Hội Thánh Là Đền Thờ – 24/05/2018

3548

 

Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 3:16-17

16 Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? 17 Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.

Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu”. (Công-vụ 17:24)

Câu hỏi suy ngẫm: Cựu Ước quy định về đền tạm và đền thờ Đức Chúa Trời như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cho biết đâu là đền thờ của Đức Chúa Trời? Chúng ta cần sống thế nào khi biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời?

Dễ dàng tìm thấy trong sách Ngũ Kinh những quy định của Đức Chúa Trời ban hành về những vấn đề liên quan đến đền tạm – nơi Danh của Đức Giê-hô-va ngự. Từ vị trí đặt đền tạm, cách sắp xếp các màn, vật dụng… và cả những đối tượng phục vụ trong đền thờ với những công việc cụ thể (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:9). Tất cả những quy định trên đem đến một sự trật tự, trang nghiêm, thanh sạch cho đền tạm. Vì thế, những lãnh đạo tôn giáo cũng như toàn thể dân Chúa đều phải chuyên tâm ghi nhớ để tuân giữ một cách trung tín. Khi dân Chúa đã định cư, thì đền tạm được thay thế bằng đền thờ với những vật liệu xây dựng bền vững hơn, song những quy định về trang trí, phân bố vị trí các vật dụng cũng như các nghi thức phải vâng giữ thì vẫn tương tự như thế.

Trong thời Tân Ước, chúng ta không tìm thấy sự phán dạy của Đức Chúa Trời về việc xây dựng đền tạm hay đền thờ vật chất, vì Lời Chúa phán bảo Ngài không ngự nơi đền thờ bởi tay con người dựng nên (Công-vụ 17:24), thay vào đó, nơi ngự của Ngài chính là Hội Thánh, là thân thể của Cơ Đốc nhân. Từ “mình” trong câu 16 ở dạng số nhiều, trong khi từ “đền thờ” ở dạng số ít. Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng tất cả anh em, hay nói chung là Hội Thánh, bao gồm cả đền thờ lòng và đền thờ vật chất, chính là nơi Danh của Đức Chúa Trời ngự.

Sứ đồ Phao-lô đã thực sự tạo được hiệu quả cao trong câu nói khi nhắc đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Vì ý thức về sự trang nghiêm, trật tự trong đền thờ là điều luôn hiện hữu trong lòng mỗi tín hữu khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Và điều này cũng mạnh mẽ nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô nghiêm túc xem xét lại đời sống của từng cá nhân, có thực sự xứng đáng để được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời chưa, khi mà giữa vòng họ vẫn còn sự chia rẽ, tranh chấp và cãi lẫy nhau. Đền thờ ngày xưa trang nghiêm, trật tự thế nào, thì đền thờ ngày nay cũng phải vâng giữ nề nếp ấy để Danh Chúa vui ngự cùng con dân Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân cần ý thức mình và anh chị em mình đều là đền thờ của Đức Chúa Trời để cùng nhau giữ gìn nếp sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa, xứng đáng với Đấng đang ngự trong chúng ta.

Lời dạy Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, nhắc nhở bạn điều gì?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ghi nhớ Hội Thánh là đền thờ của Đức Chúa Trời, để con sống xứng đáng khi bước vào trong đền thờ của Ngài, cũng như chuyên tâm gìn giữ đền thờ của Chúa luôn trật tự, trang nghiêm, thánh sạch để Ngài vui lòng ngự cùng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcUBKT: Thư Ngỏ Từ Điểm Nhóm Đăk R’Măng, Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoChương Trình Giao Lưu Và Giới Thiệu Phúc Âm Cho Giới Trẻ Tại HT Tô Hiến Thành, TP. HCM