Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Cà Mau Tháng 02/2020

1583

HTTLVN.ORG – Bước vào những ngày đầu năm mới Âm lịch 2020, khoảng 30 tôi con Chúa là Giáo phẩm và một số nhân sự tỉnh Cà Mau cùng hiệp nhau vào sáng ngày 05/02/2020 tại Điểm Nhóm Tin Lành Đất Mũi (thuộc Chi Hội Cà Mau) để thờ phượng Chúa và dâng lên Chúa những lời cảm tạ lẫn những nhu cầu của các Hội Thánh trong năm mới.

Đất Mũi là Điểm Nhóm sâu xa nhất của tỉnh Cà Mau đã được nhà nước công nhận chính thức, cách trung tâm TP. Cà Mau khoảng 120km, và là nơi tận cùng của tổ quốc Việt Nam

MSNC Thái Thiên Phúc, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Cà Mau chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “PHÓ THÁC CHO CHÚA” nương trên nền tảng Thi Thiên 139:1-12, khích lệ quý tôi tớ Chúa biết phó thác đời sống mình cho Chúa mà hầu việc Ngài  

Sau đó các Hội Thánh lần lượt báo cáo công việc Chúa và nhu cầu trong năm mới 2020 cần cầu nguyện như sau:

– Chi Hội Cà Mau: Bầu cử tân Ban Chấp sự, cần có thêm Giáo phẩm lo cho các Điểm Nhóm. MSNC Thái Thiên Phúc sẽ thuyên chuyển về Quản nhiệm Chi Hội Long Mỹ (Hậu Giang);

– Chi Hội Đầm Dơi: Đã bầu cử xong tân Ban Chấp sự; xin Chúa tiếp trợ để trả nợ xây dựng 50 triệu đồng còn thiếu;

– Chi Hội Hải An: Giấy phép xây cất nhà sinh hoạt của Hội Thánh;

– Chi Hội Tắc Vân: Gây dựng các Điểm Nhóm ổn định và được chính quyền công nhận, việc chăm sóc các tân tín hữu;

– Chi Hội Tân Đức: Nền tự trị của Hội Thánh có thiếu kém;

– Chi Hội Năm Căn: Chờ đợi chính quyền chấp thuận việc xây cất tư thất, nhu cầu đất cho Chi Hội để cất nhà thờ;

– Chi Hội Thới Bình: Nhu cầu làm nhà xe, trang bị âm thanh cho Hội Thánh;

– Chi Hội U Minh: Gây dựng lại Điểm Nhóm Khánh Hội; nền tự trị của Hội Thánh được tăng lên, việc truyền giảng qua mục vụ thể thao;

– Chi Hội Thuận Hòa: Cử hành thánh lễ Báp-tem cho 08 tín hữu; cần có Quản nhiệm để gây dựng và phát triển Hội Thánh;

– Chi Hội Trí Phải: Chúa đã tiếp trợ tài chánh trả xong nợ xây dựng. Xin Chúa cho các tín hữu nhóm lại ổn định, việc truyền giảng qua mục vụ thể thao;

– Chi Hội Tân Thuận: Chính quyền sớm công nhận việc chuyển nơi nhóm lại, các tín hữu nhóm lại ổn định hơn.

Sau đó đại diện quý tôi tớ Chúa cầu thay cho các vấn đề vừa nêu. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng Ban Đại diện tỉnh đã có thông báo và triển khai công việc Chúa trong tỉnh trong năm 2020.

Chụp hình lưu niệm

TTV: MS ĐLH BN

Bài trướcCha Và Con – 7/2/2020
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Cứu Giúp – 8/2/2020