Đăk Lăk: Điểm Nhóm Buôn Kbu Dâng Nhà Nguyện Cho Chúa

6418

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa, sau 27 năm sinh hoạt thờ phượng Chúa tại nhà riêng của MsNc Y Tung Niê; nay Điểm Nhóm Buôn Kbu đã có được ngôi nhà nguyện khang trang, đẹp đẽ để con cái Chúa cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa và sinh hoạt hằng tuần.

Hội Thánh Buôn Kbu tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa vào lúc 8 giờ ngày 29/08/2017 với sự tham dự của Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Y Mah Liêng – UV TLH; cùng tôi con Chúa khoảng 400 người. Về phía chính quyền, có đại diện Công an Tp. Buôn Ma Thuột, UBND xã Hòa Khánh đến tham dự và tặng quà chúc mừng.

Sau khi MsNc Y Tung Niê – Đặc trách Điểm Nhóm có lời hoan nghinh và chào mừng, MSTS Y Siơk Niê cầu nguyện khai lễ.

Các ban hát của Hội Thánh cũng đã dâng lên Chúa những bài Thánh ca bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn phước mà Ngài ban cho Hội Thánh của Chúa tại đây suốt 44 năm trôi qua.

MsNc Y Tung Niê dâng lời cảm tạ Chúa và tường trình về việc xây dựng nhà Chúa trong thời gian qua. Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH – đã dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 103, câu gốc trong Thi Thiên 103:2 “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài để khích lệ con dân Chúa tại Buôn Kbu với đề tài “Đừng Quên Ơn Chúa“. Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên HĐGP – cầu nguyện cảm tạ và dâng nhà nguyện cho Chúa.

Điểm Nhóm Buôn Kbu hiện nay có số tín hữu là 1,027 người nên không có đủ chỗ nhóm lại trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp của đầy tớ Chúa, gia đình tôi tớ Chúa dâng hiến đất đai, tiền bạc và công sức cùng với con cái Chúa xây dựng ngôi nhà nguyện với diện tích 242 m2 (22 x 11), tổng kinh phí 283,172,000 đồng. Hiện nay Điểm Nhóm đang còn thiếu nợ vật liệu xây dựng, xin quý tôi con thêm lời cầu nguyện cho gia đình đầy tớ Chúa và Hội Thánh.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Y Ta Hmôk.

TTV. Thiên Ân

Quang cảnh nhà nguyện


MsNc Y Tung Niê chào mừng và tường trình công việc Chúa


Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa


Các ban hát của Hội Thánh Buôn Kbu tôn vinh Chúa

Chính quyền tặng hoa chúc mừng


Mục sư Trí sự Y Ta Hmôk chúc phước

Bài trướcHiệp Nguyện Và Bầu Cử Nhân Sự Đại Diện Tin Lành Tỉnh Hậu Giang
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Lời Hứa – BTMV 41