Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang: Đồng Ruộng Đã Vàng

1417
HTTLVN.ORG – Ban Hiệp nguyện nhận thấy trên quê hương Hậu Giang công tác truyền giáo như cánh đồng lúa đã chín vàng, cần những thợ gặt. Vì thế, trong kỳ Hội đồng Bồi linh lần thứ 13 được tổ chức vào ngày 1/5/2019 tại nhà thờ Tin Lành Vị Thanh, Ban Hiệp nguyện chọn chủ đề “Đồng Ruộng Đã Vàng” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 4:35. Diễn giả của Hội đồng là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN.
Chủ tọa Hội đồng: MS Nguyễn Văn Danh, Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang 
Khoảng 260 tôi con Chúa thuộc 5 Hội Thánh trong tỉnh về tham dự
Các ban hát ngợi khen Chúa cách hết sức, hết lòng, và mừng vui. Nhiều bài hát xoay quanh chủ đề đã vang lên, Hội đồng được khích lệ rất nhiều về việc giảng Tin Lành để cứu người.
Buổi sáng, nương trên Kinh Thánh Giăng 4:27-43, Mục sư diễn giả giải bày cho Hội đồng thấy tầm nhìn xuất phát từ lòng nhân ái và thuộc linh của Đức Chúa Giê-xu, kêu gọi con dân Chúa cần có cái nhìn cao hơn, xa hơn, thuộc linh hơn để hái những “trái chín” về cho Chúa.
Buổi chiều, nương trên Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-5, Mục sư diễn giả giải bày cho Hội đồng thấy ngày nay Hội Thánh đang thiếu những bàn chân ra đi rao giảng Tin Lành; rồi kêu gọi con dân Chúa khẩn trương ra đi rao giảng vì ngày Chúa trở lại đã gần, vì Chúa sẽ đoán xét, và vì Chúa sẽ ban thưởng.
Diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I HTTLVN
Hội đồng được cảm thúc về “đồng ruộng đã vàng” và dấn thân làm thợ gặt để mang những bó lúa về cho Chúa. “Điều tôi được cảm thúc là đồng ruộng đã vàng, sẵn sàng làm thợ gặt cho Chúa” là lời một Chấp sự Hội Thánh Đông Phú đã bày tỏ sau khi dự Hội đồng. Điều đó cũng giống như lời cầu nguyện đáp ứng của một tín hữu lúc cuối giờ.
TTV. Mục sư Lê Duy Linh
Bài trướcChung Lòng Vì Bạn – 2/5/2019
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Sa Ăm