Cần Thơ: Điểm Nhóm Thới Xuân Được Chính Quyền Chính Thức Công Nhận

1462

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 16/07/2020, con dân Chúa tại Điểm Nhóm Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ vui mừng nhóm lại tạ ơn Chúa vì sau thời gian dài cầu nguyện, Chúa đã cảm động chính quyền địa phương chấp thuận cấp giấy chứng nhận “sinh hoạt tôn giáo tập trung theo điểm nhóm”. Điểm Nhóm Thới Xuân trực thuộc Chi Hội Đông Lợi.

Điểm Nhóm Thới Xuân, ấp Thới Thuận, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Quang cảnh buổi nhóm lại

Mục sư Nhiệm chức Võ Anh Kiệt, Quản nhiệm Hội Thánh Đông Lợi hoan nghênh tôi con Chúa hiện diện và cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị

Ban trung niên Hội Thánh Đông Lợi tôn vinh Chúa

Trong buổi nhóm lại đầu tiên, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ giảng Lời Chúa khích lệ tinh thần truyền giảng, chứng đạo với đề tài Cơ Đốc Nhân Là Ánh Sáng, nương trên nền tảng Ma-thi-ơ 5:14-16. Đầy tớ Chúa kêu gọi tín hữu Điểm Nhóm cần giới thiệu về Chúa cho đồng bào trong khu vực Thới Xuân để Điểm Nhóm sẽ phát triển, sớm trở thành Hội Nhánh, trở thành Chi Hội trong tương lai.

Dựa vào sự kêu gọi của Ban Đại diện TP. Cần Thơ, khích lệ 08 Hội Thánh khu vực Cần Thơ về tinh thần sốt sắng mở thêm nhiều Điểm Nhóm mới kể từ năm 2018, “Phúc Âm hóa” 03 quận, huyện chưa có nơi thờ phượng Chúa gồm: Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Đông Lợi đã xin phép mở Điểm Nhóm Thới Xuân kể từ tháng 02/2020 qua sự hỗ trợ của tôi con Chúa tại Chi Hội Phong Điền.

Điểm Nhóm Tin Lành Thới Xuân thuộc huyện Cờ Đỏ chính thức hoạt động kể từ ngày 16/07/2020, góp phần trong kế hoạch chung của Ban Đại diện, đem Tin Lành đến với cả 3 quận, huyện còn lại. Theo đó, bên cạnh Điểm Nhóm Thới Xuân tại huyện Cờ Đỏ; Chi Hội Ô Môn đã thành lập Điểm Nhóm Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt vào năm 2018; Chi Hội Đông Lợi đã thành lập Điểm Nhóm Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh năm 2019. Như vậy tính đến tháng 07/2020, Tin Lành của Chúa đã chính thức hiện diện ở tất cả các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Chương trình được khép lại trong sự vui vẻ, thỏa lòng sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ.

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcĐẹp Lòng Chúa Hoàn Toàn – 18/7/2020
Bài tiếp theoTránh Xa Kẻ Dâm Phụ – 19/7/2020