Cần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 9/2022 & Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2023-2024

1912

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự của các Hội Thánh TP. Cần Thơ và Hội Đồng bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2023-2024 đã được Ban Đại diện tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Giai Xuân vào sáng ngày 12/9/2022.

Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa qua đề tài “Vì Vinh Quang Chúa”, Kinh Thánh nền tảng “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31) 

Sau phần báo cáo đến từ 08 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ, Mục sư Châu Tử Tôn triển khai một số tin tức liên quan đến Giáo hội để tôi con Chúa nhờ ơn Chúa thực hiện. Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh và những vấn đề cầu nguyện từ Tổng Liên Hội, 08 Hội Thánh TP. Cần Thơ nêu lên, MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện tổng kết, kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện các vấn đề sau:

  • Ban Trị sự Tổng Liên Hội sẽ họp định kỳ vào ngày 26-30/9/2022. Hội thảo về Truyền giáo sẽ được tổ chức tại Hội Thánh Ô Môn ngày 15/9/2022. Chương trình lễ Tấn phong Mục sư cho Mục sư Nhiệm Chức Hà Minh Quang Huy, Quản nhiệm Hội Thánh An Phú; Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Minh Nhựt, Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng dự kiến tổ chức tại Chi Hội Tân Hiệp – Kiên Giang ngày 27/10/2022.
  • Hội Thánh An Phú: Truyền giảng tháng 8/2022 có 07 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Tiếp tục tiến hành xin phép xây dựng mới lại cơ sở nhà Chúa do quá tải trong sinh hoạt thờ phượng Chúa, mong sớm nhận được quyết định cấp phép xây dựng của chính quyền địa phương.
  • Hội Thánh Bình Thủy: Truyền giảng tháng 8/2022 có 05 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Mong sớm nhận được quyền sử dụng đất nhà thờ trong giai đoạn hiện tại, thuận lợi việc mở thêm Điểm Nhóm mới Long Tuyền vào tháng 11/2022. Hội Nhánh Phước Thới; Hội Nhánh Thới An Đông sớm có Phụ tá Quản nhiệm để đặc trách và sớm được chính quyền địa phương công nhận Hội Nhánh, thuận lợi về việc chuyễn quyền sở hữu đất của 2 Hội Nhánh về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
  • Hội Thánh Cần Thơ: Truyền giảng tháng 8/2022 có 05 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Điểm Nhón Hưng Thạnh sinh hoạt ổn định và phát triển. Công tác chuẩn bị Lễ Bổ nhiệm tân Quản nhiệm Hội Thánh.
  • Hội Thánh Cái Răng: Truyền giảng tháng 8/2022 có 64 thân hữu cầu nguyện tin Chúa tại nhà thờ; tại 3 nhà nguyện Bảy Ngàn; Rạch Gòi; Thạnh Hòa và lễ cảm tạ Chúa tại nhà riêng tín hữu Hội Thánh. Ban thăm viếng thực thi Đại Mạng Lệnh, ra đi với năng quyền của Chúa mang lại kết quả cho Chúa. Lễ cảm tạ Chúa kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Nhánh: Bảy Ngàn 24/11/2022.
  • Hội Thánh Đông Lợi: Chuẩn bị bảo trì cơ sở nhà Chúa kinh phí dự trù 250.000.000đ. Điểm Nhóm Thạnh An sớm có tài chánh xây dựng nhà nguyện tại đây. Điểm Nhóm Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ, sinh hoạt ổn định vào mỗi tối thứ năm hàng tuần.
  • Hội Thánh Giai Xuân: Truyền giảng tháng 8/2022 có 07 thân hữu cầu nguyện tin Chúa, chuẩn bị lễ Bổ nhiệm tân Quản nhiệm Hội Thánh.
  • Hội Thánh Ô Môn: Truyền giảng tháng 8/2022 có 03 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Đã hoàn tất việc xây dựng hàng rào nhà thờ, và xin Chúa tiếp trợ tài chánh sớm trả được số tiền còn nợ trong công tác xây dựng mới nhà Chúa số tiền 200.000.000đ. Chương trình truyền giảng định kỳ hàng tháng vào ngày 14/9/2022 có nhiều thân hữu tham dự và cầu nguyện tin Chúa. Hội đồng lưu Quản nhiệm vào Chúa nhật 09/10/2022.
  • Hội Thánh Phong Điền: Truyền giảng tháng 8/2022 có 05 thân hữu cầu nguyện tin Chúa. Cầu nguyện Chúa chữa lành bệnh cho Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Quản nhiệm Hội Thánh, ông sẽ chính thức nhận nhiệm vụ mới về làm tân Quản nhiệm Chi Hội Cần Thơ sau khi được chính quyền công nhận.

Sau giờ Hiệp nguyện kết thúc, Mục sư Châu Tử Tôn căn cứ Nội quy và Hiến chương của Giáo hội đã thực hiện Hội đồng bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ 2023-2024 với kết quả như sau:

Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ
Ủy viên 1: Mục sư Võ Thanh Phán
Ủy viên 2: Mục sư Nhiệm chức Hà Minh Quang Huy  

Tân Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ trình diện

Tạ ơn Chúa về các tiết mục chương trình đều mang lại sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Chương trình được kết thúc lúc 13 giờ 10 cùng ngày sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Trí sự Trần Hiếu Nghĩa và lời chúc phước của Mục sư Châu Tử Tôn. Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2022 tại Chi Hội Ô Môn.

Một số hình ảnh:

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Ban hát Chấp sự  

Ban hát Giáo phẩm

MS Phạm Duy Thọ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa; MSTS Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện tất lễ

Hình lưu niệm

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcQuảng Nam: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ 7 Hội Thánh
Bài tiếp theoNinh Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý III/2022 & Bầu Cử Ban Đại Diện