Đăk Lăk: Huấn Luyện Trại Xuân Cho Người Hướng Dẫn Thiếu Niên

1715

HTTLVN.ORG – Trong nhiều năm qua, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk hết sức quan tâm đầu tư cho thế hệ trẻ, các chương trình huấn luyện Lời Chúa cho giáo viên hướng dẫn, ban điều hành từ thiếu nhi đến thanh niên thường xuyên được tổ chức. Trong tinh thần đó, Ban Điều hành Thiếu niên tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Khối Thiếu niên thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu nhi Tổng Liên Hội (UBTTN TLH) tổ chức chương trình huấn luyện Trại Xuân cho người hướng dẫn thiếu niên với chủ đề “Bạn Thật Biết?” Chương trình diễn ra từ ngày 22-24/11/2022, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, với khoảng 230 người tham dự.

Quang cảnh chương trình

 

Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Tổng Liên Hội – Chuyên trách UBTTN TLH, đến dự và có lời tâm tình trong thì giờ khai mạc. Dựa trên phần Kinh Thánh I Giăng 2:1-6, Mục sư Lê Hoàng Phúc cho biết Chúa là Đấng yêu thương, Đấng tha tội và biện hộ cho chúng ta, đồng thời Mục sư cũng giúp cho các trại viên nhận biết mình ở trong Chúa để không đeo đuổi ý riêng, những việc thuộc về đời này.

“Bạn thật biết?” là loạt bài học chia sẻ niềm tin cho thiếu niên qua nhiều hình thức, các em được học Lời Chúa qua diễn giả chia sẻ, các em được xem phim và cùng thảo luận với nhau, học qua Thánh nhạc Cơ Đốc và qua hoạt động giáo dục thể chất. “Bạn thật biết?” giúp cho các em thiếu niên trong Hội Thánh gặp Chúa cách cá nhân và cũng là cánh cửa đem Phúc Âm đến cho thân hữu thế hệ “Gen Z” một cách gần gũi.

Giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, “Bạn thật biết?” hướng dẫn các em đến với tình yêu đích thực. Tình yêu đó được bắt đầu với Đấng Yêu Thương đã ban Con Một của Ngài chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Chỉ duy tình yêu đích thực đến từ Đức Chúa Trời mới đủ rộng sâu để lấp đầy sự trống vắng bên trong tâm hồn, mới đủ năng quyền để giải thoát con người ra khỏi những cầm buộc của tội lỗi.

 

Diễn giả, Mục sư Đỗ Đăng Khoa, Trưởng khối Thiếu niên

Những gì được học, được chơi, được thờ phượng Chúa qua “Bạn thật biết?” giúp các em thiếu niên nhận biết được sự sống thật và niềm vui thật khi các em đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus. Đây là một chương trình vui – hay – ý nghĩa dành cho các em thiếu niên như lời chia sẻ của bạn H’Sili Ayun đến từ Hội Thánh Cuôr Đăng: “Kỳ trại này rất là hay và ý nghĩa, giúp cho các anh chị hướng dẫn thiếu niên biết phương cách tạo nên sự gắn kết cho các em thiếu niên, trong đó tình yêu thương thật là bí quyết quan trọng nhất để mọi người gắn kết lại với nhau. Ngoài ra, ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo, từ sự thờ phượng cho đến các trò chơi đều đem các em đến với Lời Chúa. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng mà tụi em được học để về tổ chức lại cho các em thiếu niên ở Hội Thánh nhà.”

Còn bạn H’Goa Êban đến từ Hội Thánh Buôn Ju cho biết: “Hội Thánh em có nhiều em thiếu niên yếu đuối, ban hướng dẫn tìm nhiều cách giúp đỡ mà không thay đổi được. Kỳ trại này em học được nhiều điều mới mẻ, nhiều phương cách hay để giúp cho các em thiếu niên lâu ngày không đi nhóm có thể quay trở lại nhà thờ, thực sự là một kỳ trại hết sức ý nghĩa với em.” Được biết, Đăk Lăk là địa phương thứ 2 mà Khối Thiếu niên huấn luyện chương trình “Bạn thật biết?”, sau thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời giờ bế mạc trại, Mục sư Lemous Philemol, Ủy viên Tổng Liên Hội – Phó Chuyên trách UBTTN TLH, khích lệ các anh chị hướng dẫn, giáo viên dạy đạo cho thiếu niên bắt đầu lại với Đức Chúa Trời, mỗi một ngày mới bước đi với Chúa bằng chính lời của Ngài.

Qua đó, biết Chúa một cách tỏ tường để có thể hướng dẫn lại cho các em thiếu niên và sống một đời sống làm sáng danh Chúa. Ước ao những gì được trang bị, huấn luyện qua kỳ trại xuân lần này sẽ giúp cho các đặc trách và anh chị hướng dẫn thiếu niên thêm lên những kỹ năng và sự hiểu biết Lời Chúa để giúp đỡ bầy chiên thơ tại Hội Thánh mình.

Hình ảnh một số hoạt động của kỳ trại

TTV. Ama Ân

Bài trướcĐược Sự Vinh Hiển Lớn – 26/11/2022
Bài tiếp theoLâm Đồng: Trao Giáo Vụ Lệnh Cho 9 Truyền Đạo.