Đăk Lăk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý II/2022 (Khu Vực 4)

1215

HTTLVN.ORG – Với mục đích khích lệ và gắn kết nhau trong công tác hầu việc Chúa, Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức chương trình bồi linh, hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự Quý II năm 2022. Chương trình được tổ chức tại 4 khu vực, trong đó khu vực 4 được diễn ra vào sáng ngày 06/05/2022, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột.

Quang cảnh chương trình

Tham dự chương trình có Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Lemous Philemol, Trưởng Ban Đại diện và các Mục sư trong Ban Đại diện.  Cùng với đó là khoảng 300 Giáo phẩm và Chấp sự thuộc các Hội Thánh tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp.

Ban hát tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Hiệp Một Trong Chúa”, Mục sư Phan Tấn Phúc, Thành viên Ban Đại diện có Lời Chúa tâm tình, khích lệ hội đồng cần giữ gìn sự hiệp một vì chỉ có một Chúa, một thân thể; hiệp một để phát triển Hội Thánh. Bên cạnh đó Mục sư diễn giả cũng khích lệ quý tôi tớ Chúa làm trọn mọi điều Chúa giao để được lớn lên trong sự hiệp một và trở nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

Mục sư Phan Tấn Phúc – Thủ quỹ BĐD giảng Lời Chúa

Hội đồng dành thời gian để lắng nghe các thông tin công việc Chúa từ các Chi Hội, cầu thay cho những nan đề và đặc biệt được lắng nghe những giải đáp thắc mắc và góp ý mục vụ từ Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện. Trong đó có một số nan đề cần cầu thay như sau:

  • Cầu nguyện cho các chương trình thờ phượng Chúa và sinh hoạt sau dịch bệnh Covid-19 được trở lại ổn định, con cái Chúa trung tín nhóm lại.
  • Cầu nguyện cho việc nhiều Điểm Nhóm đủ điều kiện lên Chi Hội nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được nhà nước công nhận.
  • Cầu nguyện cho công việc Chúa trong tỉnh sắp diễn ra: Lớp Trung cấp thần học (T4) học lại, Thánh Kinh Căn Bản năm 3 (Khóa 5), chương trình huấn luyện Thánh Kinh hè, huấn luyện truyền giáo…

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội góp ý mục vụ

Chương trình diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, tươi vui vì hơn một năm rồi hội đồng mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Cùng với đó là sự tôn nghiêm khi thờ phượng Chúa, phó thác, trao mọi nan đề lên cho Đức Chúa Trời với lòng tin cậy Ngài sẽ làm thành mọi điều dân sự đang cậy trông.

TTV. AMA ÂN

Bài trướcPhục Vụ Hết Lòng – 10/5/2022
Bài tiếp theoKhai Giảng Năm 2 – Lớp Trung Cấp Thần Học (T4) Tại Đăk Lăk