Hậu Giang: Hiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện

3140

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 27/8/2019 đã diễn ra chương trình hiệp nguyện và bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2021 tại nhà thờ Tin Lành Phụng Hiệp.

Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Hậu Giang đến dự và chủ tọa hội đồng bầu cử. Tham gia chương trình còn có Mục sư Nguyễn Văn Danh – Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang, các Mục sư Quản nhiệm và đại diện Chấp sự của 6 Hội Thánh trong tỉnh, tất cả 29 người.

Nhân dịp này, Mục sư Lê Hoàng Long đại diện Ban Trị Sự Tổng Liên Hội trao chứng nhận hưu trí cho Mục sư Nguyễn Văn Đông sau 34 năm trung tín hầu việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được chính thức hưu trí kể từ ngày 02/04/2019.

Mục sư Lê Hoàng Long nương trên nền tảng Ma-thi-ơ 20:20-28, rao giảng sứ điệp “Phục vụ theo gương Chúa Giê-xu”, nhắc nhở tôi con Chúa không phục chính mình nhưng phục vụ người ta, và cùng làm việc chung với người khác để gây dựng và phát triển công việc Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Hậu Giang

Sau giờ bồi linh, hội đồng tiến hành bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả:

Trưởng Ban Đại diện: MS Nguyễn Tấn Lộ,
Ủy viên: MS Huỳnh Anh Tấn và MS Nguyễn Văn Danh.

Tân Ban Đại diện Tin Lành Hậu Giang. Từ trái qua: MS Nguyễn Văn Danh, MS Nguyễn Tấn Lộ, MS Huỳnh Anh Tấn

Trong giờ nêu các vấn đề cảm tạ, cầu nguyện và cầu thay, các Hội Thánh trong tỉnh sinh hoạt ổn định, phát triển. Các Hội Thánh đều nỗ lực truyền giáo qua ba công tác: Truyền giảng và chứng đạo; chăm sóc; hướng đến mở thêm Điểm Nhóm mới. Tháng qua toàn tỉnh có 39 người tin Chúa, có 8 người nhận thánh lễ Báp-têm.

MS Lê Hoàng Long cũng cho biết đang chờ đợi chính quyền tỉnh công nhận Chi Hội Đông Phước; đồng thời sắp tới sẽ tiến hành xin Tổng Liên Hội công nhận Hội Nhánh Lương Tâm và Hội Nhánh Một Ngàn là hai Chi Hội tự dưỡng.

Mục sư Nguyễn Văn Danh triển khai công việc Chúa trong tháng tới, thông báo chương trình bồi dưỡng truyền giáo lần 2/2019 do MS Đỗ Việt Hùng đảm trách sẽ diễn ra ngày 11/9/2019.

Buổi hiệp nguyện và bầu cử Ban Đại diện kết thúc lúc 11 giờ 40 sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

TTV: MS Lê Duy Linh 

Bài trướcUB CĐGD Giới Thiệu Bộ Sách Học Kinh Thánh Của MS Nguyễn Thỉ
Bài tiếp theoXin Chúa Giữ Gìn – 29/8/2019