Cần Thơ: Các Hội Thánh Tin Lành Ủng Hộ Công Tác Phòng, Chống Dịch Covid-19 Và Hạn Mặn

2220

HTTLVN.ORG – Từ đầu năm đến nay, cuộc sống người dân khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng phải đối diện với nhiều khó khăn do hạn mặn và dịch Covid-19 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Cần Thơ, các Hội Thánh Tin Lành trong thành phố đã chung tay góp phần chia sẻ sự khó khăn với chính quyền và người dân.

Sáng ngày 09/4/2020, tại trụ sở UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. Cần Thơ cùng Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Cần Thơ đã thay mặt cho tôi con Chúa trong thành phố trao số tiền 20 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và 10 triệu để hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ cho hai công tác này là 30 triệu đồng.

Mục sư Lê Hoàng Long và Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ trao phần hỗ trợ 30 triệu đồng cho UBMTTQVN thành phố Cần Thơ

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm hỗ trợ của các Hội Thánh Tin Lành trong thành phố.

Ngoài ra, trong tháng ba vừa qua, các Chi Hội Tin Lành trong thành phố cũng có những đóng góp tại địa bàn của mình qua việc hỗ trợ tài chính, lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và hạn mặn với số tiền gần 80 triệu đồng và phát tặng 5000 khẩu trang y tế.

Phát gạo và nhu yếu phẩm cho người gặp khó khăn trong lúc dịch bệnh

Thay mái nhà cho người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn

May khẩu trang tặng cho người đi đường

Tình hình dịch bệnh và hạn mặn được dự báo còn kéo dài nên các Chi Hội Tin Lành trong thành phố tiếp tục vận động tài chính để hỗ trợ cho một số gia đình gặp khó khăn trong thời gian “cách ly xã hội”, không có việc làm.

Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ kêu gọi các Hội Thánh cùng quý ân nhân xa gần tiếp tục góp phần trong công tác thiết thực này, đồng thời kêu gọi quý tôi con Chúa tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho tại vạ này sớm chấm dứt, để mọi người biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và Hội Thánh Ngài trên đất được sớm sinh hoạt lại bình thường.

TTV. Tường Quang
(Hình ảnh tổng hợp từ Ban Đại diện và các Hội Thánh)

Bài trướcCác Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bình Thuận Chung Tay Phòng, Chống Dịch Covid-19
Bài tiếp theoHTTL Tân Hiệp, Kiên Giang Chia Sẻ Yêu Thương Đến Cộng Đồng Trong Cơn Đại Dịch Covid-19