Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Buôn Ly, tỉnh Phú Yên

1504

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 30/8/2019, tại xã Ea Trol, huyện Sông Hinh đã diễn ra Lễ Công bố Thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Ly tại khuôn viên nhà của Trưởng Điểm Nhóm Ksor Y É. Tham dự chương trình có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên cùng các Giáo phẩm, Chấp sự và tín hữu trong khu vực, khoảng 200 người.

Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh
Quang cảnh Điểm Nhóm Buôn Ly trong ngày Lễ Công bố
Ban hát Hội Thánh Buôn Ly

Mục sư Lương Mạnh Hà – Trưởng Ban Đại diện – đã giảng Lời Chúa nương trên nền tảng Kinh Thánh trong Tít 2:11-14 với đề tài “Tấn Tới Trong Ân Điển”, kêu gọi tôi con Chúa hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa, đồng thời sống một đời sống đạo đức, tin kính và trông mong ngày Chúa Tái lâm.

Mục sư Trưởng Ban cũng hướng dẫn nghi thức công bố thành lập Điểm Nhóm, đọc văn bản chấp thuận của UBND xã Ea Trol, và hiệp chung với Mục sư Trần Quốc Việt cầu nguyện cho Trưởng Điểm Nhóm Ksor Y É.

Mực sư Trưởng Ban Đại diện hiệp chung với Mục sư Trần Quốc Việt cầu nguyện cho Trưởng Điểm Nhóm Ksor Y É
Tri ân các tôi con Chúa có công khó

Điểm Nhóm Buôn Ly của người Ê-đê thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh hiện nay có 42 tín hữu trong 12 hộ gia đình, nhóm lại thường xuyên mỗi Chúa nhật là 42 người.

Theo dòng lịch sử, năm 2002, Tin Lành được truyền đến Buôn Ly bởi ông Ksor Y Lak. Ông Ksor Y É là người tin Chúa đầu tiên cùng cả gia đình và bắt đầu làm chứng về Chúa. Năm 2004-2006 có 2 gia đình nữa tin Chúa và nhóm tại nhà ông, nhưng họ không đứng vững trong Chúa được.

Trải qua những gia đoạn thăng trầm, năm 2008-2011, Chúa có dùng Truyền đạo Niê Y Min đến giảng dạy Lời Chúa trong thời điểm có nhiều khó khăn bắt bớ, từ đó có thêm linh hồn tiếp nhận Chúa, gồm 12 hộ với tổng số tín đồ là 42 người đứng vững cho đến hôm nay.

Năm 2012-2014 có các vị trong Ban Đại diện lúc bấy giờ là MS Võ Thành Phê và MS Đinh Thi đến chăm sóc, khích lệ và giới thiệu Ban Y tế Xã hội đến giúp đỡ về nhà vệ sinh và giếng nước cho con dân Chúa tại Buôn Ly.

Năm 2017, thanh niên Hội Thánh Buôn Ly là Nay Y Thoan, dâng mình cho Chúa, nay là sinh viên Thần học khóa 8 của Viện Thánh Kinh Thần Học. Đồng thời từ năm 2017-2019, Chúa có dùng Ban Chấp sự Hội Thánh Tuy Hòa và Mục sư Lương Mạnh Hà đến khích lệ và giúp đỡ.

Cảm tạ Chúa, vào ngày 04/6/2019 Điểm Nhóm Buôn Ly được UBND xã Ea Trol chính thức công nhận. Hiện nay Điểm Nhóm được sinh hoạt tại nhà riêng ông Ksor Y É là Trưởng Điểm Nhóm. Con cái Chúa nơi đây ước ao có một đền thờ thánh biệt riêng để thờ phượng Đức Chúa Trời, kính xin quý tôi con Chúa các nơi cầu nguyện cho.

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa

Bài trướcTiền Giang: Lễ Bổ Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chợ Gạo
Bài tiếp theoQuảng Ngãi: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 09/2019