Đắk Lắk: Lễ Tấn Phong Cho 7 Mục Sư Nhiệm Chức Tại HTTL Buôn Ma Thuột

6246

HTTLVN.ORG – Lễ Tấn phong Mục sư cho 7 Mục sư Nhiệm chức tại Đắk Lắk được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột vào lúc 8 giờ 30 ngày 02/08/2019.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội, Ủy viên Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư Khu vực I (UV HĐTV & TPMS KV I) hướng dẫn chương trình. Mục sư Y-Ky Êban, UV HĐTV & TPMS KV I cầu nguyện dâng chương trình lên cho Đức Chúa Trời tể trị và điều hướng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I, đã giảng trao sứ điệp “Chu Toàn Phận Sự Chúa Giao” nương trên Lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:1-5. Mục sư đã nhắc nhở tôi con Chúa phải chu toàn phận sự đối với Chúa, đối với bầy chiên và đối với dân chúng, bởi vì Chúa sẽ trở lại, Ngài sẽ phán xét và ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm.

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội, Chủ tịch HĐTV & TPMS KV I làm chủ lễ và thực hiện nghi thức tấn phong Mục sư cho 7 Mục sư Nhiệm chức cầu phong:

MSNC Y-Jin Niê – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Krăi B, Đắk Lắk
MSNC Y-Pin Mlô – Quản nhiệm Chi hội Cư Huê, Đắk Lắk
MSNC Nay Chới – Quản nhiệm Chi Hội Ia Rmok, Gia Lai
MSNC Y-Săng Niê – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Buôn Êa Sang, Đắk Lắk
MSNC Y-Thăn Hmok – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Para Puôr, Đắk Lắk
MSNC Y-Rik Kbuôr – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Ênao A-B, Đắk Lắk
MSNC Y-Nim Knul – Quản nhiệm Chi Hội Buôn Êmăp, Đắk Lắk

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện Nghi thức tấn phong và Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho 7 Tân Mục sư

Mục sư Phan Văn Cử, Thư ký HĐTV & TPMS KV I thông qua biên bản và quyết định của BTS TLH về việc tấn phong Mục sư

Tạ ơn Chúa vì mọi sự diễn ra trong sự bình an, phước hạnh, vinh hiển Chúa. Mục sư đoàn cùng đặt tay hiệp lòng cầu nguyện cho 7 Tân Mục sư.

Chương trình được kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự.

TTV. Elisha

Bài trướcThánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Nam năm 2019 Với 468 Học Viên
Bài tiếp theoCả Trái Đất Ca Ngợi Chúa – 6/8/2019