Đắk Lắk: Điểm Nhóm Buôn Dhu – Buôn Tung Krăk Cung Hiến Nhà Nguyện Cho Chúa

2595

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/5/2022, Điểm Nhóm Buôn Dhu – Buôn Tung Krăk, tỉnh Đắk Lắk vui mừng cảm tạ Chúa và cung hiến Nhà nguyện lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời sau hơn 7 tháng xây dựng.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự, rao giảng sứ điệp cung hiến và làm chủ lễ. Đến dự chương trình còn có các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh; đại diện chính quyền địa phương cùng khoảng 1200 tôi con Chúa.

Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp “Được Biệt Riêng Ra Thánh” nương trên Lời Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 29:43-46, sau đó thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ cung hiến của Hội Thánh

Công trình nhà nguyện được cung hiến gồm có nhà nhóm rộng 200m2, sức chứa hơn 300 người. Ngoài ra còn có phòng họp ban Chấp sự, nhà vệ sinh, phòng bảo vệ, tường rào. Sau khi đưa công trình vào sử dụng, Hội Thánh còn nợ 1.255.318.000đ. Xin quý tôi con Chúa nhớ đến công việc Chúa tại Buôn Dhu – Buôn Tung Krăk và thêm lời cầu nguyện, để Hội Thánh sớm thanh toán được số tiền nợ nầy.

Chương trình Lễ Cảm tạ và cung hiến đã diễn ra đầy phước hạnh trong niềm vui mừng không tả xiết của tôi con Chúa tại Điểm Nhóm Buôn Dhu – Buôn Tung Krăk, vinh hiển danh Chúa được lan tỏa tại buôn làng sau hơn 30 năm dấu chân của người rao truyền Tin Lành được đặt đến đây. Đặc biệt, tối ngày 10/5/2022, Hội Thánh tổ chức chương trình truyền giảng với gần 300 người tham dự và có 2 người tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Quang cảnh chương trình

Mục sư Lemous Philemon, Trưởng BĐD cầu nguyện khai lễ 

Chấp sự Hội Thánh cũng đã sơ lược lại quá trình phát triển và xây dựng Điểm Nhóm trong suốt hơn 30 năm qua để con dân Chúa cùng nhau dâng lời cảm tạ Chúa.

Các ban hát của Hội Thánh Buôn Dhu – Buôn Tung Krăk đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua các bài thánh ca ngợi khen Chúa đã ban ơn cho Hội Thánh những điều kỳ diệu

Chúc mừng Điểm Nhóm trong ngày cảm tạ và cung hiến nhà nguyện, đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và đại diện chính quyền thị xã Buôn Hồ, xã Ea Drông có lẵng hoa chúc mừng và tặng quà.

Mục Y Mah Liêng, Ủy viên TLH chúc phước

TTV. Thiên Phước 

Bài trướcĐà Nẵng: Bồi Dưỡng, Huấn Luyện Chấp Sự
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Lơ Mu Ha Năm