Giới thiệu sách Lời Chúa Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi số 43-45

2265

Câu chuyện được thuật lại trong Kinh Thánh rằng: Người ta đem các con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu để Ngài rờ chúng và Ngài ban phước cho, nhưng các môn đồ của Chúa Giê-xu trách những người đem các em đến. Chúa Giê-xu thấy vậy, bất bình, nên Ngài bảo các môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” Mác 10:14.

Thật như vậy, mỗi chúng ta là những bậc phụ huynh ai cũng muốn con cháu mình được Chúa ban phước, nên luôn quan tâm đến cách cháu và luôn luôn khích lệ con cháu mình học Lời Chúa và vâng giữ lời Ngài. Nhưng cuộc sống thật sự bận rộn, có đôi khi chúng ta quên nhắc nhở con cháu chúng ta học Kinh Thánh và cầu nguyện, cũng khó khăn khi phải giúp cho con cháu hình thành một thói quen học Kinh Thánh mỗi ngày, vì thế bài học Kinh Thánh Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi đã ra mắt quý phụ huynh và các cháu trong suốt những số vừa qua.  Hôm nay Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi quý 3/2019 tiếp tục đồng hành với các phụ huynh và các cháu với số mới 43-45.

Mong ước quý tôi tớ Chúa, quý giáo viên của các lớp thiếu nhi trong các Hội Thánh, quý phụ huynh tiếp tục quan tâm đến con cháu chúng ta để giúp cho các em tiếp tục học lời Chúa mà không bị gián đoạn.

Quý phụ huynh và quý Hội Thánh vui lòng liên hệ trực tiếp với NTĐ Trần Thị Tuyết Mai
ĐT
: 093-948-3347; 037-729-1950.
Email: Tuyetmai.salem@gmail.com
Số tài khoản0421000510415 Vietcombank – Chi nhánh Hùng Vương, TP.HCM.
Chủ tài khoản: Trần Thị Tuyết Mai

Hoặc quý vị có thể liên hệ các phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục tại các địa chỉ sau:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Bài trướcNói Sự Thật Trong Tình Yêu Thương – 8/7/2019
Bài tiếp theoĐà Nẵng Hiệp Nguyện Tháng 7 – Nỗ Lực Trong Công Tác Truyền Giáo