Đoàn HTTLVN Cứu Trợ Tại Miền Bắc

6836

 

HTTLVN.ORG – Ngày 16/09/2024, Thường trực TLH kết hợp với Uỷ ban YTXH, Uỷ ban TG thực hiện chuyến thăm viếng, cứu trợ, để thay mặt con dân Chúa miền Nam mang những phần quà (hiện kim) đến Tổng Hội HTTL MB, đến các Hội Thánh và cơ quan Chính quyền phụ trách cứu trợ.

Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất mà châu Á ghi nhận trong năm nay đồng thời là cơn bão mạnh thứ 2 thế giới tính tới hiện tại sau siêu bão Beryl.
Bão Yagi bắt nguồn là một cơn bão nhiệt đới ở phía tây Biển Philippines vào ngày 1/9. Ngày 6/9, siêu bão Yagi đổ bộ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc với sức gió 223 km/h. Ngày hôm sau, bão Yagi đổ bộ gần Hải Phòng, Quảng Ninh ở miền bắc Việt Nam, là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ Việt Nam trong hơn một thập kỷ.
Tính đến ngày 15/9, bão số Yagi đã khiến 353 người chết, mất tích; khoảng 1.900 người bị thương và tác động sang chấn tâm lý nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai. Ước tính chưa đầy đủ, thiệt hại về tài sản do bão số Yagi gây ra khoảng 40.000 tỷ đồng, trong đó, khoảng 257.000 căn nhà, 1.300 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 305 sự cố đê điều, chủ yếu là các tuyến đê lớn từ cấp 3 trở lên; trên 262.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, gẫy đổ; 2.250 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 2,3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị gãy đổ…1

Những thiệt hại quá lớn của cơn bão Yagi đã khiến nhân dân cả nước vô cùng đau lòng trước sự mất mát lớn lao của những địa phương trong vùng bão đi qua phải gánh chịu. Đây cũng là nỗi lòng của tất cả tín hữu Tin Lành trong cả nước, vì thế, ngay khi nghe được những tin tức về thiệt hại do cơn bão gây ra tại miền Bắc, Thường Trực TLH HTTLVN đã quyết định trích một phần từ Quỹ Điều hành, đồng thời Uỷ ban YTXH cũng phát hành thư ngỏ, kêu gọi con dân Chúa hướng về anh chị em miền Bắc đang gặp nạn.

Tại Văn phòng Tổng Hội HTTLVN (MB), đoàn đã được Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng HTTLVN (MB) và các Mục sư trong Thường trực Tổng Hội tiếp đón. Các Mục sư trong Tổng Hội cho biết sơ lược tình hình Hội Thánh và con dân Chúa như sau: Do nhiều nơi vẫn ở trong tình trạng chia cắt đường, mất sóng điện thoại, nên vẫn chưa cập nhật đầy đủ thông tin. Đến nay, Tổng Hội đã phân công một số thành viên trong Thường trực đến thăm một số nơi có thể đến, để nắm tình hình cụ thể, tuy vậy, vẫn chưa thể đi đến được hết các địa điểm trong vùng Đông Bắc và Tây Bắc, là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão. Về thiệt hại nhân mạng, tính đến sáng ngày 16/09/2024, có 25 tín hữu bị chết. Cảm  ơn Chúa, số tín hữu thuộc Tổng Hội tại làng Nủ hoàn toàn được bình an, tuy phải mất hết tài sản nhà cửa. Tại đây, trước khi xảy ra sạt lở đất, tín hữu Hội Thánh Làng Nủ thấy có những vết nứt ở vùng núi, đã báo tin cho nhau và cùng nhau chạy lên núi lánh nạn, nên tránh được thảm hoạ.


