Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo 2 Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu Tháng 12/2016

854

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa, vào lúc 9 giờ 00 ngày 13/12/2016 đã có buổi hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo định kỳ của 02 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Buổi hiệp nguyện diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Tắc Vân – tỉnh Cà Mau.

 

Hiện diện gồm có:

– MS. Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau;

– MS. Nguyễn Tấn Phúc – Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Bạc Liêu;

– Cùng với quý đầy tớ Chúa là những ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo đang hầu Việc Chúa tại các Chi Hội trong 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

 

MS. Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân có lời chào mừng và hướng dẫn hội chúng bước vào sự thờ phượng Chúa. Sau đó MS. Huỳnh Anh Tấn cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa dẫn dắt và ban phước. 

 

MSNC Lê Văn Phấn giảng Lời Chúa để khích lệ cho các quý đầy tớ Chúa với đề tài “Sứ Mạng Người Đầy Tớ Đức Chúa Trời” nương trên Lời Chúa trong Ê Sai 49: 1-8. MSNC Nguyễn Cao Thắng đã cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Sau đó các Quản nhiệm lần lượt báo cáo công việc Chúa tại Chi Hội trong tháng qua, đặc biệt là dâng lời tạ ơn Chúa về những ơn phước và những kết quả đạt được mà Chúa đã ban. Bên cạnh đó các Hội Thánh cũng trình dâng những nan đề của mình lên cho Chúa như sau:

 

– HT Cà Mau cần có tiền để trả nợ và tiếp tục hoàn thành khu Cơ Đốc Giáo Dục. Kế hoạch mở thêm những Điểm Nhóm. 

– HT Tắc Vân xin Chúa tiếp trợ tiền để tiếp tục công trình xây dựng nhà thờ và nhà sinh hoạt để sớm cung hiến cho Chúa (khoảng 500 triệu đồng). 

– HT Hải An đã hoàn thành hồ sơ bản vẽ, đang xin phép xây dựng nhà thờ mới, vì ngôi nhà thờ bằng cây lá đã xuống cấp. 

– HT Năm Căn chờ đợi thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chính quyền để xin cất nhà thờ. 

– HT Tân Thuận: chờ đợi chính quyền công nhận Chi Hội và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– HT Hộ Phòng cầu nguyện về việc đòi lại phần đất phía trước nhà thờ đang bị chiếm dụng.

– HT Bạc Liêu xin cảm tạ Chúa đã tiếp trợ tài chánh để trả nợ xây dựng còn tồn đọng. Mở thêm Điểm Nhóm mới.

– HT Hòa Bình cảm tạ Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng tường rào và sân nhà thờ. 

– HT Cây Điều cầu nguyện chính quyền sớm công nhận Chi Hội và cấp giấy chủ quyền đất. 

– HT Trí Phải đã được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng. Xin cầu nguyện để chính quyền sẽ công nhận.

– HT Tân Đức có kế hoạch xây dựng khu Cơ Đốc Giáo Dục. 

– Hội Thánh U Minh cảm tạ Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng tường rào và sân nhà thờ. 

– Hội Thánh Thới Bình cảm tạ Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng tường rào và sân nhà thờ. 
 

Bên cạnh cách nhu cầu trên, các Hội Thánh đều sẽ tổ chức Lễ Giáng sinh và truyền giảng. Các đầy tớ Chúa đã chia tổ để cầu nguyện cho các vấn đề được nêu. Sau đó Ban Hiệp nguyện và Ban Đại diện có những thông báo và triển khai công việc Chúa trong 02 tỉnh. 

 

Buổi hiệp nguyện được kết thúc lúc 12 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của MS. Đoàn Hỏi Na-I.

 

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

MSNC. Lê Văn Phấn giảng dạy Lời Chúa

 

Chia tổ cầu nguyện

 

 

MS. Nguyễn Tấn Phúc thông báo & triển khai công việc Chúa.

 

 Cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục của HT Tắc Vân đang xây dựng dang dỡ.

Bài trướcBài hát: Sống Tận Hiến
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Chi Hội Thạnh Phước Và Bổ Nhiệm Quản Nhiệm – Tỉnh Long An