Đắk Lắk: Bồi Linh Phụ Nữ “Mắt Tôi Đã Thấy Chúa”

1940

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/03/2025, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, số 118 đường 19/5, P. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Điều hành Ban Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công phụ nữ trong toàn tỉnh, có hơn 1.500 quý bà quý cô tham dự. Chủ đề chương trình là “Mắt Tôi Đã Thấy Chúa” qua sự chia sẻ của Bà Mục sư Nguyễn Đình Tín.


Quang cảnh chương trình bên trong nhà thờ


Quang cảnh chương trình bên ngoài nhà thờ


Bà MS Huỳnh Cường hướng dẫn chương trình


MS Huỳnh Cường, UV TLH, có lời khích lệ và cầu nguyện khai lễ

Bao giờ cũng vậy, được gần bên Chúa, nhìn thấy Chúa là ước ao của những người kính mến Ngài. Thế nhưng, không phải lúc nào trong đời sống theo Chúa thường nhật của chúng ta cũng được cận kề bên Chúa và nhìn thấy Chúa. Để giúp cho quý chị em phụ nữ nhận biết rõ hơn về phương cách để có nếp sống gần bên Chúa, được nhìn thấy Chúa, Diễn giả đã dành trọn một ngày đem Lời Chúa đến giúp đỡ đời sống theo Chúa cho quý chị em.


Bà MS Nguyễn Đình Tín chia sẻ Lời Chúa

Trong thì giờ buổi sáng, nương trên phần Kinh Thánh Gióp 42:1-17, Diễn giả chia sẻ tấm gương nhìn thấy Chúa qua nhân vật Gióp. Dầu đối diện với nhiều nghịch cảnh nhưng ông Gióp vẫn luôn trung tín trong mối liên hệ với Chúa, ông luôn kính sợ Chúa, lánh mọi điều ác, thuận phục điều Chúa muốn mình làm, đó là tiền đề để đời sống được nhìn thấy Chúa. Trong hành trình theo Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta những trải nghiệm đức tin, điều cần có của chúng ta là cần tôn trọng quyền tể trị của Chúa và tuyệt đối tin cậy Chúa cho dầu phải đối diện với nan đề, khi đó chúng ta sẽ được trải nghiệm “Mắt tôi đã thấy Chúa”.

Thì giờ buổi chiều, quý chị em phụ nữ được học về bài học tình yêu thương bao la của Chúa dành cho nhân vật A-ga trong sách Sáng Thế Ký 16:1-16; “Chúa đã thấy tôi” – thấy sự hoạn nạn, sự khốn khổ mà A-ga đối diện, A-ga đã lắng nghe tiếng Chúa phán, thuận phục ý Chúa quyết định trở lại cùng chủ mình. A-ga đã thực sự trải nghiệm Chúa cách cá nhân cho đời sống mình bởi sự nhận biết Chúa một cách đúng đắn: Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, Toàn Tại và đặc biệt là Đấng giàu lòng thương xót.


Quý bà quý cô chăm chú lắng nghe Lời Chúa và tỉ mỉ ghi chép những điều học được

“Nghe và thấy” mô tả trải nghiệm bởi đức tin với sự nhận biết Chúa ngày càng hơn, ngày trước đã trung tín, bây giờ tiếp tục trung tín trong mối liên hệ với Chúa, ngày càng biết Chúa càng hơn – là điều Bà MS Nguyễn Đình Tín nhấn mạnh đến người nghe qua chương trình bồi linh.


Các ban hát tôn vinh Chúa

Bên cạnh thời giờ quý báu được nghe Lời Chúa, quý chị em phụ nữ còn được thông vui vẻ với sự ca ngợi Chúa và đố Kinh Thánh. Ngày Bồi linh diễn ra trong không khí thật sự vui vẻ, phước hạnh.


Bà MS Y-Min Niê đố Kinh Thánh


Quý chị em vui vẻ trả lời đố Kinh Thánh

Chương trình kết thúc lúc 16g cùng ngày sau lời chúc phước của MS Y-Kina Niê. Tạ ơn Chúa, qua chương trình Lời Chúa đem đến sự tươi mới trong đời sống theo Chúa cho giới nữ trong Hội Thánh; ước ao quý chị em trở về đem đến sự gây dựng đời sống tâm linh cho gia đình và Hội Thánh.

TTV. Ama Ân

Bài trướcLong An: Bồi Linh và Huấn Luyện Giáo Phẩm – Chấp Sự – Nhân Sự Quý 1/2025
Bài tiếp theoĐắk Nông: Huấn Luyện Kinh Thánh Mùa Hè 2025