (Ê-phê-sô 4:11)

1/ Thiên chức giảng dạy lời Chúa cần có chuyên môn,
2/ Thiên chức giảng dạy lời Chúa cần có thái độ chuyên tâm.
3/ Thiên chức giảng dạy lời Chúa cần có tinh thần chuyên cần.
Để chức vụ giảng dạy, đào tạo và huấn luyện người hầu việc Chúa cách có kết quả thì không thể thiếu các yếu tố trên.

Khoá Hội thảo TKCB 2023 tập trung vào các chuyên đề chính yếu, nhằm giúp đỡ các quý giảng viên trong ban giảng huấn có bước chuẩn bị tốt nhất, đồng thời rút kinh nghiệm về quá trình giảng dạy, truyền đạt các bài học cho các học viên đúng mục tiêu và dễ nắm bắt nhất.

Lần lượt các Mục sư trong UB CĐGD TLH đã trình bày các chuyên đề quan trọng trong việc giảng dạy, người giảng dạy cần nhấn mạnh đến mục tiêu và mục đích của các loạt bài mà mình muốn giảng dạy đến các học viên. Nếu không xác định rõ mục tiêu thì người giảng dạy dễ khiến cho học viên khó nắm bắt và mông lung.

Mục Sư Châu Tử Tôn, Chuyên trách Chuyên đề 1: Mục tiêu giảng dạy TKCB

Tâm tình và mong muốn của các quý đầy tớ Chúa là làm sao để giảng dạy TKCB một cách có hiệu quả. Vì vậy, người đáp ứng tiếng gọi để trở nên một “Mục sư và Giáo sư” cần phải không ngừng học tập để chức vụ mình nhận lãnh ngày càng kết quả hơn.

Mục Sư Trần Thanh Dũng, Chuyên trách Chuyên đề 2: Giảng dạy KT có hiệu quả

TKCB hiện nay vô cùng quan trọng, do đó cần nắm rõ những quy định về tổ chức, cần hiểu ai là Ban Tổ chức, tài liệu được sử dụng là gì, và giảng viên gồm những ai, học viên cần có những điều kiện nào?

Mục Sư Nguyễn Tờn, Chuyên trách chuyên đề 3: Tổ chức TKCB

Một trong những vấn đề khó khăn và thách thức trong quá trình tổ chức dạy và học TKCB đó chính là “Đề thi”, không thể đưa ra những đề thi quá cao hoặc quá thấp, nhưng cần căn cứ vào trình độ của các học viên, đề thi cần sát thực với bài học, tránh cho đề thi không có trong bài học.

Quý Mục sư đã có thì giờ thảo luận sôi nổi, để tháo gỡ những điều gặp phải trong quá trình ra đề thi cho lớp học.

Mục Sư Nguyễn Đình Tín, Chuyên trách Chuyên đề 4: Nguyên tắc soạn câu hỏi trắc nghiệm. Đây là vấn đề chung cho tất cả các trung tâm tổ chức học và thi các môn học TKCB cần quan tâm và thực hiện.

Trong phần bế mạc, Mục sư Lê Hoàng Long, Phó Trưởng UB CĐGD TLH, đã nhắc nhớ các giảng viên TKCB về việc không ngừng học hỏi Lời Chúa, cần “Thêm lên trong sự học biết lời Chúa”, nương trên lời Chúa: “Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.”(I Ti-mô-thê 4:15).

Đầy tớ Chúa nhắc đến ba điều, 1/ Nhận biết của người dạy, 2/ Quy luật của người dạy, 3/ Và sự tấn tới của người dạy.
Vì vậy, việc giảng dạy lời Chúa là Thiên chức Chúa ban, việc dạy Kinh Thánh là thi hành đại mạng lịnh Chúa. Bởi cớ đó, người giảng dạy cần phải đầu tư trong việc nghiên cứu bài dạy, kỹ thuật dạy, nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để giảng dạy.

Hình lưu niệm

Qua hai ngày, tạ ơn Chúa đã ban cho kỳ Hội thảo TKCB tại khu vực II diễn tiến tốt đẹp, kết quả. Xin Chúa ban cho các Mục sư được ơn trong sự giảng dạy để càng ngày con cái Chúa càng hiểu rõ Lời Chúa và sống với Phúc Âm, làm sáng danh Chúa.

TTV. Ms. Pung Kyung Gas

Bài trướcNền Tảng Hôn Nhân Cơ Đốc – 1/5/2023 
Bài tiếp theoQuảng Ngãi: Bồi Linh – Thông Công Thanh Niên Năm 2023