Chương Trình Tập Huấn Cho Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

711

   HTTLVN.ORG – “Việc Chúa làm” là chủ đề Đại lễ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam. Đây là cơ hội để tri ân các bậc tiền nhân, đánh giá, nhìn nhận lại công việc Chúa trong 100 năm đồng thời định hướng những công việc mới trong thời gian tới.

   Cùng với dịp nhiều tôi con Chúa khắp nơi tụ họp về Đà Nẵng chung dự Lễ cảm tạ 100 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Đà nẵng Vào lúc 8h30 sáng, ngày 16/03, tại HTTL Tân An – Đà Nẵng, Tổng Liên hội HTTLMN Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn cho công tác chuẩn bị 100 năm Tin Lành đến Việt Nam sẽ diễn ra vào giữa tháng 06/2011 tại Đà  Nẵng

 

   Chương trình tập huấn gồm 3 phần:

 

   1. Bồi Linh.

   2. Phổ biến công tác và trách nhiệm.

   3. Các tiểu ban triển khai công tác chi tiết trong tiểu ban.

 

   Hiện diện trong buổi tập huấn có quý Mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên hội, gần 300 nhân sự trong các tiểu ban phục vụ lễ, các tôi tớ Chúa và các tín hữu từ 34 tỉnh thành về tham dự.

 

   Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Ủy viên Tổng Liên hội hướng dẫn chương trình, Mục sư Nguyễn Hữu Bình – TTQ Tổng Liên hội cầu nguyện dâng chương trình cho Đức Chúa Trời và cầu xin sự chỉ dẫn từ Đức Thánh Linh, trong trọn chương trình cả ngày hôm nay để có được kết quả mỹ mãn.

 

   Sau khi ca ngợi và thờ phượng Chúa của hội chúng, Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng đã có lời Chúa để bồi linh và khích lệ mọi người tham dự. Mục sư Hội trưởng đã dựa vào lời Chúa ở II Tim 4:1-5 với đề tài “mọi phận sự phải làm cho đầy đủ”, đầy tớ Chúa đã giải luận:

 

   I. Ý nghĩa của phận sự phải làm cho đầy đủ.

      Phận sự phải làm cho đầy đủ có nghĩa là:

     1. Phải làm cho xong. Trung tín trong công tác được giao.

     2. Làm cho tốt công việc đã được giao.

     3. Làm cho đầy đủ trong mọi khía cạnh của công tác được giao.

   II. Nhận thức cần có khi thực hiện công việc cho đầy đủ.

    1. Nhận biết công việc đang đảm nhận được giao phó bởi Chúa.

    2. Không hề đơn giản dễ dàng khi thực hiện công tác.

    3. Cần kiên trì và vượt qua mọi trở lực.

    4. Chịu cực khổ để làm cho tốt công việc được giao.

 

   Hội chúng đã dành thì giờ cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa, sau đó lần lượt Mục sư Trương Văn Ngành và Ms Nguyễn Văn Ngọc là các Ủy viên Tổng Liên hội dâng lên Chúa những nhu cầu trong chương trình lễ và xin Chúa giải quyết mọi nhu cầu như: Giấy phép cho phép tổ chức lễ từ các cấp chính quyền, công tác tổ chức, nội dung chương trình, các diễn giả, tài chánh…, nhất là cầu Chúa sử dụng các chương trình truyền giảng đặc biệt trong dịp nầy để lấy thêm nhiều người mới thêm vào Hội Thánh, hầu chương trình lễ thật sự đem lại nhiều ích lợi cho tâm linh mỗi một người tham dự và quy mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

 

   Qua 15 phút giải lao, phần 2 của chương trình được tiếp tục, nhằm phổ biến công tác và trách nhiệm của từng tiểu ban. Ms Phan Vĩnh Cự – Trưởng ban tổ chức lễ, đã chủ trì để hướng dẫn và triển khai. Tiêu chí yêu cầu cho mọi nhân sự khi phục vụ trong dịp lễ được đưa ra:

    – Nụ cười luôn nở trên môi.

