Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự Tỉnh Ninh Thuận 3/2022

1473

HTTLVN.ORG – Sáng 15/3/2022, chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự quý I của tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phan Rang, số 68, đường 21 Tháng 8, TP. Phan Rang-Tháp Chàm.

Tham dự có các Mục sư trong Ban Đại diện cùng Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự (cả ông và bà) từ các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong tỉnh với tổng cộng gần 60 người.

Quang cảnh buổi hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Phan Rang

Mục sư Nguyễn Văn Bảo, Quản nhiệm Chi Hội Phan Rang giảng Lời Chúa với chủ đề “Tái Lập Những Tường Thành” nương trên phân đoạn Kinh Thánh Nê-hê-mi 1:1-4, 6:15-16. “Khi chúng ta hầu việc Chúa thì sẽ có sự chống đối từ kẻ thù nghịch, sự thù hận và ghen ghét. Vì vậy, chúng ta phải phá bỏ những bức tường ngăn cách đó, bằng cách luôn luôn hiệp một với nhau để làm việc nhà Chúa và luôn quan tâm đến công việc nhà Chúa, bảo vệ nhà của Chúa với một tinh thần tận hiến và chiến đấu với những khó khăn” – Mục sư khích lệ.

Mục sư Nguyễn Văn Bảo chia sẻ Lời Chúa

Ban hiệp nguyện được nghe những thông tin về công việc Chúa để dâng lên Ngài lời tạ ơn, cũng như hiệp lòng cầu thay cho các công việc sau đây:

  • Các Điểm Nhóm thuộc huyện Bác Ái đang gặp nhiều khó khăn trong việc nhóm lại, mong muốn được chính quyền sớm công nhận: Điểm Nhóm Phước Bình, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Tiến.
  • Hội Thánh Cà Ná thiếu nợ về việc mua đất, xin Chúa tiếp trợ. Hội Thánh cũng đang hoàn tất thủ tục xin lên Chi Hội chính thức.
  • Hội Thánh Gòn có nhu cầu xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục.
  • Hội Thánh Lợi Hải xin Chúa cho chính quyền sớm công nhận.
  • Cầu nguyện cho mục tiêu tăng trưởng của các Hội Thánh, tín đồ yêu Chúa, kính sợ Chúa, trở nên giống Chúa mỗi ngày.
  • Tiếp tục mở các lớp đào tạo, huấn luyện các nhân sự truyền giáo.
  • Thánh Kinh căn bản dài hạn sẽ được thực hiện trong những ngày tới.
  • Các sinh hoạt hè cho giới trẻ, mục vụ thể thao trong tỉnh.

Buổi hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ

Thư ký Hội Thánh Phan Rang hướng dẫn chương trình

Chia tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm ban hiệp nguyện

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcThờ Phượng Chúa Bằng Đời Sống – 15/3/2022
Bài tiếp theoCần Giữ Quân Bình Giữa Vai Trò Làm Vợ Và Làm Mẹ