Giô-suê 3:1-5
“Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê và dân chúng dậy sớm để làm gì? Ông kêu gọi dân chúng điều gì? Bạn cần làm gì để thấy “việc lạ lùng” Chúa làm cho đời sống và sự hầu việc Chúa của mình?
Từ Si-tim, ông Giô-suê dậy sớm để đưa dân Y-sơ-ra-ên đi khoảng 11 cây số đến sát bờ Đông sông Giô-đanh và cắm trại tại đó để chuẩn bị vượt sông. Sau đó ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân và truyền cho dân chúng phải đi theo sau Hòm Giao Ước do các thầy tế lễ khiêng. Họ được lệnh phải đi cách Hòm Giao Ước khoảng chín trăm mét để “biết đường mình phải đi” (câu 4). Nếu đoàn dân vây quanh Hòm mà đi thì khó hướng mắt về phía Hòm Giao Ước và đi theo sự dẫn dắt của Hòm. Nhờ đó họ có thể đi con đường mà họ “chưa đi đường ấy bao giờ” (câu 4 BTTHĐ) và nhìn thấy công việc lạ lùng Chúa làm rẽ nước ra. Ngoài ra, Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa nên dân chúng phải giữ khoảng cách để tôn trọng sự thánh khiết của Ngài (II Sa-mu-ên 6:6-7).
Để chuẩn bị vượt sông, ông Giô-suê kêu gọi dân chúng: “Hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi” (câu 5). Sự thánh hóa rất cần thiết để chuẩn bị cho dân chúng nhìn thấy phép lạ Chúa sẽ thi hành giữa họ. Xưa kia, Chúa đã kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên phải thánh hóa chính mình để chuẩn bị chờ đón sự giáng lâm của Ngài trước dân chúng tại núi Si-na-i. Trong thời gian đó họ phải giữ mình thánh sạch, giặt áo xống, không gần gũi đàn bà (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:10-15). Trước khi được Chúa ban phước, ông Gia-cốp cũng kêu gọi cả nhà “làm cho mình được thanh sạch” (Sáng Thế Ký 35:2), phải dẹp các tượng thần ngoại bang và thay áo xống. Khi Chúa sắp làm việc lớn lạ cho dân Chúa thì họ phải có sự chuẩn bị (Dân Số Ký 11:18), phải tách biệt khỏi những gì không tinh sạch, là bất cứ điều gì có thể làm ô uế mối liên hệ giữa họ với Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ phải giặt quần áo, giữ mình khiết tịnh, tránh ăn một số loại thức ăn v.v… Tất cả những điều đó chỉ về một đời sống và tấm lòng thánh khiết cần phải có khi đến với Chúa.
Ngày nay, dù Chúa không rẽ nước sông theo nghĩa đen để chúng ta đi qua nhưng Ngài vẫn làm những “việc lạ lùng” để giúp chúng ta vượt qua trở ngại, khó khăn trong đời sống hay trong sự hầu việc Chúa. Đòi hỏi của Chúa về đời sống thánh khiết dành cho dân Ngài từ xưa đến nay không hề thay đổi. Để chứng kiến những phép lạ Chúa làm, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị và làm cho mình thánh sạch. Hãy đến với Chúa và Lời Ngài, cầu xin sự thanh tẩy và tha thứ của Chúa, lìa xa tội lỗi và những gì không đẹp lòng Ngài (I Giăng 1:7, 9).
Bạn đã chứng kiến những việc lạ lùng nào Chúa làm cho mình?
Lạy Chúa, xin cho con thánh hóa chính con mỗi ngày để con chứng kiến được những việc lạ lùng của Ngài trên đời sống con. Xin giúp con biết tránh xa những gì có thể làm ô uế mối liên hệ giữa con với Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 5
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































