Hội Thánh Đông Phú, Hậu Giang 89 Năm Hình Thành Và Phát Triển.

1501

    HTTLVN.ORG – Vào ngày Chúa nhật 15/05/2011 tại HTTL Chi Hội Đông Phú, ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra một chương trình thờ phượng Chúa thật phước hạnh và đáng nhớ vì ngày Hội Thánh Đông Phú bước vào thời điểm 89 năm hình thành và phát triển.



    Chủ đề “Tình Chúa” được Ms Lê Văn Tường – Quản nhiệm HT rao giảng lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 21:1- 14, Câu gốc: “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng”. (Giăng 13: 1b) Qua nội dung giảng luận lời Chúa của MSQN cả người giảng và người nghe đều cảm nhận tình Chúa bao la như lời 1 bài hát ca ngợi Chúa “Ôi tình yêu Chúa cha hằng ban cho tôi mỗi ngày, ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an…Tình yêu của Ngài sâu rộng giống như đại dương”, và ý thức được 3 điều Chúa dạy dỗ:

 

    1. Chúa Hỏi bằng tình yêu. Chúng ta cần trả lời bằng tấm lòng tin cậy, vâng lời

 

    2. Chúa Phán tình Ngài không hề thay đổi, Ngài luôn chu cấp thích đáng. Chúng ta phải hứa nguyện: Chúa ôi cho tôi càng gần, gần cùng Chúa hơn..

 

    3. Chúa Trao sức mạnh chinh phục linh hồn tôi nhân. Chúng ta sẽ trở nên tay đánh lưới người, để nhiều người được biết về Chúa, tin Chúa và gia nhập vào Hội Thánh. Chúng ta cần cam kết luôn rao truyền danh Chúa cho mọi người.

 

    Tuy ở địa thế thuộc bằng sông Cửu Long, trước cổng nhà thờ là dòng sông Hậu hiền hòa chảy xiết, nhưng công việc Chúa đã làm cho con dân Chúa tại đây thật quá kỳ diệu: Tin Lành lúc đầu được truyền đến vùng đất nầy vào năm 1922. Thấm thoát 89 năm đã trôi qua, hiện nay danh sách tín hữu gia tăng đáng kể, theo thống kê năm 2011 là 1348 người, số lượng nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần trung bình từ 400 đến 500 người. Hội Thánh đã tạo lập được cơ sở và có một diện tích đất khá rộng: 10.556 m2 (Trên 1 ha rưởi).

 

    HT Đông Phú có giờ nhóm thờ phượng vào mỗi Chúa nhật khá khác biệt với nhiều nơi khác: Giờ thờ phượng Chúa chung khởi sự từ 9g30 đến 11g30. Sau giờ thờ phượng Chúa chung, bắt đầu từ 12 giờ là giờ sinh họat của các ban từ lão niên đến các em ấu nhi đồng. Dầu vậy, nhìn chung tinh thần yêu mến, thờ phượng, hầu việc Chúa của tôi con Chúa luôn duy trì và tăng trưởng rõ rệt.

 

    Cảm tạ Chúa, trong những năm qua, Hội Thánh đã cậy ơn Chúa thành lập được điểm nhóm Đông Phước, cách nhà thờ Đông Phú khoảng 17 Km. Giờ sinh hoạt thờ phượng Chúa hằng tuần tại điểm nhóm vào lúc 14 giờ 30 ngày thứ sáu, Ms quản nhiệm HT thường xuyên đến ban phát lời Chúa gây dựng HT.


    Do nhu cầu quy hoạch của Chính quyền tỉnh Hậu Giang đối với khu vực nầy. Qua thông tin ghi nhận được thì giữa đại diện Hội Thánh và Chính quyền địa phương đã đi đến thống nhất phương cách bồi hoàn khi giải tỏa mặt bằng: Diện tích đất đổi đất, toàn bộ công trình xây dựng trên phần đất của HT sẽ được chính quyền tỉnh Hậu Giang áp giá đền bù 100% theo thời giá hiện tại, sau khi Ủy ban Đo đạt thiết kế bản vẽ xong, trình cho UBND tỉnh Hậu giang phê duyệt (Công tác đo đạt thiết kế bản vẽ đã được thực hiện vào thứ tư 11/05/2011).

 

    Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện đặc biệt cho HT Đông Phú, trong công tác di dời nhà thờ đến vùng đất khác, cách nơi sinh hoạt hiện tại khỏang 3 km, nằm bên cạnh quốc lộ Nam Sông Hậu. Cũng xin cầu nguyện Chúa tiếp trợ cho HTTL Đông Phú trong kế hoạch xây dựng được ngôi nhà thờ mới với sức chứa 600 chỗ ngồi, sau khi nhận được số tiền bồi hoàn do giải tỏa mặt bằng ngày gần đây.

 

    Hình ảnh ghi nhận tại HTTL Chi hội Đông Phú:

 

1

Nhà thờ Đông Phú nơi tàu cặp bến.

 

2

Cận cảnh cổng HTTL chi hội Đông Phú

 

3

Lạc quyên mở lớp thánh kinh hè 2011 (Đầu tháng 6/2011)

 

4

Bên trong nhà thờ ( Sức chứa 400 tín hữu )

 

5

Ca đoàn Trung niên tôn vinh Chúa

 

6

Ban hát thiếu niên tôn vinh Chúa

 

7

MS Lê Văn Tường QNHT giảng luận

 

8

Cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

 

9

Các phòng cơ đốc giáo dục& khu nhà bếp HT

 

10

Phòng nhóm Thanh niên & Tư thất Quản nhiệm ( Bên phải )

 

11

Trước sân nhà thờ Đông Phú

 

12

Khu nhà vệ sinh

 

13

Phần đất liền kề tư thất MSQN

 

TTV. Huỳnh Văn Thạch


 

Bài trướcĐêm Truyền Giảng Phước Hạnh Tại HTTL Thanh Quýt – Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 147: Giá Phải Trả