Đăk Lăk: Lễ Cảm Tạ Chúa Và Dâng Nhà Nguyện Buôn Msuôt + Mgăm

3325

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 22/1/2018, tại Chi Hội Tin Lành Buôn Msuôt + Mgăm, xã Krông Jing, huyện Mđrăk, tỉnh Đăk Lăk đã diễn ra Lễ cảm tạ Chúa và dâng nhà nguyện Buôn Msuôt + Mgăm.

Về tham dự lễ gồm có Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, Mục vụ Tin Lành Đăk Lăk; Mục sư Y-Thun Buôn Krông – Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng tôi con Chúa trong Hội Thánh và vùng phụ cận. Bên cạnh đó còn có đại diện Chính quyền địa phương tham dự.

Mục sư Nhiệm chức Y-Úc B.Yă – Phụ tá Chi Hội Buôn Msuôt + Mgăm – hướng dẫn chương trình. Mục sư Y-Cal B.Yă – Quản nhiệm Chi Hội – có lời giới thiệu và chào mừng quan khách đến dự lễ. Hội chúng cùng tôn vinh Chúa Thánh ca 40. Mục sư Y-Thun Buôn Krông cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị và ban ơn. Ban hát Hội Thánh Buôn Msuôt + Mgăm đã ngợi khen Chúa.

Mục sư Y-Cal B.Yă đọc lược sử Hội Thánh và công việc xây dựng nhà nguyện. Tạ ơn Chúa, cùng với sự phát triển của Hội Thánh Chúa chung, Tin Lành đã truyền đến tại Mđrăk trước năm 1975, song gặp nhiều khó khăn do chiến tranh. Năm 1990, Hội Thánh được phục hưng. Toàn huyện Mđrăk hiện nay có 32 Hội Thánh (gồm 17 Hội Thánh Êđê, 14 Hội Thánh Hmông, 1 Hội Thánh Kinh), khoảng hơn 6.000 tín đồ. Riêng tại Buôn Msuôt + Mgăm, Hội Thánh được thành lập năm 1990, năm 2006, được chính quyền cho đăng ký sinh hoạt Điểm Nhóm. Năm 2011, được công nhận Chi Hội, số tín đồ là 253 người. Công trình được khởi công từ tháng 7 năm 2017, diện tích: 6 x 24 = 144 m2 , trên mảnh đất 1.000 m2, với tổng chi phí 397 triệu, còn nợ 80 triệu đồng và chưa có trang thiết bị như: băng ghế, dàn âm thanh, tư thất…

Mục sư Huỳnh Cường giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: Nơi Chúa Ngự, với câu Kinh Thánh nền tảng II Sử Ký 7:16 “Vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà nầy ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời; mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn”. Và sau đó, Mục sư đã thực hiện nghi thức cầu nguyện dâng nhà nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Y-Nhiam Niê Trei dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa.

Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút sau lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.

TTV. Elisha


Quang cảnh bên ngoài nhà thờ


Quang cảnh bên trong nhà thờ


Mục sư Y-Cal B.Yă giới thiệu và chào mừng quan khách


Ban hát HộiThánh Buôn Msuôt + Mgăm – Tôn vinh Chúa


MS Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HT Thới An Hội – Tỉnh Sóc Trăng
Bài tiếp theoThức Ăn Của Người Thiêng Liêng – 27/1/2018