Chương Trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh Của Hội Thánh Trong Thành Phố Hồ Chí Minh

779

      HTTLVN.ORG – Lúc 8g ngày 10 tháng 12 năm tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, chương trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh của các Hội Thánh (HT) trong khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh quý IV năm 2010 đã được tổ chức.

 

      Tham dự chương trình gồm: Quý Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội, Mục sư Trí sự, Qủa phụ MSTĐ, Mục sư, Truyền đạo và đại diện các Chấp sự của hơn 50 HT và điểm nhóm trong thành phố. Ngoài ra còn có một số tôi con Chúa ở vài tỉnh lân cận cùng về chung dự.

 

9 

Chương trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh quý IV khu vực Tp. HCM

 

8

Chương trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh quý IV khu vực Tp. HCM

 

      Buổi Hiệp Nguyện – Bồi Linh gồm 2 chương trình:

 

      Chương trình 1:

 

      Truyền Đạo Lê Đình Trung hướng dẫn chương trình.

 

2 

  Truyền Đạo Lê Đình Trung hướng dẫn chương trình

 

      Trong tinh thần mừng đón Chúa Jesus Giáng sinh, hội chúng đã cùng nhau hát vang những bài thánh ca tôn vinh Đấng đã giáng sinh cứu người. 

      Sau đó là Ban hát Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo thuộc khu vực Tp. Hồ Chí Minh tôn vinh Chúa.

 

 3

Ban hát Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo khu vực TP. HCM

 

      Để thông tin đến các HT, Mục Sư Phan Quang Trung – Trường Ban Đại Diện đã khai trình những hoạt động của BĐD Tin Lành thành phố. Trong năm qua BĐD đã cậy ơn Chúa thực hiện:

 

     – Chương trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh 4 lần cho 4 quý.

     – Huấn luyện cho các Ban điều hành Ban Phụ nữ được 2 lần.

     – Huấn luyện cho những hướng dẫn Thanh Thiếu Nhi.

     – Các lớp Thánh Kinh Căn Bản, đặc biệt năm nay đã tổ chức được một lớp riêng cho cộng đồng tín hữu người Hoa.

     – Bồi dưỡng cho các Chấp sự, nhằm trang bị những hiểu biết về đường lối của HT và kỹ năng phục vụ.

     – Huấn luyện nhân sự truyền giáo được 2 lần.

     – Năm 2009 không thể tổ chức được chương trình truyền giảng chung nhân dịp Mừng Chúa giáng sinh tại Sân vận động, nên BĐD đã chuyển sang tổ chức từng cụm tại các HT Thủ Đức và Nguyễn Tri Phương.

     – BĐD đã thực hiện được nhiều đợt đến thăm viếng các HT trong thành phố.

     – Năm 2010, BĐD dự kiến tổ chức chương trình truyền giảng tại Sân vận động Thành Long ngày 17/12. Hiện nay còn đang chờ giấy phép của Chính quyền.

 

 1

 Mục Sư Phan Quang Trung – Trường Ban Đại Diện Tinh Lành Tp. HCM

 

      Mục Sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I, đã dùng Lời Chúa trong Êsai 9.1-6 giảng luận với đề tài: Chúa giáng trần là niềm vui cho muôn dân.

 

4

Mục Sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội Trưởng I giảng Lời Chúa

 

      Nội dung giảng luận:

      Hướng về Chúa đã giáng trần người Cơ đốc cần nếm trải niềm vui thật:

      1. Vui như niềm vui của ngày mùa.

      2. Vui như niềm vui trong lúc chia chiến lợi phẩm.

      3. Như niềm vui trong ngày giải cứu.

 

      Để nhận được những niềm vui đó trong Chúa Cúu Thế giáng trần, mọi Cơ đốc nhân cần lưu ý:

      – Tập chú đến nhân vật chính của Lễ giáng sinh. Nếu không gặp được Chúa thì Lễ giáng sinh sẽ vô nghĩa.

      – Đừng quá chú trọng đến hình thức khiến cho nặng phần nghi lễ mà trống rỗng ý nghĩa thuộc linh.

 

      Chương trình 2.

 

      Bắt đầu lúc 10g, Mục Sư Phan Quang Vũ – Ủy Viên BĐD hướng dẫn chương trình.

 

 5

Mục Sư Phan Quang Vũ – Ủy Viên BĐD hướng dẫn chương trình

 

      Hội chúng tiếp tục được ca ngợi Chúa.

      Để người tham dự được nghe những tin tức của Hội Thánh chung, Mục Sư Trương Văn Ngành – Ủy Viên Mục Vụ thành phố đã chuyển tải nhiều thông tin đến với hội chúng.

 

 6

Mục Sư Trương Văn Ngành – Ủy Viên Mục Vụ thành phố 

 

      Kế đó, chương trình bước vào giờ cầu nguyện. Các vấn đề cảm tạ Chúa và những điều cần cầu thay được lần lượt nêu lên, mọi người chia ra 5 tổ để cùng dâng lời cảm tạ và trình lên cho Chúa các nhu cần được Chúa giải quyết.

 

 7

Giờ cầu nguyện

 

      Chương trình Hiệp Nguyện – Bồi Linh quý IV/2010 của Hội Thánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư UVMV.

 

TTV. HTTLVN.ORG

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho Các Hội Thánh Trong Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoThư Chúc Mừng Giáng Sinh 2010 & Năm Mới 2011