Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang Lần XII

3571

HTTLVN.ORG – Ban Hiệp nguyện Tin Lành tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình Hội đồng bồi linh tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, tại nhà thờ Tin Lành Đông Phú. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 24/04/2018.

Mục sư Nguyễn Văn Danh – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang chủ tọa Hội đồng. Diễn giả của Hội đồng là Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội; và Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội.

Tôi con Chúa từ sáu (06) Hội Thánh, bốn (04) Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh về tham dự, tất cả khoảng 600 người.

Hội đồng chính thức bắt đầu sau khi Mục sư Nguyễn Văn Danh đọc diễn văn khai mạc, và Mục sư Nguyễn Văn Đông cầu nguyện khai lễ.

Buổi sáng, ban hát của bốn Hội Thánh Đông Phú, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thanh góp phần ngợi khen Chúa; Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – nương trên Kinh Thánh Cô-lô-se 2:16-23, câu gốc ở II Cô-rinh-tô 3:17, giảng Lời Chúa cho Hội đồng với chủ đề: “Phúc Âm và Văn Hóa”. Mục sư diễn giả khích lệ tôi con Chúa nghiên cứu học hỏi Lời Chúa để đắc thắng cạm bẫy tà giáo, và văn hóa không thích hợp niềm tin, hầu vững vàng theo Chúa cho đến cuối cùng.

Sau thì giờ giải lao 15 phút, Hội đồng bước vào chương trình 2, Mục sư Phan Văn Cử thuyết trình chủ đề: “Văn Hóa và Đức Tin Cơ Đốc”, rằng Cơ Đốc nhân không hòa nhập hay hội nhập văn hóa chưa phù hợp niềm tin Cơ Đốc, nhưng có thể cải hóa và sử dụng.

Buổi chiều, chương trình 3 bắt đầu lúc 13 giờ 30. Ban hát Hội Thánh Đông Phước và Hội Thánh Tầm Vu, Ban hát tín hữu các Điểm Nhóm ngợi khen Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội nương trên Kinh Thánh Ê-phê-sô 6:11, giảng Lời Chúa với chủ đề “Chiến Trận Thuộc Linh”, nhắc nhở mỗi tôi con Chúa phải giữ vững đức tin và đầu phục Đức Chúa Trời để chiến thắng ma quỉ khi biết chiến lược của nó.

Một ngày Hội đồng bồi linh rất phước hạnh, được kết thúc lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

* Tỉnh Hậu Giang có Điểm Nhóm Tầm Vu được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng vào tháng 12/2017; và Điểm Nhóm Đông Phước được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng vào tháng 2/2018. Xin quí tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các Điểm Nhóm còn lại cũng sẽ sớm được lên Chi Hội tự dưỡng. 

TTV. MS Lê Duy Linh


Quang cảnh Hội đồng


MS Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa


MS Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – giảng Lời Chúa


Các ban hát tôn vinh Chúa

Bài trướcCung Hiến Nhà Thờ Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Phúc Âm 2
Bài tiếp theoTình Chúa – 28/4/2018