Thiệt hại do lũ tại làng Nủ (báo Quảng Ninh)


Thiệt hại do lũ tại làng Nủ (báo Dân Trí)

Tại Cao Bằng, nhiều nhà tín hữu bị nứt toạc, nền nhà bị chấn động, xẻ đôi. Có những làng khi nước rút, chỉ còn trơ lại nền xi măng, nước cuốn trôi cả nhà cửa, của cải và người. Có khoảng 10 tín hữu mất tích, chưa tìm được.
Tại Lào Cai, Tổng Hội đã cử Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Phó Hội trưởng, đến thăm và ủy lạo cho tôi con Chúa. Mục sư Phó Hội trưởng cho biết, đường đi từ Hà Nội đến các Hội Thánh tại Lào Cai còn gặp nhiều trở ngại, có những quãng phải băng rừng, vượt núi mới đến được nơi mình muốn đến.


Nhà cửa của tín hữu tan hoang cùng bùn lầy vây quanh


Một ngôi nhà tín hữu trên nơi cao vẫn bị sụp đổ


MS Nguyễn Hữu Mạc, Phó Hội trưởng HTTL (MB), trao quà ủy lạo cho một tín hữu, để xây dựng lại nhà mới sau cơn bão càn quét

Nhìn chung, đến hôm nay, do điều kiện đường sá, phương tiện liên lạc chưa thông suốt, nên Tổng Hội Tin Lành Miền Bắc vẫn chưa thể nắm hết được thông tin từ các Hội Thánh.


Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa đoàn TLH HTTLVN và Tổng Hội HTTLVN MB


MS Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN hiệp chung với Thường trực Tổng Hội MB cầu nguyện

MS Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN, đã thay mặt cho tôi con Chúa miền Nam trao đến MS Bùi Văn Sản, Hội Trưởng HTTLVN (MB), số tiền 500.000.000 VNĐ, để chia sẻ phần nào thiệt hại con dân Chúa phải trải qua sau cơn bão. MS Hội Trưởng Thái Phước Trường cũng dâng lời cầu thay cho tôi con Chúa, cho HTTL Miền Bắc trước khi tạm chia tay.


MS Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN trao quà đến MS Bùi Văn Sản, Hội trưởng HTTLVN (MB)

Lúc 11g10 cùng ngày, đoàn Thường trực HTTLVN tiếp tục đến Văn phòng Ủy ban MTTQVN, để thăm hỏi tình hình ảnh hưởng mà nhân dân phải chịu từ cơn bão Yagi càn quét qua khu vực miền Bắc. Đoàn đã được Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch và các viên chức của MTTQVN Trung ương tiếp đón. Hai bên dành thời gian trao đổi những thông tin cùng những cảm xúc đau xót khi nhân dân miền Bắc đang trải qua mất mát, tang chế… Tại Văn phòng của MTTQVN, Mục sư Thái Phước Trường, thay mặt cho đoàn, trao đến Bà Tô Thị Bích Châu số tiền 500.000.000 VNĐ, để góp phần hỗ trợ cho nhân dân các nơi đang bị thiệt hại.

Bà Phó Chủ tịch bày tỏ lòng trân quý hành động nghĩa cử đã được thể hiện và cũng gởi lời cảm ơn đến Ban Trị sự TLH, tín hữu Tin Lành miền Nam đã đồng cảm, sẻ chia những đau thương hiện nay của đồng bào miền Bắc.


Toàn cảnh buổi đón tiếp đoàn TLH HTTLVN


Trao quà cứu trợ tại UB MTTQVN Trung ương

Hành trình thăm viếng, ủy lạo tôi con Chúa của Thường trực TLH, Ủy ban YTXH, Ủy ban Truyền giáo còn tiếp tục cho đến ngày 19/09/2024.

Ban Biên tập tường thuật từ Hà Nội


[1] https://baotintuc.vn/thoi-su/noi-bat-tuan-qua-don-luc-khac-phuc-hau-qua-con-bao-so-3-yagi-on-dinh-doi-song-nhan-dan-vung-anh-huong-20240914222912509.htm

Bài trướcQuảng Nam: Bồi Linh – Thông Công 04 Ban Thiếu Niên Tại Nhà Thờ Tiên Lãnh
Bài tiếp theoSuav Kev Nyuaj Siab Ua Kev Zoo Siab – 17/9/2024