Chương Trình Bế Mạc Đại HĐGP Lần IX

5884

HTTLVN.ORG – Trải qua 05 ngày làm việc phước hạnh trong sự dẫn dắt, ban ơn của Chúa, Đại HĐGP HTTL Việt Nam lần IX bước vào phiên Bế mạc vào lúc 14h00 ngày 6/7/2018. MS Nguyễn Thế Hiển – Tân Phó Chủ tịch HĐGP hướng dẫn chương trình và MS Mã Phúc Hiệp – Tân Chủ tịch HĐGP có thì giờ tâm tình cùng toàn thể Đại Hội đồng.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Đại Hội đồng tiếp tục trong giờ bồi dưỡng linh vụ do Thường trực TLH thực hiện.

MS Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký nhắc nhở quý đầy tớ Chúa về đời sống cá nhân và gia đình người hầu việc Chúa.

MS Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký nhắc lại những vấn đề về giáo nghi của HTTLVN.

Chương trình Bế mạc do MS Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch HĐGP hướng dẫn

Chương trình Bế mạc bắt đầu lúc 14h00 sau lời cầu nguyện khai lễ của MS Phạm Sính – Uỷ viên TLH.

Ban Hát 11 gồm quý tôi tớ Chúa thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị tôn vinh Chúa bài TC “Triều Thiên Vinh Hiển”.

Đại Hội đồng tiếp tục thờ phượng Chúa trong sự dâng hiến. Đây là lần dâng hiến thứ 4 trong kỳ Đại HĐGP năm nay.

 MS Phạm Thanh Loan, Trưởng BĐD tỉnh Tiền Giang cầu nguyện dâng hiến.

MS Hội trưởng Thái Phước Trường thay mặt BTC có lời tri ân đến MS Đoàn Trung Chánh, Phó Hội trưởng Hội Phước Âm Liên Hiệp Úc Châu vì tấm lòng của ông cho công việc Chúa tại Việt Nam và sự kết nối để BTC mời MS Ken Graham làm diễn giả.

MS Trương Thanh Thiên Ân, Trưởng BĐD tỉnh Bến Tre đọc Kinh Thánh

MS Mã Phúc Hiệp, Tân Chủ tịch HĐGP có lời tâm tình cùng toàn thể Đại hội đồng. MS khích lệ toàn thể quý tôi con Chúa rằng “Chúa thương, và Chúa thưởng” cho mỗi người tuỳ theo công việc. Qua đó, quý đầy tớ Chúa được nhắc nhở để chu toàn chức vụ, hầu khi Đấng Chirst tái lâm thì ai nấy đều vui mừng để đón nhận phần thưởng Chúa ban cho.

MS Bùi Phụng, Trưởng BĐD tỉnh Lâm Đồng cầu nguyện đáp ứng sứ điệp Lời Chúa

Đại Hội đồng cùng chung dự Tiệc Thánh, được cử hành bởi MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I

MS Phan văn Cử – Tổng Thủ quỹ báo cáo tài chính Đại HĐGP lần IX. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chu cấp để chương trình được diễn ra cách tốt đẹp, tài chính được cân đối, vừa đủ

MS Nguyễn Hữu Bình – Trưởng BTC có lời tri ân đến quý tôi con Chúa trong các Tiểu Ban đã góp phần trong công tác tổ chức Đại HĐGP lần IX

HĐGP nhiệm kỳ 2018 – 2020 trình diện Đại Hội đồng:

MS Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; 

MS Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch;

MS Châu Tử Tôn – Thư ký;

MS Y Ky Êban, MS Cilmup Ha Kar – Uỷ viên.

MS Hội trưởng Thái Phước Trường cầu nguyện đặc biệt cho Tân HĐGP để quý tôi tớ Chúa được ơn Ngài, chu toàn trách nhiệm Chúa giao, cùng sát cánh với Ban Trị Sự TLH để chăm lo cho hàng giáo phẩm của HTTL VN. Với tư cách Chủ toạ Đại HĐGP, MS Thái Phước Trường tuyên bố bế mạc.

Ban Thư ký Đại HĐGP lần IX gồm MS Lê Hoàng Phúc và MS Nguyễn Văn Bảo đọc Biên bản về diễn tiến của kỳ đại HĐGP. Đại Hội đồng biểu quyết thông qua.

Chương trình Đại HĐGP lần IX kết thúc lúc 16h20 cùng ngày sau lời chúc phước của MSTS Nguyễn Văn Huệ

Tin: Lê Tuấn
Ảnh: Minh Lộc – Lê Tuấn

Bài trướcChương trình 11: Bế Mạc Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần IX – 2018
Bài tiếp theoTự Tha Thứ – 7/7/2018