Gia Lai: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Plei Phăm

2774

HTTLVN.ORG – Ngày 22/5/2020, Chi Hội Tin Lành Plei Phăm, xã Barmaih, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời.

Đến dự Lễ Cung hiến có Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 HTTLVN, làm chủ lễ; Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ HTTLVN; Mục sư Siu Tum – Uỷ viên TLH, Mục vụ tỉnh Gia Lai; các mục sư trong Ban Đại diện cùng đông đảo tôi con Chúa trong tỉnh. Về phía chính quyền có đại diện chính quyền các cấp, đại diện công an tỉnh Gia Lai, huyện Chư Sê, xã Barmaih, cùng các thôn trưởng đến dự.

Mục sư Siu Hùng, kiêm quản nhiệm Chi Hội Plei Phăm hướng dẫn chương trình

Mục sư Phan Văn Cử cầu nguyện khai lễ

Hội Thánh thờ phượng Chúa và hòa lòng với các ban hát Hội Thánh Plei Phăm, Ia Tiêm, Pleikuroh ca ngợi Chúa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa với đề tài “Dạn Dĩ Vào Nơi Rất Thánh” dựa trên Hê-bơ-rơ 10:19  

Mục sư Siu Tum hướng dẫn Nghi thức Lễ cung hiến nhà thờ, Mục sư Phan Vĩnh Cự ký tiếp nhận tờ Cung hiến và cầu nguyện cung hiến.

Nhà thờ Tin Lành Plei Phăm tọa lạc trên mảnh đất rộng 1800m2. Nhà thờ được xây dựng có diện tích 564,7 m2, dài 30m, rộng 20m, cao 14,43m. Tổng kinh phí xây dựng 2.600.525.000đ. Hội Thánh đã chi trả 2.132.525.000đ, hiện còn nợ số tiền là 468.100.000đ. Tổng số tín đồ của Hội Thánh Plei Phăm (nhiều làng) là 1405 người; đã nhận báp-têm 753 người. Tín hữu là người sắc tộc Jrai, làm nương rẩy, hết sức khó khăn trong cuộc sống.

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH PLEI PHĂM

1. Giai đoạn thăm dò (1973-1980)

Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu được rao giảng tại khu vực Plei Phăm, lúc bấy giờ gọi là ấp Plei Le-anh giữa những năm 1973. Nhân sự truyền giáo từ Hội Thánh Pleiku người Jrai. Họ đem tấm hình trái tim và hình của Chúa Giê-xu để rao truyền Tin Lành tại Ấp Plei Le-anh.

2. Giai đoạn hình thành (1980-1985)

Năm 1985 ông Siu Sum là người tin Chúa đầu tiên, sau đó có thêm một số người trong làng cùng tin Chúa như ông Siu Huip, Rơmah Dih, Tăk, Amleh, Grih, Nhơh, Siu Hlôn, và ông Hvêu.

3. Giai đoạn khó khăn (1986-1990)

Số người tin Chúa còn ít, hơn thế nữa thiếu sự thăm viếng và chăm sóc của các Mục sư – Truyền đạo, nên con cái Chúa gặp nhiều sự khó khăn từ bên trong lẫn bên ngoài. Cảm ơn Chúa, đúng như lời Ngài hứa “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ đến cùng các ngươi” (Giăng 14:18). Mục sư Grưp được cử đến để thăm viếng và chăm sóc Hội Thánh Chư Teh, trong đó có Điểm Nhóm Plei Phăm. Số người tin Chúa bắt đầu tăng lên 100 người (năm 1990). Lúc này tín đồ tạm mượn nhà riêng của ông Hvêu, ông Rơmah Dih và ông Siu Huip làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa, học Kinh Thánh. Chúa tiếp tục ban phước, từ Điểm Nhóm này lan truyền qua các làng xung quanh như: Plei Phăm Ó 2, Plei Phăm Klăh, Plei Phăm Ngol 1, Plei Thong Tăng và một số làng ở xã Ia Tiêm.

4. Giai đoạn phát triển (1991-2009)

Hội Thánh bắt đầu phát triển theo chiều rộng, số người tin Chúa ngày càng đông hơn.
Năm 1991-2000: Truyền đạo tình nguyện Hoàng Ul và Truyền đạo tình nguyện Y Rơm gây dựng Hội Thánh.
Năm 2001-2007: Mục sư Puih Blik kiêm quản nhiệm.
Năm 2008-2013: Mục sư Siu Pek kiêm quản nhiệm.
Năm 2008-2009: Mục sư nhiệm chức Rơcơm Hne phụ trách.

5. Giai đoạn ổn định, tiếp tục phát triển (2010 đến nay)

Ngày 21/10/2009 đến ngày 15/10/2010, Truyền đạo Siu Bom (nay là Mục sư Nhiệm chức Siu Bom) thăm viếng, chăm sóc.

Năm 2011, Truyền đạo Siu Hùng phụ giúp Mục sư Siu Pek lo thăm viếng chăm sóc Hội Thánh. Ngày 26/5/2016, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Siu Hùng làm Quản nhiệm Chi Hội Pleikuroh, kiêm nhiệm Chi Hội Plei Phăm, xã Barmaih, huyện Chư Sê. Hội Thánh bắt đầu sinh hoạt đi vào nề nếp, theo hiến chương Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và pháp luật nhà nước.

Sau khi thành lập Chi Hội, Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và tiến hành làm thủ tục xin cấp đất. Cảm ơn Chúa, ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi Hội.

Ngày 29/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cấp Giấy phép xây dựng cho Chi Hội. Ngày 24/4/2018, làm Lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ. Đến ngày 22/5/2020, nhà thờ được cung hiến cho Chúa.  

 TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcĐể Biết Ai Là Người Trung Thành – 23/5/2020
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Y Blim Niê