Hội Đồng Bồi Linh Quí IV/ 2017 Tỉnh Bình Dương

2686

HTTLVN.ORG – Ngày 18/11/2017 tại nhà thờ Tin Lành Cây Trường đã diễn ra Hội đồng bồi linh tỉnh Bình Dương lần IV năm 20173. Chủ đề: “Sức Mạnh Của Tin Lành”, câu gốc:  Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. (I Tê-sa-lô-ni- ca 1:5).

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Dương là diễn giả; Mục sư Trần Văn Hiền – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương, và quý Mục sư trong Ban Đại diện; cùng với khoảng 250 tôi con Chúa tham dự.

Hội đồng cùng thờ phượng Chúa qua sự hướng dẫn của Mục sư Nhiệm chức Bùi Minh Quyền, quản nhiệm Hội Thánh Cây Trường, Mục sư Nguyễn Tờn giảng Lời Chúa với chủ đề: “Sức Mạnh Của Tin Lành”, nền tảng Kinh Thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10.

Trong Hội Đồng kỳ này cũng bầu cử Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2018-2019, dưới sự hướng dẫn của Mục sư Ủy viên Mục vụ tỉnh, kết quả như sau:

– Trưởng ban: Nữ TĐ Trần Thị Xuân Mai
– Thư ký: Phu nhân MsNc Nguyễn A Bên
– Thủ quỹ: Nữ TĐ Dương Đặng Hương Ly
– Ủy viên: Cô Lê Thị Ngọc Thúy
– Ủy viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Hà

Tiếp theo Mục sư Trần Văn Hiền tổng kết công việc của Ban Đại diện trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Chương trình kết thúc lúc 12 giờ 30. Mục sư Nguyễn Tờn chúc phước cho hội đồng.

TTV. MsNc Nguyễn A Bên

Quang cảnh nhà thờ Tin Lành Cây Trường
Mục sư Nhiệm chức Bùi Minh Quyền hướng dẫn chương trình
Mục sư Trần Văn Hiền Chào mừng
Mục sư Nguyễn Văn Khoa Tràng cầu nguyện khai lễ
Ban hát các HT. Bến Cát, Dầu Tiếng, Cây Trường, Tân Hưng, ĐN. Phước Hòa, Thanh Tuyền, Lai Uyên
Ban hát ông bà Mục sư – Truyền đạo
Ban hát các HT. Bình Dương, Bạch Đằng, Lái Thiêu, Bình Chuẩn, Dĩ An, ĐN. Thái Hòa
Ban hát Chấp sự – Ban Điều hành các Điểm Nhóm
Mục sư Nguyễn Tờn rao giảng Lời Chúa
Quang cảnh chương trình
Tân Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh nhiệm kỳ 2018-2019
Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Quả Phụ LÊ HỒNG KỲ
Bài tiếp theoTình Yêu Thương Chúa Dạy –  20/11/2017