Đăk Nông: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Công Bố Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Nia

1163

HTTLVN.ORG – Ngày 29/11/2022, tại nhà nguyện Tin Lành Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và Chi Hội Tin Lành Gia Nghĩa đã long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Công bố Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Nia.

Chủ lễ và Diễn giả của chương trình là Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông. Tham dự chương trình còn có Mục sư Điểu Phi, Trưởng ban và các thành viên trong Ban Đại diện cùng khoảng 100 tôi tớ Chúa và tín hữu là những người đã có đóng góp mở mang và gây dựng ĐN Đăk Nia từ những ngày đầu thành lập đến nay.

Năm 2002 đã có những thân hữu tin Chúa đầu tiên tại khu vực xã Đăk Nia. Cảm tạ Chúa, đến nay Điểm Nhóm có 17 gia đình tín hữu với hơn 50 nhân khẩu. Ngày 08/9/2020, Ban Trị sự TLH chấp thuận Điểm Nhóm Đăk Nia. Ngày 02/4/2021, Ủy ban Nhân dân xã Đăk Nia công nhận ĐN Đăk Nia. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên phải đến ngày 29/11/2022, tức gần 20 tháng kể từ ngày được công nhận Điểm Nhóm, Hội Thánh mới tổ chức được Lễ Công bố Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Nia.

Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đăk Nông, trao Văn bản công nhận ĐN của TLH và Chính quyền

Mục sư Diễn giả đã giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:8-9 với chủ đề “Cùng hầu việc Chúa” để khích lệ tôi con Chúa hãy cùng nhau hiệp một làm công việc Chúa. Dù khác nhau về thời điểm, về công tác và về chức vụ, nhưng hãy hết lòng hầu việc Chúa để gây dựng HT Chúa tại nơi mình đang sinh hoạt.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Mục sư Châu Bảo Quốc, quản nhiệm Chi Hội Gia Nghĩa, kiêm nhiệm ĐN Đăk Nia, chào mừng và giới thiệu

Mục sư Hầu Văn Lầu, Thư ký Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình

Ban hát ĐN Đăk Nia tôn vinh Chúa

Ban hát Chi Hội Gia Nghĩa tôn vinh Chúa

Mục sư Điểu Phi, Trưởng Ban Đại Diện, chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

HT tri ân quý tôi tớ Chúa: Nguyên Quản nhiệm, Nguyên kiêm nhiệm, Quản nhiệm

HT tri ân quý ân nhân

HT tri ân Đặc trách ĐN, Trưởng ĐN và Ban Hướng dẫn ĐN

Tri ân ÔBMS Phạm Văn Tính, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh

SƠ LƯỢC SỰ HÌNH THÀNH ĐIỂM NHÓM ĐĂK NIA
(thuộc CHI HỘI TIN LÀNH GIA NGHĨA)

I/ Những tín hữu đầu tiên:

Theo đà phát triển của Hội Thánh Gia Nghĩa, có gia đình anh chị Phạm Đình Nhi tại thôn 3 Đăk Nia tiếp nhận Chúa từ năm 2002, qua sự làm chứng của ông bà Đoàn Bổng. Tiếp đến có anh K’Sar là tín hữu từ Quảng Sơn đến thôn 3 lập gia đình, ở quê vợ và dẫn vợ đến nhà thờ Gia Nghĩa để tiếp nhận Chúa. Theo thời gian số tín hữu cứ tăng dần, đến tháng 4/2020 có 2 gia đình người Kinh và 6 gia đình Mạ, sinh hoạt theo tổ nhóm tuần hoàn.

II/ Điểm Nhóm được hình thành:

  1. Nhóm tập trung là nhà Anh Diểu Joel:

Khi dịch Covid-19 xảy ra, vào khoảng tháng 4/2020, nhận thấy sự nhóm tuần hoàn không thuận lợi, nên các tín hữu đã chọn nhà của anh Điểu Joel làm nơi nhóm tập trung của các gia đình trong tổ nhóm. Phòng khách có diện tích 16m2 (4m x 4m), bằng gỗ đã xuống cấp. Nhưng chỉ bắt thêm một bóng đèn và mua 15 chiếc ghế nhựa là anh em cảm thấy rất vui mừng. Lạ thay, lúc ấy Chúa cứu nhiều người đến với Chúa, hầu như thứ ba nào ông bà MS Phạm Văn Tính đến nhóm đều có người tin tiếp nhận Chúa.

