Đắk Nông: Bồi Linh & Huấn Luyện Đặc Trách, Ban Điều Hành Thanh Niên

6424

HTTLVN.ORG – Nhằm mục đích hướng đến sự tăng trưởng kiến thức Lời Chúa, sâu nhiệm trong đời sống tâm linh và sống đời sống Cơ Đốc của giới trẻ ngày nay. Vào ngày 15-16/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Bình An, xã Thuận an, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông phối hợp với Khối Thanh niên thuộc UB Thanh Thiếu Nhi TLH (TTN TLH) tổ chức bồi linh và huấn luyện các đặc trách và trưởng ban Thanh niên các Hội Thánh thuộc tỉnh Đắk Nông với sự tham dự gần 300 học viên.

MS Điểu Phi, Trưởng BĐD TL tỉnh Đắk Nông chào mừng và cầu nguyện cho lớp học.

MS Mai Xuân Lộc, UV BĐD TL, đặc trách Thanh niên tỉnh Đắk Nông.

MS Lemous Philemol tâm tình với chủ đề: “LỜI CHÚA – SỰ SỐNG CỦA CON” nương trên Kinh Thánh Giăng 6:22-71, câu gốc 6:68 (TTHĐ 2010) “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời.”

Lời Chúa giúp cho giới trẻ nhận biết Ngài là Đấng biết rõ nhu cầu đời sống tâm linh của mỗi chúng ta và chỉ có Ngài mới có thể đáp ứng nhu cầu đó vì Ngài là Bánh Hằng sống và cũng là nguồn của sự sống như Lời Ngài phán: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.” (Giăng 6:35).

MSNC Nguyễn Vĩnh Duy, Trưởng khối Thanh niên UB TTN TLH.

Cô Đỗ Thị Thanh Phương, nhân sự khối Thanh niên UB TTN TLH.

Tiếp đến, MSNC Nguyễn Vĩnh Duy, Trưởng khối Thanh niên UB TTN TLH và cô Đỗ Thị Thanh Phương huấn luyện cho các đặc trách và ban Điều hành Thanh niên học Kinh Thánh với các thể loại văn chương khác nhau như: Tường thuật, Thư tín, Văn thơ, Tiên tri, Mặc khải… bằng phương pháp quy nạp: Quan sát, giải thích, và áp dụng. Các học viên không chỉ được hướng dẫn phương pháp học mà còn được thay nhau thực hành bài học Kinh Thánh với các thể loại văn chương mà mình đã được huấn luyện ngay tại lớp học.

Một số hình ảnh trong hai ngày huấn luyện.

Đây là lần đầu các học viên được trang bị phương pháp học Lời Chúa bám sát vào bản văn Kinh Thánh, lấy Lời Chúa từ chính bản văn trong phân đoạn Kinh Thánh. Sau đó các học viên lần lượt đứng lên hướng dẫn toàn bộ lớp học cùng học Lời Chúa. Điều này không chỉ giúp các học viên được đào sâu Lời Chúa mà còn dạn dĩ, tự tin để có thể hướng dẫn cho các ban ngành của mình khi trở về Hội Thánh địa phương.

Hình lưu niệm

Hai ngày học, với sự nỗ lực hết mình của thầy và trò, và hơn hết là sự dẫn dắt bởi Thánh Linh Chúa, các học viên như được Chúa thêm sức mới cho chính mình đúng như điều Chúa hứa “ai đến cùng ta thì chẳng hề đói, và ai tin ta thì chẳng hề khát.” (Giăng 6:35)

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcBiết Mà Không Làm Theo – 18/5/2023
Bài tiếp theoThông Báo V/v Tu Nghiệp Giáo Phẩm Năm 2023