Đắk Nông: Ra Mắt 2 Điểm Nhóm Tin Lành người H’mông  

2430

Điểm Nhóm Gốc Xoài

Vào lúc 9 giờ ngày 5/8/2019 đã diễn ra Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Gốc Xoài, thuộc thôn 1, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Đến dự có MS Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông, cùng với khoảng 300 tôi con Chúa. Chính quyền xã Đắk Som có cử Trưởng Công an xã là đại biểu đến tham dự.

Ban hát Điểm Nhóm tôn vinh Chúa

MS Hầu Văn Lầu, người H’Mông hướng dẫn chương trình bằng hai thứ tiếng Kinh và H’Mông. MS Y Djrên chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Hội Thánh Sống” dựa trên Khải Huyền 2:7.

MS Y Djrên trao Giấy công nhận cho Trưởng ĐN Gốc Xoài

Hội Thánh Gốc Xoài được thành lập bởi những tín hữu H’Mông di cư từ Bắc vào năm 2002, hiện có 60 hộ với 332 tín hữu. Trưởng Điểm Nhóm là ông Ma Seo Phủ, Đặc trách là TĐTN Kháng A Phú. Hội Thánh hiện nhóm lại trong ngôi nhà nguyện bằng gỗ 7m x 16m, đơn sơ nhưng cũng thật ấm áp.

Điểm Nhóm Thôn 4, Đắk Som

Cùng ngày, cách địa điểm trên khoảng 4km, Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Thôn 4, Đắk Som được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 với khoảng 320 tôi con Chúa tham dự.

Nhà Nguyện ĐN Thôn 4 Đắk Som dựa lưng vào vách núi, phía trước là đồng ruộng

MS Hầu Văn Lầu, người H’Mông hướng dẫn chương trình bằng hai thứ tiếng Kinh và H’Mông. MS Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Tinh Thần Người Hầu Việc Chúa” dựa trên Cô-lô-se 3:23.

Ban hát Điểm Nhóm tôn vinh Chúa

MS Y Djrên cầu nguyện cho BHD ĐN Thôn 4 Đắk Som

Điểm Nhóm Thôn 4 Đắk Som được thành lập bởi những tín hữu H’Mông di cư từ Bắc vào năm 2000, hiện có 73 hộ với 395 tín hữu. Trưởng Điểm Nhóm là ông Giàng Seo Hồ, Đặc trách là TĐTN Kháng A Phú. Hội Thánh hiện nhóm lại trong ngôi nhà nguyện bằng gỗ 10m x 20m, nền gạch hoa, trông cũng thật khang trang giữa núi rừng Tây Nguyên.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcBồi Linh – Hiệp Nguyện tháng 8/2019 tại TP. HCM
Bài tiếp theoỦy ban CĐGD: Giới thiệu bộ sách của JOHN & BETTY DRESCHER