Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk

4895

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 ngày 15/9/2017 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột đã diễn ra hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Hiện diện gồm có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH; Mục sư Y Mah Liêng – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Ban Đại diện tỉnh và 286 đại biểu chính thức là tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh và đại diện chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk về tham dự.

Sau lời chào mừng và giới thiệu của Mục sư Huỳnh Cường, Hội đồng bắt đầu chương trình thờ phượng Chúa, Mục sư Y Mah Liêng cầu nguyện khai lễ, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa với đề tài: Đầy Tớ Chúa dựa trên Kinh Thánh nền tảng Ê-sai 42:1. Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2017 từ Ban Đại diện đương nhiệm, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc Chủ tọa Hội đồng hướng dẫn chương trình bầu cử. Hội đồng đã tiến hành bầu cử Ban Đại diện bằng phiếu kín (chờ Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận chính thức). Kết quả như sau:

Trưởng ban: Mục sư Y Thun Bkrông
Ủy viên: Mục sư Lemous Phlemol, Mục sư Y Nik Niê, Mục sư Y Tuân Mlô, Mục sư Phan Tấn Phúc

Sau khi Chủ tọa hội đồng cầu nguyện và Tân Ban Đại diện trình diện trước hội đồng, thư ký hội đồng đọc biên bản bầu cử và hội đồng thông qua. Tân Trưởng ban đại diện bày tỏ tâm chí, Ban Trị sự TLH và chính quyền chúc mừng.

Hội đồng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MSTS Y Ta Hmok.

TTV. Thiên Ân

Quang cảnh hội đồng bầu cử

Mục sư Huỳnh Cường chào mừng

Mục sư Y Mah Liêng cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc Chủ tọa Hội đồng bầu cử

Giờ kiểm phiếu

Cầu nguyện và trình diện Tân Ban Đại diện

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoHoạt Động Nha Học Đường Tại Xã Nam Đà – Tỉnh Đăk Nông