Chúa Làm Trọn Luật Pháp – 25/12/2025

17

 

 

Lu-ca 2:21-24

“Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài” (Ga-la-ti 4:4-5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, ông bà Giô-sép Ma-ri đã thực hiện những nghi thức nào theo quy định của luật pháp? Nhờ đâu chúng ta được cứu chuộc và được làm con Đức Chúa Trời?

Sự kiện mang thai siêu nhiên của bà Ma-ri ít nhiều ảnh hưởng tâm lý của hai người trong khi chờ ngày cưới, tuy nhiên ông bà đã vâng lời Đức Chúa Trời, gắn bó với nhau cho đến ngày sinh nở. Sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, ông bà đã thực hiện các nghi thức theo đúng luật pháp Môi-se. Trước hết là phép cắt bì và đặt tên vào ngày thứ tám (câu 21; Lê-vi Ký 12:3). Chúa Giê-xu là Ngôi Hai Đức Chúa Trời giáng trần làm người, là Đấng vô tội, nhưng Ngài vẫn chịu phép cắt bì theo luật pháp, lý do cũng giống như lúc Ngài chịu phép Báp-têm, là để “làm cho trọn mọi việc công bình” (Ma-thi-ơ 3:15). Ông bà cũng đặt tên con là Giê-xu “là tên thiên sứ đã đặt cho”.

Tiếp theo là việc dâng con trẻ cho Chúa (câu 22-24). Sau khi giữ hết những ngày tinh sạch theo luật pháp Môi-se (Lê-vi Ký 12:1-7), ông bà Giô-sép Ma-ri đem Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa. Đây là quy định của Đức Chúa Trời sau khi Chúa trừng phạt các con đầu lòng của Ai Cập và biệt riêng cho Chúa mọi con đầu lòng trong Y-sơ-ra-ên kể cả người và thú vật (Dân Số Ký 3:13).

Kỷ niệm Lễ Chúa Giê-xu Giáng Sinh năm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì đời sống của Chúa Giê-xu từ khi giáng sinh làm người cho đến những năm thi hành chức vụ, Chúa đã thỏa mãn được những đòi hỏi của luật pháp Đức Chúa Trời bằng lối sống vâng giữ trọn vẹn luật pháp ấy. Khi đọc bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giê-xu chống đối luật truyền khẩu của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, nhưng với luật pháp Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Ngài là Đấng duy nhất làm trọn như Lời Ngài phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17).

Con người tội lỗi không một ai có thể làm trọn luật pháp. Chỉ duy Chúa Giê-xu sống trong sự vâng giữ luật pháp trọn vẹn nên Ngài có thể chuộc hết thảy chúng ta là những người ở dưới luật pháp mà không vâng giữ, khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu như Lời Chúa cho biết: “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài” (Ga-la-ti 4:4-5). Hãy dâng lời tạ ơn Chúa, Đấng đã giáng sinh, chịu chết thay cho chúng ta, làm trọn luật pháp Đức Chúa Trời để chúng ta được cứu.

Bạn hứa với Chúa điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh vừa qua?

Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa vì Ngài đã lìa ngôi trời giáng sinh làm người, làm trọn luật pháp Đức Chúa Trời để ban sự cứu chuộc và cho con được làm con của Ngài. Xin cho con sống phục vụ và rao truyền tin mừng này đến cho nhiều người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 13

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKră Yang Pơm Keh Tơdrong Juăt – 25/12/2025