Hiệp Nguyện Giáo Phẩm 3 Tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai

2461

HTTLVN.ORG – Trong niềm hân hoan bước vào mùa Giáng Sinh, ngày 04/12/2018, tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Đây là đề xuất của Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai mà theo lời Mục sư Nhu Siol, Trưởng Ban Đại Diện Đồng Nai là “nhằm tạo sự kết nối, thông công và học hỏi lẫn nhau giữa các tỉnh lân cận với những đặc điểm và điều kiện tương đồng”.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai; cùng với khoảng 120 Giáo phẩm cả ông và bà. Không khí vui mừng hớn hở hiện rõ trên gương mặt của các đầy tớ Chúa ngay khi vừa bước xuống xe để hòa mình vào những cuộc trò chuyện đầy ắp tình đồng lao.

Chương trình buổi sáng diễn ra trong tinh thần thờ phượng. Mục sư Nguyễn Tờn đã giảng Lời Chúa với đề tài “Tòa Giảng Không Có Kinh Thánh” trên nền tảng Giê-rê-mi 23:28-30, cảnh báo những người hầu việc Chúa về một nguy cơ trong chức vụ giảng dạy, đó là khi đứng trên tòa giảng mà những lời nói ra không có sứ điệp; không có Chúa; và nặng mùi xác thịt. Diễn giả tha thiết kêu gọi các đầy tớ Chúa cùng với ông luôn cảnh giác trước mối nguy đó bằng cách phục hồi tòa giảng bằng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Tổng Liên Hội

Theo sự sắp xếp của chương trình, đại diện của 3 tỉnh có phần lược thuật công việc Chúa tại địa phương mình. Theo đó, nỗi ưu tư chung của các Ban Đại diện là làm sao có thể phát triển Hội Thánh tại các địa phương khi địa bàn rộng lớn và còn quá nhiều đồng bào tại các địa phương chưa tiếp nhận Tin Lành cứu rỗi, cùng với nỗi trăn trở trước những khó khăn thiếu thốn về nhân lực, tài lực và kể cả những vướng mắc về thủ tục hành chính.

Mục sư Lê Cao Trọng Đạo, Ủy viên BĐD Đồng Nai lược thuật công việc Chúa tại Đồng Nai

Mục sư Trần Văn Hiền, Trưởng BĐD Bình Dương lược thuật công việc Chúa tại Bình Dương

Mục sư Phan Thế Lữ, Nhân sự Đại diện Tây Ninh lược thuật công việc Chúa tại Tây Ninh

Chương trình buổi chiều, các Giáo phẩm tỉnh Đồng Nai hiệp lại cùng chia sẻ những nhu cầu có cần để cầu nguyện, trong đó nhắc lại những vấn đề đã được nêu ra trong các chương trình hiệp nguyện trước và một số các vấn đề mới thêm vào:

– Các chương trình Truyền giảng và Lễ Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh sắp đến tại các Chi Hội và Điểm Nhóm;

– Sự phát triển của các Hội Thánh trong tỉnh, việc mở thêm các Điểm Nhóm mới, các Điểm Nhóm hiện có sớm được công nhận Chi Hội, và các Chi Hội tự dưỡng sớm được công nhận Chi Hội tự lập;

– Những vướng mắc về đất đai sớm được tháo gỡ, việc xây dựng cơ sở vật chất được khởi công thuận lợi và sớm hoàn thiện;

– Chi Hội Sông Rây sớm có Quản nhiệm thay thế Mục sư Nguyễn Thế Hồng chuyển nhiệm sở;

– Sức khỏe quý đầy tớ Chúa cao tuổi, đau yếu, trong đó có ông bà Mục sư Phạm Hữu Tánh bị tai nạn giao thông.

Nhân dịp nầy, Mục sư Nguyễn Tờn thay mặt Mục sư Hội trưởng trao các quyết định:

– Tái bổ nhiệm Mục sư Phan Đình Hảo tiếp tục làm Quản nhiệm Chi Hội Long Khánh;

– Công nhận Chi Hội Phú Lý;

– Tái bổ nhiệm Nữ Truyền đạo Lâm Yến Oanh tiếp tục làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Túc Trưng;

– Tái bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Quách Hiếu Quang Thạch tiếp tục làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Tân Hiệp, Đặc trách Điểm Nhóm Bàu Cạn;

– Bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Trần Công Tài làm Quản nhiệm Chi Hội Tân Phú (nội bộ);

– Bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Điểu Lập làm Quản nhiệm Chi Hội Ka Lu (nội bộ);

– Bổ nhiệm Mục sư Nhiệm chức Điểu Phụng làm Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Túc Trưng, Đặc trách Hội Nhánh Suối Đục;

– Tái bổ nhiệm Mục sư Điểu Văn Nhậu tiếp tục làm Quản nhiệm Chi Hội Suối Dzui;

– Công nhận Hội Thánh Bến Cát là Chi Hội tự lập;

Trao – nhận các quyết định. Từ trái qua: MS Phan Đình Hảo; MS Điểu Săng (Chi Hội Phú Lý); NTĐ Lâm Yến Oanh; MSNC Quách Hiếu Quang Thạch; MSNC Trần Công Tài; MSNC Điểu Lập; MSNC Điểu Phụng; MS Điểu Văn Nhậu; MS Nguyễn Văn To (Chi Hội Bến Cát); và MS Nguyễn Tờn

Chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện giáo phẩm lần nầy chính thức khép lại các sinh hoạt chung của Hội Thánh Tin Lành tại tỉnh Đồng Nai năm 2018.

 

TTV. Tường Quang

Bài trướcChi Hội An Biên, Kiên Giang Cảm Tạ Chúa Về Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Mới
Bài tiếp theoChương Trình Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh – Tại Sân Vận Động Phú Thọ, Tp. HCM