Cần Thơ: Hội Thánh Giai Xuân Vui Mừng Đón Tân Quản Nhiệm

1485

HTTLVN.ORG – Suốt hơn một năm kể từ khi Mục sư Lê Duy Linh, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Giai Xuân được thuyên chuyển đến làm Quản nhiệm Hội Thánh Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) vào cuối tháng 5/2021, Tổng Liên Hội đã cử Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, lúc bấy giờ là Quản nhiệm Hội Thánh Phong Điền, tạm lo Hội Thánh Giai Xuân cho đến khi có Quản nhiệm mới. Sau những tháng ngày cầu nguyện và chờ đợi, Tổng Liên Hội đã bổ nhiệm Mục sư Nguyễn Quốc Khanh làm Quản nhiệm Hội Thánh Giai Xuân. Lễ Bổ nhiệm diễn ra vào sáng ngày 15/11/2022 trong sự vui mừng của con dân Chúa tại Giai Xuân.

Hiện diện trong buổi lễ có: Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên Hội (BTS/TLH), Mục vụ thành phố Cần Thơ, Chủ lễ; Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên BTS/TLH; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP); Ban Đại Diện (BĐD) các tỉnh/thành Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang và Cần Thơ; chính quyền các cấp TP. Cần Thơ, huyện Phong Điền, xã Giai Xuân và ấp Thới An; cùng khoảng 400 tôi con Chúa tham dự.

Mục sư Châu Tử Tôn, Chủ lễ đã long trọng cử hành nghi thức bổ nhiệm. Trước hết, Mục sư Chủ lễ giảng trao trách nhiệm với chủ đề “Yêu Chúa và Chăn Bầy” trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 21:15-17. Sứ điệp mời gọi người chăn bầy phải yêu Chúa mới có thể yêu bầy, và yêu bầy mới có thể chăn bầy. Hội Thánh chính là bầy chiên của Chúa cần phải đáp lại bằng sự yêu mến người chăn bầy để hiệp với người chăn gây dựng bầy chiên ngày càng phát triển.

Mục sư Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa

Mục sư Chủ lễ trao giáo vụ lệnh và ấn tín để Mục sư Nguyễn Quốc Khanh chính thức trở thành Quản nhiệm Hội Thánh Giai Xuân. Sau cùng, nhị vị Mục sư Ủy viên BTS/TLH hiệp với Hội Thánh cầu nguyện dâng chức vụ Mục sư tân Quản nhiệm và Hội Thánh Giai Xuân trong tay Chúa.

Ban Chấp sự Hội Thánh Giai Xuân thay cho toàn thể con dân Chúa trong Hội Thánh bày tỏ lòng vui mừng hoan nghênh ông bà Mục sư tân Quản nhiệm đến hầu việc Chúa với Hội Thánh, đồng thời hứa nguyện sẽ hợp tác chặt chẽ với đầy tớ Chúa để cùng nhau gây dựng và phát triển Hội Thánh trong giai đoạn mới.

Mục sư Tân Quản nhiệm cũng có lời bày tỏ tâm chí với tấm lòng biết ơn và tiếp tục nhờ ơn Chúa để chăn bầy tại Giai Xuân

Nhà thờ Tin Lành Giai Xuân, TP. Cần Thơ

Mục sư Võ Thanh Phán, Ủy viên BĐD TP. Cần Thơ, hướng dẫn chương trình; Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên BTS/TLH, cầu nguyện khai lễ; Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD TP. Cần Thơ giới thiệu và chào mừng

Ban hát Hội Thánh Giai Xuân tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) tôn vinh Chúa

Hội Thánh Giai Xuân tri ân Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Đại diện các Hội Thánh chúc mừng

Đại diện Ban Tôn giáo TP. Cần Thơ và chính quyền huyện Phong Điền chúc mừng

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch HĐGP, chúc phước

TTV. Tường Quang

Bài trướcHãy Ra Khỏi! – 17/11/2022
Bài tiếp theoBà Rịa – Vũng Tàu: Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