Hiệp Nguyện – Bồi Linh MSTĐ & Chấp Sự Khu Vực II, Tỉnh Đăk Lăk.

786

HTTLVN.ORG – Lúc 9g00 ngày 17/4/2012, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Buôn Kpung đã có hơn 300 tôi con Chúa là mục sư – truyền đạo, chấp sự của 113 Hội Thánh từ các huyện Krông Bông, Cư Kuin, Lăk, Krông Ana (thuộc khu vực II) về tham dự chương trình hiệp nguyện và bồi linh quý I năm 2012.


1

Quang cảnh buổi hiệp nguyện


Ms Y Ky Êban, Ủy viên Mục vụ TLH; Ms Huỳnh Cường, Trưởng Ban ĐD; các thành viên Ban Đại diện TL tỉnh đã đến tham dự chương trình hiệp nguyện – bồi linh.


2

Ban hát Chi Hội Buôn Kpung tôn vinh Chúa


Nhân kỳ Hiệp nguyện nầy, Ms Phó Hội Trưởng đến thăm và dự hiệp nguyện với Khu vực, Ông đã dùng Lời Chúa để giảng dạy cho quý tôi con Chúa trong khu vực với đề tài: Tâm Tình Phục Vụ. Trong Kinh Thánh Công Vụ 20:24 (BHĐ): “Nhưng tôi chẳng ngã lòng, cũng không tiếc mạng sống mình, chỉ mong dâng trọn cuộc đời cho Chúa và chu toàn nhiệm vụ Chúa Giê-xu ủy thác, để công bố Tin Mừng về ân phúc của Thượng Đế”. Qua Lời Chúa, ông đã  kêu gọi hết thảy tôi con Chúa hãy có Tâm Tình Phục Vụ. 


3

 Ms Phó Hội Trưởng II, giảng Lời Chúa


Ms Châu Văn Hường đã thay cho quý tôi tớ Chúa cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.


4

Ms Châu Văn Hường cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Ms Y Mah Liêng thay cho Ban Điều hành hiệp nguyện báo cáo công tác của các HT trong khu vực II.


5

 Ms Y Mah Liêng báo cáo công việc Chúa trong khu vực


 

Khu vực II có 04 huyện: Krông Bông, Cư Kuin, Lăk, Krông Ana


Có 65 tôi tớ Chúa: (1 Ms và 2 Tđ hưu trí, 5 Ms, 7 MsNc, 14 Tđ, 6 TđTs, 30 TđTn).

Có 113 Hội Thánh: (11 Chi Hội, 50 HT đã được ra mắt, 47 HT chưa được ra mắt, 5 Hội Nhánh).

Có 10 HT H’mông với số tín đồ trên 6.000 người đang sống trong vùng sâu vùng xa, đến mùa mưa việc đi lại của họ rất là vất vả.

Số tín hữu trong 113 HT: (8.518 hộ, 43.676 tín hữu – 20.272 nam, 23.404 nữ; 18.740 tín hữu Báp-tem 7.464 nam, 11.276 nữ).

Trong quý I: Có 142 người tin Chúa (56 nam, 86 nữ), 281 tín hữu chịu Báp-tem (114 nam,167 nữ).

Chỉ có 1 nhà thờ đang xây, 10 nhà nguyện, 3 nhà tiền chế. Còn lại các HT phải mượn nhà tín đồ để nhóm lại thờ phượng Chúa.


Tiếp theo Ms Huỳnh Cường, thông báo các công việc mà các HT cậy ơn Chúa thực hiện trong thời gian sắp tới: 


6

Ms Huỳnh Cường thông báo công việc Chúa trong thời gian sắp tới


– CĐGD tỉnh chuẩn bị mọi thủ tục cần thiết để khai giảng Lớp TKCB khóa II cho hơn 800 khóa sinh.

– Lớp Bổ túc Thần học khóa III đã hoàn tất thời gian tập sự, đề nghị Viện Thần Học tổ chức Lễ Tốt nghiệp

– Lớp Bổ túc Thần học khóa IV sẽ mở trong thời gian sắp tới.

– Cảm tạ Chúa Ban Đại diện tỉnh đã được UBND tỉnh cấp đất cho để xây dựng cơ sở phục vụ cho những công việc của Hội Thánh Chúa chung.

– Đề nghị CQ quan tâm tiếp tục cho 47 Điểm Nhóm còn lại tại khu vực II sớm được ra mắt và các HT chưa có nhà thờ hoặc Nhà nguyện được xây dựng để có nơi nhóm lại, vì nhóm nhà riêng của tín hữu rất khó khăn và chật hẹp.


Nhân dịp nầy Ms Phó Hội Trưởng cũng triển khai Quy chế Quản nhiệm và Tổ chức Hội Thánh để các Quản nhiệm và các Chấp sự trong khu vực nắm bắt để làm tốt hơn trong thời gian sắp tới. 


Buổi hiệp nguyện tại Khu vực II được kết thúc lúc 12 giờ sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Y Ky Êban. 


7

MsY Ky Êban cầu nguyện chúc phước



TTV. Thiên Ân 

Bài trướcĐiểm Nhóm Song Bình (Tiền Giang) Ra Mắt Địa Điểm Sinh Hoạt Mới.
Bài tiếp theoHội Nhánh Hương An (Quảng Nam) Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh.