Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tại Tp. HCM Tháng 05/2018

3087

HTTLVN.ORG – Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm khu vực Tp. HCM đã diễn ra vào lúc 8g30 ngày 07/05/2018 tại Nhà thờ Tin Lành Bình Chiểu.

Chương trình do MSNC Đào Văn Hoa hướng dẫn.

Mở đầu chương trình hiệp nguyện, quí đầy tớ Chúa cùng ngợi khen Chúa qua Thánh ca 43 “Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay” và Thánh ca 738 “Xin Cho Con Đi Đường Ngài”.

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện cho Chúa. Ban hát Khu vực 2 và 5 tôn vinh Chúa Thánh ca 643 “Mưa Phước Hạnh”.

MS Phạm Trọng Huy chia sẻ lời Chúa với chủ đề: Lời Cầu Nguyện của Sứ Đồ Phao-lô với Kinh Thánh nền tảng: II Cô-rinh-tô 12:1-10. Câu gốc: II Cô-rinh-tô 2:8-9:

“Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.  Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.”

MS Võ Đông Thu cầu nguyện đáp ứng lời Chúa.

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện chúc phước.

(Mục sư Nguyễn Thế Hiển – UV. Mục Vụ Tp.HCM và Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt – UV.Ban Đại diện vắng mặt vì lo tang lễ của QPMS Huỳnh Văn Thiện)

Sau giờ nghỉ giải lao, quí đầy tớ Chúa chia nhóm để cầu nguyện cho các vấn đề như sau:

– Đại Hội Đồng Giáo Phẩm từ ngày 02-06/07/2018 tại Viện Thánh Kinh Thần học.

– Hội thảo Truyền giáo vào ngày 18/05/2018 tại Nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành.

– Lễ Khởi công xây dựng Nhà thờ Tin Lành Phú Xuân lúc 9g ngày 12/05/2018.

– Lễ Cảm tạ 60 năm thành lập HTTL Chánh Hưng lúc 9g ngày 19/05/2018.

– Công tác truyền giảng của các Chi hội tại Tp. HCM.

– Sự phấn hưng của các Hội Thánh tại Tp. HCM.

– Mở Điểm nhóm mới, các lớp học Kinh Thánh.

– Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ như Bình Tân, Tân Thới Hòa, Trương Minh Giảng.

– Các Điểm nhóm sớm được chính quyền công nhận như: Ân Quang Đường, Thạnh Xuân…

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày.

CTV. Phước Lành

Hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện khai lễ

Ban hát Khu vực 2 và 5 ngợi khen Chúa.

MS Phạm Trọng Huy chia sẻ Lời Chúa

Các nhóm cầu nguyện

 

Bài trướcLòng Nhân Từ và Luật Pháp – 8/5/2018
Bài tiếp theoSos – Phân Biệt “Tà Đạo” Giữa Cộng Đồng Việt Nam