2. Hướng tới thành lập Điểm Nhóm:

Nhận thấy sự phát triển tại tổ nhóm Đăk Nia, ngày 9/8/2020, Mục sư Phạm Văn Tính và Ban Chấp sự HT Gia Nghĩa trong cuộc họp hàng tháng đã biểu quyết thống nhất hướng tới thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Nia.

Ngày 08/9/2020 Ban Trị sự TLH chấp thuận Điểm Nhóm Đăk Nia. Ngày 02/4/2021 Ủy Ban Nhân Dân xã Đăk Nia công nhận Điểm Nhóm Đăk Nia.

 3. Những đóng góp bước đầu:

Trong buổi đầu thành lập, Hội Thánh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của tôi con Chúa tại CHTL Gia Nghĩa và một số ở xa, đây xin nêu những đóng góp tiêu biểu:

– Về thuộc linh:

+ Ông Mục sư Phạm Văn Tính và bà: là cựu Quản nhiệm CHTL Gia Nghĩa, Mục sư Phạm Văn Tính và bà đã có công thành lập và gây dựng Điểm Nhóm từ buổi ban đầu, cho đến ngày chuyển công tác đến nhiệm sở mới ở tỉnh Bình Thuận 19/5/2021.

+ Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Văn Nhiên và bà: là phụ tá Quản nhiệm, Đặc trách Điểm Nhóm Tân Lợi, thường xuyên đến giảng dạy lời Chúa cho Điểm Nhóm vào mỗi chiều Chúa Nhật từ ngày đầu cho đến nay.

+ Chấp sự Nguyễn Dũng Lâm: Đặc trách Điểm Nhóm từ ngày đầu đến nay.

+ Các giáo viên dạy thiếu nhi: lúc đầu là Cô Phạm Thị Như Ý và cô Nguyễn Thị Mỹ Hiền, từ tháng 7/2021, đến nay là cô Nguyễn Thị Linh (vợ của CS Nguyễn Dũng Lâm).

– Về vật chất:

+ Gia đình cô Trần Hoàng Mỹ và các ân nhân: đóng góp tài chính để xây dựng phòng nhóm nầy, trên đất mượn của gia đình ông bà Điểu Yoel.

+ Gia đình ông bà Nguyễn Tấn Lộc, Bình Dương: đã dâng 10 chiếc ghế dài cho Điểm Nhóm sử dụng trong phòng nhóm nầy.

III. Sự sinh hoạt hiện tại của Điểm Nhóm Đăk Nia:

– Tổ chức: là Điểm Nhóm trực thuộc Chi Hội Tin Lành Gia Nghĩa, có Quản nhiệm là Mục sư Châu Bảo Quốc.

– Đặc trách Điểm Nhóm: Chấp sự Nguyễn Dũng Lâm

– Số tín hữu hiện tại: 17 hộ với 50 tín hữu.

– Dân tộc: chủ yếu là tín hữu người Mạ và M’nông, cùng với 3 gia đình dân tộc Kinh.

– Nơi sinh hoạt: mượn nhà riêng của ông bà Điểu Yoel, phòng nhóm có diện tích 50m2 (5m x10m), thuộc thôn Tinh Wel Đơm, Xã Đăk Nia, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

– Lịch sinh hoạt hàng tuần: Chúa nhật: sinh hoạt thiếu nhi từ 13h30 – 14h30; thờ phượng Chúa chung: từ 14h30-16h30.

– Trưởng Điểm Nhóm là ông Điểu Yoel. Ban Hướng dẫn hiện tại có 4 thành viên.

Cám ơn Chúa vì Ngài đã thiết lập Điểm Nhóm Đăk Nia ngay trong mùa dịch bệnh Covid. Hội Thánh cũng gặp khó khăn là ông bà Mục sư Phạm Văn Tính phải thuyên chuyển đến tỉnh Bình Thuận khi Điểm Nhóm chưa kịp công bố. Dầu vậy, Chúa đã dùng tôi con Chúa tại HT Gia Nghĩa để tiếp tục lo cho Điểm Nhóm cho đến ngày nay, để chúng tôi có được ngày vui hôm nay. Thật đúng như lời Chúa phán: “Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18).

 

TTV. MS Châu Bảo Quốc

Bài trướcThơ: Hãy Là Hạt Muối Mặn
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà H’PLUI NIÊ (ADUÔN HNUEL)