Hội Thánh Ea Sol, Đăk Lăk: Chương Trình Truyền Giảng Phước Hạnh Nhân Ngày Tình Yêu

1098

HTTLVN.ORG – Ngày 14/02 hằng năm là ngày mà các đôi lứa yêu nhau thường bày tỏ tình yêu thương của mình cho đối phương. Thế nhưng có một Đấng yêu thương vĩ đại mà nhiều người vẫn chưa được biết đến. Nhân dịp lễ tình yêu năm 2023, Hội Thánh Tin Lành Ea Sol tổ chức chương trình thánh nhạc chia sẻ tình yêu của Chúa Cứu Thế cho đồng bào tại địa phương. Chương trình được thực hiện tại khuôn viên nhà thờ Ea Sol, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk.


Quang cảnh chương trình

Mặc dù 19 giờ chương trình mới diễn ra, nhưng từ rất sớm đã có rất đông thân hữu đến tham dự, “mọi người ai cũg vui mừng, phấn khởi vì tại vùng đất xa xôi này có một chương trình quy mô rất lớn, âm thanh, ánh sáng, sân khấu rất đẹp, nghe nói có ca sĩ từ Tp. Hồ Chí Minh về nữa” – một thân hữu bộc bạch.

Số lượng người tham dự rất nhiều, khoảng hơn 300 người, đặc biệt một nữa trong số đó là thân hữu. Nhiều người đi ngang qua lại nhà thờ nhiều lần nhưng bây giờ mới có cơ hội bước vào bên trong. “Đây là lần đầu tiên mình đến nhà thờ Tin Lành, cảm nhận đầu tiên là mọi người rất thân thiện, cảm giác rất bình an khi đặt chân ở đây” – một thân hữu khác cho hay.


Ca sĩ tôn vinh Chúa

Chương trình được bắt đầu bằng video Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật, qua đó giúp cho người xem nhận biết muôn vật trên thế giới này do Chúa dựng nên, trong đó loài người là tạo vật cao cả nhất. Tiếp đến, các ca sĩ Cơ Đốc lần lượt tôn vinh Chúa những bài thánh ca bày tỏ tình yêu thượng thiên đến từ Đức Chúa Trời.


Truyền đạo Trần Phước Tới khéo léo chuyển tải câu chuyện tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thông qua các tiết mục của chương trình, đem đến cho người xem mạch cảm xúc nối liền dẫn đến sứ điệp Phúc âm

Mục sư Võ Đình Đán giải bày chân lý được mặc khải qua Thánh Kinh con người sẽ đi về đâu sau cái chết. Diễn giả đưa ra những quan điểm của con người, chỉ rõ những điều khập khiễng của từng quan điểm, trở về với Kinh Thánh. Diễn giả cho người xem biết hai nơi con người sẽ phải đối diện, một là vui hưởng phước hạnh cùng Chúa luôn luôn nơi thiên đàng, hai là chịu đau đớn đời đời nơi hỏa ngục. Từ đó, diễn giả chỉ ra phương cách duy nhất để được vui hưởng phước hạnh cùng Chúa nơi thiên đàng là đặt niềm tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu.


Mục sư Võ Đình Đán chia sẻ Phúc âm

Sau khi lắng nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chính mình, sự thôi thúc của Đức Thánh Linh và lời kêu gọi của diễn giả, đã có 18 người mạnh dạn bước lên tiếp nhận Chúa.


Thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa

Cảm tạ Chúa về kết quả Chúa ban cho vượt quá mọi sự suy tưởng và cầu xin của con dân Ngài. Xin Chúa cho những tân tín hữu được đứng vững trong đức tin, xin Chúa tiếp tục đầy ơn trên Hội Thánh Ngài tại nơi đây để tiếp tục loan báo Tin Lành cho nhiều người chưa biết Chúa.

TTV. Ama Ân

Bài trướcĐăk Lăk: Hội Thánh Ea Sol Cảm Tạ Chúa Về Nhà Cơ Đốc Giáo Dục
Bài tiếp theoPhòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội Tổ Chức Cuộc Thi Sáng Tác Video Ngắn Cơ Đốc 2023