Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tỉnh Ninh Thuận 2020

1233

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh tỉnh Ninh Thuận đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Lập Lá vào sáng ngày 10/11/2020.

Mặc dù bên ngoài thời tiết có những cơn mưa nặng hạt, nhưng tinh thần yêu Chúa và phục vụ Ngài đã thôi thúc quý tôi tớ Chúa và các Chấp sự tham dự đầy đủ.

Mục sư Nguyễn Chí Tín, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Ninh Thuận cầu nguyện khai lễ

Mục sư Gollhow Thin, Ủy viên Ban Đại diện chia sẻ lời Chúa với đề tài “Chúa Kêu Gọi”  nương trên phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ 4:12-25 để khích lệ, nhắc nhở lại các tôi tớ Chúa và Chấp sự về ơn kêu gọi của Chúa. Chúa không hề sai lầm khi kêu gọi Sứ đồ Phi-e-rơ, và điều đó cũng áp dụng cho chúng ta là người đang hầu việc Chúa và sống theo tiếng gọi của Ngài, sống yêu Chúa và phục vụ Ngài.

Mục sư Gollhow Thin chia sẻ lời Chúa

Chương trình được tiếp tục với các báo cáo về hoạt động của các Hội Thánh và thì giờ cầu thay cho công việc Chúa chung trong tỉnh:

  • Hội Thánh Gòn: Cầu nguyện xin Chúa cho chính quyền trao trả lại đất cho Hội Thánh và cho công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh 2020;
  • Hội Thánh Tầm Ngân: Xin Chúa cho sự nhóm lại của Hội Thánh mạnh mẽ hơn, vì có quá nhiều người bỏ sự nhóm lại để đi làm ăn xa và không muốn đi nhóm; Kế hoạch xây dựng nhà thờ của Hội Thánh và hoàn tất thủ tục hành chính về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Hội Thánh Trà Giang: Hội Thánh sẽ đăng cai tổ chức chương trình thông công giáng sinh toàn tỉnh hằng năm. Cầu nguyện cho kế hoạch mở điểm nhóm mới.
  • Hội Thánh Lập Lá: Xin cầu nguyện cho công tác chuẩn bị lễ Giáng sinh và truyền giảng;
  • Hội Thánh Song Mỹ: Xin Chúa cho chính quyền sớm công nhận Chi Hội và cho Hội Thánh được ổn định trong cơ cấu tổ chức;
  • Điểm Nhóm Lương Giang: Hoàn thành mọi thủ tục hành chánh để lên Chi Hội nội bộ; Hội Thánh chuẩn bị xây nhà thờ nhưng đang khó khăn về tài chánh. Cầu nguyện cho kế hoạch mở điểm nhóm mới;
  • Điểm Nhóm Tân Định: Sự nhóm lại còn khó khăn, xin Chúa thăm viếng; cầu nguyện xin Chúa cho chính quyền sớm công nhận và kế hoạch mở điểm nhóm mới tại xã Ma Nới;
  • Điểm Nhóm Phước Bình: Việc nhóm lại rất khó khăn, chỗ nhóm chật hẹp, xin Chúa mở đường. Cầu nguyện cho việc chuyển quyền sử dụng đất, cho chính quyền sớm công nhận điểm nhóm và có người về lo công việc Chúa;
  • Điểm Nhóm Phước Thành: Hội Thánh có sự khó khăn, bắt bớ, chưa được chính quyền công nhận; xin cầu nguyện để Chúa cho Hội Thánh có đủ tài chính lo cho chương trình Giáng sinh 2020;
  • Điểm Nhóm Đông Giày: Xin Chúa cho chính quyền sớm công nhận và cho phép sự nhóm lại tự do hơn; cầu nguyện cho công tác truyền giáo của Hội Thánh mỗi ngày có nhiều anh chị em tham gia truyền giáo hơn;
  • Hội Thánh Phan Rang: Cầu nguyện cho việc mời Quản nhiệm mới, cho công tác chuẩn bị lễ Giáng sinh 2020 cũng như thủ tục hành chính để xây dựng lại cơ sở nhà Chúa tại Tháp Chàm. Chi phí xây dựng nhà thờ Tháp Chàm dự trù hơn 2 tỷ động, hiện tại mới có 300 triệu đồng;
  • Hội Thánh Cà Ná: Tiếp tục chờ sự trả lời từ chính quyền về việc hoàn thành thủ tục hành chánh để công nhận Chi hội. Cầu nguyện cho nền tài chính của Hội thánh, cho kế hoạch mở Hội Thánh mới và công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh;
  • Hội Thánh Trường Trọ: Xin cầu nguyện cho chức vụ của Mục sư Đỗ Sơn Thái sắp hết nhiệm kỳ; đời sống đức tin con cái Chúa còn sa sút, xin Chúa thăm viếng; cầu nguyện cho chương trình truyền giảng thiếu nhi ngày 18/12/2020 cũng như công tác chứng đạo của Hội Thánh trong những ngày đến được kết quả hơn;
  • Điểm Nhóm Chất Thường ( HT Người Chăm): Cầu nguyện cho công tác chuẩn bị truyền giảng Giáng sinh 2020; kế hoạch mở điểm nhóm mới; con cái Chúa còn nhiều khó khăn, xin Chúa thăm viếng;
  • Điểm Nhóm Bầu Ngứ ( HT Người Chăm): Cầu nguyện cho việc xây dựng nhà thờ cũng như các thủ tục hành chánh với chính quyền; cho công tác truyền giáo của Hội Thánh được mạnh mẽ hơn.

Các tổ cầu nguyện

CTV. MSNC Đinh Thái Huân

Bài trướcChọn Thầy Để Học Đạo – 11/11/2020
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Mục Sư Trí Sự Phạm Văn A