    – Năng động và sáng tạo trong công tác đã được giao phó để đạt được hiệu quả cao.

 

   Tên gọi và danh sách nhân sự của từng tiểu ban được giới thiệu và trình diện để mọi người có thể biết nhau hầu nối kết tốt trong khi phục vụ.

 

   Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Đa Năng – Đà Nẵng từ ngày 14-16 tháng 6, dự kiến khoảng từ 15.000 – 20.000 người tham dự với chi phí trên 8 tỉ đồng. Vì vậy Ban Tổ chức kêu gọi các Hội Thánh, quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện đặc biệt và góp phần trong chương trình này.  

 

   11g30 mọi người tạm nghỉ và dùng cơm trưa, phần cơm trưa cũng là phần cơm sẽ được cung cấp theo nhu cầu đặt hàng của mọi người khi tham dự lễ trong tháng 6 sắp đến.

 

   Lúc 13g 30, các tiểu ban chia nhau ra để họp riêng và phân công, phân nhiệm cụ thể cho nhân sự của mình. Chúng tôi quan sát nhận thấy không khí bàn thảo, đóng góp trong từng tiểu ban thật sôi nổi, được biết một số các tiểu ban không nghỉ trưa như ban tổ chức cho phép, mà tận dụng thì giờ để cùng nhau bàn bạc phân công cho thấu đáo.

 

   Khi các tiểu ban đã hoàn tất việc triển khai phân nhiệm thì BTC đã thuê xe buýt đưa mọi thành viên đến thăm quan hiện trường các địa điểm dự kiến tổ chức lễ, để định hình và thiết lập các vị trí phục vụ lễ cho chuẩn xác trong công tác. Hai địa điểm BTC thuê mặt bằng thật đẹp và khang trang, trong đó nhà thì đấu đa năng là một cơ sở được xây dựng hiện đại và mới hoàn tất để đưa vào sử dụng. Theo những người có trách nhiệm tại các cơ sở nầy và BTC cho biết, nếu bố trí thêm ghế thì số lượng chỗ ngồi có thể lên đến khoảng 18000 ghế ngồi.

 

   Chiều cùng ngày, trong tinh thần tích cực và ủng hộ cho Hội Thánh, những lãnh đạo của hai nhà thi đấu đã cùng BTC lễ ký biên bản ghi nhớ và nhận tiền cọc cho thủ tục thuê mướn mặt bằng làm nơi tổ chức lễ.

 

   Như vậy bước đầu, chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyển đến Việt Nam đã tiến hành thật thuận lợi, tốt đẹp. Cảm tạ Chúa về những việc Chúa đã làm!

 

   Xin tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho những thủ tục hành chánh, tổ chức cùng yếu tố thuộc linh của kỳ lễ được Chúa vùa giúp và cung ứng, hầu mọi diễn tiến cho đến khi hoàn tất chương trình thảy đều thấy thỏa lòng, gây dựng và quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

 

   Một số hình ảnh của buổi tập huấn được ghi nhận:

 

1

Mục Sư Nguyễn Văn Ngọc – Ủy Viên Tổng Liên Hội hướng dẫn chương trình

 

2

Người tham dự buổi tập huấn bên trong nhà thờ Tân An.

 

6

Người tham dự buổi tập huấn bên trong nhà thờ Tân An.

 

7

Người tham dự buổi tập huấn bên trong nhà thờ Tân An.

 

3

Mục Sư Thái Phước Trường – HT. HTTLVN (MN) rao giảng lời Chúa.

 

5

Mục Sư Phan Vĩnh Cự – Trưởng Ban tổ chức lễ khai triển công tác.

 

 

TTV. Nguyễn và Huệ Chi

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài 76: Người Lính Canh