Hội Đồng Bồi Linh Thường Niên Tỉnh Đồng Tháp 2018

2003

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 10/8/2018, con cái Chúa từ khắp nơi trong tỉnh Đồng Tháp đã nô nức tiến về nhà Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Cao Lãnh để tham dự Hội đồng Bồi linh thường niên của tỉnh Đồng Tháp năm 2018.

Đến tham dự chương trình gồm có:

– Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là diễn giả cho chương trình;

– Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Ủy viên TLH, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm;

– Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Tháp;

– Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp cùng hơn 900 tôi con Chúa đến từ 12 Hội Thánh, 1 Hội Nhánh và 5 Điểm Nhóm trong tỉnh.

Chủ đề của Hội đồng Bồi linh 2018 là: “Ngay Lành và Trung Tín” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 25:23

Buổi sáng, sau nghi thức khai mạc, Mục sư Đặng Trường Sơn – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình. Mục sư Đặng Thiên Phúc – Quản nhiệm HTTL Cao Lãnh có lời chào mừng quý tôi con về tham dự. Ban hát các Hội Thánh: Lai Vung, An Bình, Nhị Mỹ, Cao lãnh, Phú Cường, An Phú Thuận, An Phong lần lượt dâng lên Chúa những của lễ của sự ngợi khen.

Nương trên Lời Chúa trong Thánh Kinh I Ti-mô-thê 4:6-10, Mục sư Diễn giả đã chia sẻ cho Hội đồng chủ đề “Ngay Lành”.

Chương trình buổi chiều được bắt đầu sau lời cầu nguyện của Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội. Ban hát các Hội Thánh: Tân Phú, Châu Thành, Hồng Ngự, Sa Đéc, Mỹ An lần lượt góp phần tôn vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong chương trình.

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN tiếp tục nương trên Lời Chúa trong Khải Huyền 2:8-11 để giảng dạy về chủ đề “Trung Tín”. Qua chủ đề của Hội đồng lần này, Mục sư Hội Trưởng đã dùng hai sứ điệp để nhắc nhở tôi con Chúa hãy rèn tập mỗi ngày để sống một đời sống ngay lành trước mặt Chúa cùng mọi người và hãy gắng hết sức mình vượt qua những khó khăn thử thách trong ngày sau rốt để giữ sự trung tín hầu việc Chúa cho đến khi Cứu Chúa hồi lai.

Chương trình Bồi linh kết thúc sau lời cầu nguyện của MSNC Trần Thanh Tâm và phần chúc phước của Mục sư Hội Trưởng.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của MS Trần Thanh Dũng – Ủy viên Mục vụ tỉnh Đồng Tháp, các tôi tớ Chúa và đại diện các chấp sự trong tỉnh đã ngồi lại để tiến hành bầu cử bổ sung 1 vị Ủy viên Ban Đại diện để thay thế vào vi trí của MS Nguyễn Văn Đát đã hưu trí. Tạ ơn Chúa bởi sự dẫn dắt và tể trị của Chúa qua 2 lượt bầu cử hội đồng đã bầu chọn Mục sư Đặng Thiên Phúc – QN HT Cao Lãnh đắc cử chức vụ Ủy Viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp. Vậy hiện nay BĐD TL tỉnh Đồng Tháp có 3 thành viên là:

  • MS Đặng Trường Sơn (TB)
  • MS Nguyễn Trung Tâm (UV)
  • MS Đặng Thiên Phúc (UV)

Hội đồng Bồi linh năm 2018 của tỉnh Đồng Tháp đã khép lại vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Cảm tạ Chúa về kỳ Hội đồng thật phước hạnh và bình an nữa đã trải qua đối với mỗi con dân của Chúa. Ai nấy chia tay nhau trở về trong niềm vui, dẫy đầy phước hạnh của sự thông công với nhau và với Chúa, cùng nhau xét mình, hứa nguyện một đời sống ngay lành và tín trung theo Chúa, hầu việc Ngài cho đến kì Chúa đến.

TTV. MS Hồ Anh Vũ

Nhà thờ Tin Lành Cao Lãnh trong ngày Hội đồng Bồi linh

Quang cảnh chương trình

Mục sư Đặng Trường Sơn, TBĐD tỉnh Đồng Tháp tuyên bố khai mạc và cầu nguyện khai lễ

Mục Sư Đặng Thiên Phúc, Quản nhiệm HTTL Cao Lãnh chào mừng

MS Thái Phước Trường giảng bồi linh

MS Trần Thanh Dũng cầu nguyện cho chương trình buổi chiều

Một số Ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Bài trướcBồi Linh Thông Công Thanh Niên – Tại Lâm Đồng
Bài tiếp theoRa Đi Là Ích Lợi – 16/8/2018