Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực TP. Cần Thơ

1420

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của 8 Hội Thánh trong khu vực Tp. Cần Thơ được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Giai Xuân, TP. Cần Thơ vào lúc 08 giờ 30 ngày 10/3/2017. Hiện diện có 28 người dự gồm:

-Mục sư Châu Tử Tôn: Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm,

-Mục sư Lê Hoàng Long, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ

-Các Mục sư, Mục sư nhiệm Chức, Truyền Đạo, Nữ Truyền Đạo và đại diện Chấp sự 8 Hội Thánh.

 

MS Lê Duy Linh – Quản nhiệm HT Giai Xuân – có lời chào mừng tôi con Chúa hiện diện và cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

MS Trần Thành Lợi – Quản nhiệm HT Bình Thủy giảng lời Chúa với chủ đề: GƯƠNG TRUYỀN GIẢNG CỦA CHÚA GIÊ-XU, Kinh Thánh Ma thi ơ 9:27-38 để khích lệ quí Tôi tớ, Con cái Chúa nỗ lực rao giảng Tin Lành theo gương Chúa. Sau đó, lần lượt các Hội Thánh báo cáo sinh hoạt trong tháng 02/2017 và nêu những nhu cầu, công tác của các Hội Thánh trong những tháng kế tiếp. Mục sư Lê Hoàng Long – Trưởng Ban Đại diện – tổng kết, triển khai một số định hướng phát triển Hội Thánh từ Tổng Liên Hội, nhất là kêu gọi Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho việc chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội sẽ diễn ra vào tháng 7/2017. Chấp sự Đoàn Văn Thế (HT Giai Xuân) và Chấp sự Trần Kim Mai (HT Cần Thơ) cầu thay cho các Hội Thánh trong khu vực những vấn đề được nêu lên cầu nguyện:

 

+ Hội Thánh Phong Điền: Tháng 2/2017 có 12 thân hữu tin Chúa. Cảm tạ Chúa Hội Nhánh Ba Se đã nhận được giấy phép xây dựng, dầu tài chánh còn thiếu nhiều nhưng nương cậy Chúa, Hội Thánh sẽ cử hành Lễ Khởi công xây dựng nhà Chúa tại Hội nhánh Ba Se vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/3/2017.

 

+ Hội Thánh Ô Môn: Tháng 2/2017 có 02 thân hữu tin Chúa. Kế hoạch tích lũy quỹ xây dựng nhà thờ. Các Hội Nhánh: Thới Quan; Trường Hòa và Điểm Nhóm: Thới Hòa; Thốt Nốt được ổn định và phát triển.

 

+ Hội Thánh Đông Lợi: Hội Thánh vừa được chia tách từ Hội Thánh Ô Môn trở thành Chi hội trực thuộc Tổng Liên Hội nên còn thiếu thốn mọi điều, nhất là nền tự trị Hội Thánh. Xin Hội Thánh các nơi nhớ cầu nguyện nhiều cho Hội Thánh Đông Lợi sớm ổn định và dần dần được phát triển.

 

+ Hội Thánh Giai Xuân:  Việc xin Tổng Liên Hội công nhận Hội Thánh tự lập. Cảm tạ Chúa, Hội Thánh tái lập được 3 khu vực cầu nguyện tuần hoàn.

 

 + Hội Thánh Cần Thơ: Tháng 2/2017 có 06 thân hữu tin Chúa. Chúa cho thuận lợi trong việc tiến hành xây dựng cơ sở Điểm nhóm ở KDC Diệu Hiền. Hội Nhánh Tầm Vu đang lập kế hoạch xây dựng nhà nguyện và xin phép được công nhận Chi Hội chính thức trực thuộc HTTLVN (MN).

 

+ Hội Thánh Cái Răng: Tháng 2/2017 có 07 thân hữu tin Chúa. Hội Nhánh Bảy Ngàn, Rạch Gòi, Thạnh Xuân; Điểm Nhóm Tân Bình, Vĩnh Tường luôn duy trì sự nhóm lại và phát triển. 

 

+ Hội Thánh Bình Thủy: Tháng 2/2017 có 01 thân hữu tin Chúa. Kế hoạch xây dựng mới nhà thờ Bình Thủy đã quá tải và xuống cấp. Điểm Nhóm Thới An Đông có đủ tài chánh để xây dựng nhà nguyện và phát triển từ Điểm Nhóm lên Hội Nhánh. 

 

+ Hội Thánh An Phú: Xin cầu nguyện cho việc thỏa thuận với Nhà Nước về việc nhận lại được phần đất của trường tiểu học An Phú (Trước 1975 là cơ sở của Hội Thánh An Phú). Con dân Chúa luôn trung tín dâng hiến vào nguồn quỹ tích lũy xây dựng nhà Chúa. 

 

+ Ngoài ra MS Nguyễn Ngọc Nhỏ -UV BĐD Tin Lành TP Cần Thơ cũng triển khai kế hoạch tổ chức các chương trình của Ban Đại diện TP Cần Thơ tháng 3&4/2017:

-Ngày 16/3/2017: Hội đồng Bồi Linh Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ 10.

-Ngày 22-24/3/2017: Bồi dưỡng Mục vụ Thể Thao cho TP Cần Thơ và các HT KV lân cận.

-Ngày 06/4/2017: Bồi Linh-Thông công Thiếu niên các Hội Thánh, Hội nhánh, Điểm nhóm.

-Ngày 07-08/4/2017: Huấn luyện Giáo viên Thánh Kinh Hè cho các HT trong khu vực.

 

Buổi hiệp nguyện khu vực thành phố Cần Thơ được kết thúc vào lúc 11giờ 30 cùng ngày. Chương trình hiệp nguyện định kỳ lần tới sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/4/2017 tại nhà thờ Tin Lành Ô Môn.

 

TTV. Mục sư NGUYỄN NGỌC NHỎ

 

Những hình ảnh ghi nhận: 

 

 Quang cảnh trong nhà thờ

 

 CS Huỳnh Thị Thiện Mỹ (HT Giai Xuân) hướng dẫn chương trình

 

MS Lê Duy Linh (QNHT Giai Xuân) cầu nguyện khai lễ

 

 MS Trần Thành Lợi (QNHT Bình Thủy) giảng Lời Chúa

 

MS Lê Hoàng Long triển khai một số định hướng phát triển HT.

 

 MS Nguyễn Ngọc Nhỏ triển khai kế hoạch tổ chức các chương trình của Ban Đại diện tháng 3&4/2017.

 

 

Bài trướcNgày 10/3/2017: Thánh Nhân Và Tội Nhân
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh Hiệp Nguyện 2 Tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau