Đắk Nông: Điểm Nhóm Bon Đắk Prí Có Nơi Sinh Hoạt Mới

1108

HTTLVN.ORG – Trong niềm vui mừng của tôi con Chúa về nơi sinh hoạt mới, Hội Thánh Bon Đắk Prí đã tổ chức buổi Lễ Cảm tạ Chúa vào sáng ngày 22/4/2021 tại xã Nâm N’ Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Về dự buổi lễ có Mục sư Y Djren, Ủy viên Tổng liên Hội, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông làm chủ lễ; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cùng với 200 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.

Với đề tài “Vui Mừng Đến Nhà Chúa”, Mục sư chủ lễ dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 122:1 “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va” để khích lệ Hội Thánh không chỉ cảm tạ Chúa vì có nhà nhóm mới, mà còn phải vui mừng đến nhà Chúa, vui mừng khi đến ra mắt Chúa mỗi ngày. Chính tấm lòng đó là một của lễ dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời làm đẹp lòng Ngài.

Buổi lễ được diễn ra trong niềm vui mừng khôn tả vì tôi con Chúa đã chờ mong một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa trong suốt hơn 30 năm qua, từ khi còn nhóm lại trong ngôi nhà mượn tạm chật hẹp, cũ nát rồi phải luân chuyển từ nơi này đến nơi kia. Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của họ nên Ngài đã cảm động con dân Chúa xa gần dự phần dâng hiến đủ tài chánh để hoàn thành nhà nhóm mới sau hai năm rưỡi thi công. Nhà nhóm mới của Hội Thánh có diện tích 160m2, sức chứa là 150 người với tổng số tiền xây dựng là 977.000.000 đồng. Hiện nay Điểm Nhóm có 53 hộ với tổng cộng 273 tín hữu, trong đó có 61 người đã nhận lễ Báp-tem.

Hướng đến tương lai, về cơ sở vật chất Hội Thánh tiếp tục nhờ cậy ơn Chúa để xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục để dạy lời Chúa cùng với Tư thất cho Mục sư Quản nhiệm. Mong được con cái Chúa khắp nơi nhớ đến và thêm lời cầu nguyện, chờ đợi những việc lạ lùng Chúa làm tại nơi này.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Nhà nhóm mới của Hội Thánh Bon Dak Prí

Quang cảnh buổi lễ cảm tạ Chúa

MSNC Y Bling, Đặc trách Điểm Nhóm chào mừng 

Mục sư Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cầu nguyện khai lễ

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Y Djren, UVTLH, cầu nguyện và cử hành nghi thức cung hiến

Mục sư Y Djren và Mục sư Điểu Phi tặng quà chúc mừng

Lược sử Hội Thánh Bon Đắk Brí

Trải qua nhiều năm khi Tin Lành được truyền đến tỉnh Đắk Nông cho người sắc tộc M’ Nông, sau đó tiếp tục lan tỏa đến các vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Vào năm 1992, Chúa đã dùng hai chấp sự Y Bling và Y Đăng và chấp sự Y Keo cách xa 10km đến Bon Đắk Brí chứng đạo và giảng Tin Lành cho cộng đồng người sắc tộc Mơ Nông tại huyện Krông Nô. Ban đầu, kết quả Chúa ban có một vài người đã bằng lòng tin nhận Chúa, tổng cộng có 6 người tin. Đến năm 1995 thì số tín hữu đã tăng lên 10 hộ là 52 người tin qua chấp sự Y Bling hướng dẫn và cầu nguyện. Từ khi có tín hữu tin Chúa và bắt đầu nhóm lại, Chúa tiếp tục dùng TĐ Y Khoang Ê Ban và TĐ Y Bla đến thăm viếng chăm sóc khích lệ đức tin con cái Chúa để họ vững vàng bước theo Chúa.

Đến năm 1997 thì Hội Thánh thành lập và mượn nhà ông Y Kring để sinh hoạt thờ phượng Chúa. Sau đó Hội Thánh tiếp tục được Chúa ban phước tăng trưởng đến nỗi không đủ chỗ nhóm. Đến năm 1998, Hội Thánh chuyển sang mượn nhà chấp sự Y Mrong để tiếp tục sinh hoạt thờ phượng Chúa một thời gian khá dài.

Bởi ơn thương xót của Chúa, đến ngày 17/9/2006, Điểm Nhóm Tin Lành Đắk Prí được chính quyền công nhận và cho phép đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Khi Hội Thánh được nhóm lại ổn định, Chúa đã dự bị cho Hội Thánh đầy tớ Ngài về chăm nuôi bầy chiên. Đến ngày 8/7/2017, TĐ Y Bling được bổ nhiệm phụ tá Chi Hội Bon R Cập và đặc trách Điểm Nhóm Bon Brí. Từ đó Hội Thánh tiếp tục phát triển cho đến nay đã có 53 hộ, số tín hữu là 273 tín hữu trong đó có 61 tín hữu đã nhận lễ Báp-tem.

Vì nhu cầu Hội Thánh cần có nơi sinh hoạt ổn định và biệt riêng ra để thờ phượng Chúa, nên vào ngày 13/9/2017, được sự cho phép của chính quyền địa phương, dưới sự hướng dẫn của Mục sư Y Chă, TĐ Y Bling cùng với Ban Chấp Sự Hội Thánh đã đi đến quyết định mua đất của nhà Chấp sự Y Mrong để xây dựng nhà nhóm. Sau hơn hai năm rưỡi xây dựng, nhà nhóm đã được hoàn thành và dâng lên để cảm tạ Chúa. Nhà nhóm xây dựng kết cấu bằng gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men với diện tích 8m x 20m = 160m2, sức chứa là 150 người. Tổng số tiền xây dựng công trình là 977.000.000 VND (Chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng). Hiện nay Hội Thánh chưa có ghế ngồi cho con cái Chúa.

CTV. Thiên Bảo

Bài trướcBồi Linh – Huấn Luyện Chấp sự Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoKìm Giữ Môi Miệng, Nói Lời Tốt Lành – 25/4/2021