Hiệp nguyện tỉnh Hậu Giang tháng 4/2019: Bội thu mùa gặt Phục sinh

1344
HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 23/4/2019, tại nhà thờ Tin Lành Phụng Hiệp đã diễn ra chương trình hiệp nguyện của các Giáo phẩm và Chấp sự đến từ các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh Hậu Giang với 20 người tham dự.
Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa
Mục sư Nguyễn Văn Danh nương trên Kinh Thánh Sáng Thế ký 45:1-15 giảng lời Chúa với chủ đề “Người được Chúa dùng”. Mục sư khích lệ tôi con Chúa nhìn thấy chương trình vĩ đại của Ngài, bỏ qua những lầm lỗi trong quá khứ và yêu thương nhau trong hiện tại. 
Trong phần báo cáo công việc Chúa và cầu thay, các Hội Thánh có một điểm chung là lễ Thương Khó – Phục Sinh diễn ra tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Nhân mùa lễ nầy, các Hội Thánh đã tổ chức truyền giảng. Kết quả có hơn 40 người tin Chúa. Bên cạnh đó, công tác chứng đạo cá nhân có thêm 20 người tin Chúa.
– Hội Thánh Đông Phú: đầu năm đến nay con dân Chúa lạc hiến trả nợ xây dựng nhà thờ rất tốt, số hứa và dâng đã được 550 triệu còn lại 550 triệu. Hội Thánh đang tiến hành xin phép chính quyền cho Điểm Nhóm Đông Phước trở nên Chi Hội.
– Hội Thánh Thạnh Xuân: gần 2 tháng qua nâng cấp khuôn viên nhà thờ, nay đã hoàn tất để chuẩn bị lễ Công bố Chi Hội và Bổ nhiệm Quản nhiệm vào ngày 26/4/2019.
– Hội Thánh Vị Thanh: sinh hoạt bình thường, đã chuẩn bị cho chương trình Hội đồng Bồi linh Tỉnh vào ngày 01/5/2019. Diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I. Hội Thánh cần cầu nguyện cho công tác thăm viếng, chứng đạo và chăm sóc.
– Hội Thánh Long Mỹ: cần sự cầu thay cho kế hoạch xây cất mới nhà thờ sau 5 năm, con dân Chúa đang lạc hiến tốt; cầu thay cho Hội Nhánh và Điểm Nhóm phát triển tốt để lên Chi Hội.
– Hội Thánh Phụng Hiệp: tạ ơn Chúa vì đã mua mới dàn âm thanh tốt. Công tác chăm sóc đang duy trì tốt qua các tổ học Kinh Thánh. Xin cầu thay cho Điểm Nhóm Cây Dương được phát triển tốt.
Ban hiệp nguyện bàn lo chương trình hội đồng bồi linh tỉnh
TTV. MS Lê Duy Linh
Bài trướcLễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Klong Ngơr A – Lâm Đồng
Bài tiếp theoBình Thuận: Huấn luyện tư vấn tiền hôn nhân và tổ chức Hội Thánh